Quốc phòng - An ninh
“Các cấp, các ngành và mỗi người dân phải chung tay phòng, chống tội phạm”
Ông Phạm Văn Thiều - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) 138 tỉnh đã nhấn mạnh như vậy tại hội nghị trực tuyến toàn tỉnh triển khai công tác phòng, chống tội phạm (PCTP) năm 2022 vừa diễn ra. Trưởng BCĐ 138 tỉnh đề nghị từng thành viên BCĐ 138 các cấp phải có trách nhiệm hơn nữa, hành động quyết liệt hơn nữa, tấn công mạnh mẽ hơn nữa vào các loại tội phạm và tệ nạn xã hội (TNXH), phục vụ cho sự nghiệp phát triển của tỉnh nhà.
Lực lượng công an ra quân cao điểm PCTP năm 2022. Ảnh: H.A
AN NINH, TRẬT TỰ ĐƯỢC KIỂM SOÁT TỐT
Trưởng BCĐ 138 tỉnh - Phạm Văn Thiều ghi nhận, năm qua BCĐ 138 các cấp trong tỉnh đã thực hiện tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các sở, ban ngành, địa phương tổ chức quyết liệt, thực hiện đồng bộ các giải pháp đấu tranh PCTP; an ninh, trật tự (ANTT) tỉnh nhà được kiểm soát tốt đã phục vụ có hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đặc biệt, biểu dương lực lượng Công an đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 kết hợp PCTP.
BCĐ 138 tỉnh chủ động nắm chắc tình hình, chỉ đạo thực hiện tốt các mặt công tác đấu tranh PCTP; hoạt động phòng ngừa tội phạm mang lại nhiều kết quả thiết thực. Qua đó, góp phần kiềm chế tội phạm (tội phạm trật tự xã hội giảm 5,35 % số vụ so với năm 2020); các vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng được dư luận quan tâm đã được điều tra, phát hiện, xử lý kịp thời (tỷ lệ điều tra khám phá đạt 95,9%). Tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy được phát hiện, triệt xóa nhiều hơn năm 2020. Đặc biệt, nhóm tội phạm trộm cắp tài sản đã giảm xuống còn 45,28% trong tổng số các loại tội phạm, thay vì trước đây chiếm trên 60%, gây ra nhiều bức xúc trong Nhân dân. Các lực lượng vũ trang đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp bảo đảm ANTT, bảo vệ tuyệt đối an toàn các ngày lễ tết, các sự kiện chính trị, văn hóa - xã hội quan trọng diễn ra tại địa phương…
CẦN SỰ VÀO CUỘC MẠNH MẼ CỦA TOÀN XÃ HỘI
BCĐ 138 tỉnh dự báo, năm 2022, tình hình dịch bệnh COVID-19 cơ bản được kiểm soát, nhiều hoạt động xã hội diễn ra bình thường trở lại. Kéo theo đó là nhiều loại tội phạm sẽ gia tăng hoạt động, nhất là tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, tội phạm do mâu thuẫn xã hội, tội phạm lợi dụng phòng, chống dịch bệnh, vi phạm pháp luật về môi trường, tội phạm trên không gian mạng…, đặt ra nhiều khó khăn, thách thức trong công tác đảm bảo ANTT và PCTP trên địa bàn tỉnh.
Từ thực tế đó, trong phát biểu chỉ đạo, ông Phạm Văn Thiều đề nghị trong năm 2022 phải xác định rõ trách nhiệm của từng ngành, từng cấp, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị và địa phương; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên trong công tác PCTP và TNXH. Bởi vì thực tế đã qua, vai trò của người đứng đầu địa phương có nơi chưa phát huy tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo PCTP, TNXH, còn phó thác cho lực lượng công an; thậm chí số ít cán bộ, đảng viên còn vi phạm pháp luật, tham gia TNXH. Do đó, cần xử lý kịp thời và nghiêm minh đảng viên vi phạm trong công tác PCTP theo Quy định của Đảng. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải chịu trách nhiệm trước hết về tình hình ANTT tại địa phương, cơ quan, đơn vị được giao phụ trách. Đối với lực lượng công an, nơi nào còn để tội phạm hoạt động phức tạp, lộng hành, chậm xử lý hoặc không xử lý, sẽ xử lý trách nhiệm liên đới các đồng chí liên quan. Người đứng đầu BCĐ 138 tỉnh chỉ đạo tuyệt đối không dung thứ các trường hợp tiêu cực, bao che, làm ngơ, tiếp tay, bảo kê tội phạm.
Trưởng BCĐ 138 tỉnh cũng đặc biệt nhấn mạnh đến sự tham gia của toàn xã hội vào công tác phòng ngừa xã hội, nhất là các sở, ban ngành và địa phương. Cụ thể là giải quyết tốt vấn đề an sinh xã hội, an dân, có giải pháp cụ thể ổn định và nâng cao đời sống Nhân dân, đặc biệt là đối với các nhóm đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19; các vấn đề xã hội trong và sau dịch bệnh là nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, như: vấn đề việc làm, thu nhập, dịch chuyển dân cư và lao động… Cần tổ chức phòng ngừa tội phạm theo chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, lĩnh vực.
Trong hệ thống các giải pháp phòng ngừa xã hội, BCĐ 138 tỉnh quan tâm nhiều đến sự phối hợp siết chặt quản lý dịch vụ viễn thông (đặc biệt lưu ý sim điện thoại), tài khoản ngân hàng, không để tội phạm lợi dụng hoạt động, nhất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng xã hội. Ngoài ra, cần tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ hòa giải, các tổ chức chính trị - xã hội, người có uy tín ở cộng đồng dân cư. Chủ động phát hiện, kịp thời giải quyết các mâu thuẫn, xung đột xã hội, nhất là liên quan đến tình hình khiếu kiện, tranh chấp đất đai…, không để phát sinh vụ việc phức tạp, hình thành “điểm nóng” về ANTT tại cơ sở…
HOÀI ANH
Ông Phạm Văn Thiều - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ 138 tỉnh khẳng định, nếu lực lượng công an không thu hút được quần chúng nhân dân tham gia vào phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, không tích cực tố giác tội phạm thì xem như phong trào này thất bại. Người dân mà đứng ngoài cuộc là chúng ta thất bại trong công tác PCTP và TNXH. Do đó, công tác PCTP và TNXH cần sự tham gia rộng khắp của quần chúng nhân dân.
Bác sĩ Phạm Văn Tùng - Phó Giám đốc Sở Y tế: Ngành Y tế được hỗ trợ tích cực từ lực lượng quân đội, công an
Trong cuộc chiến chống dịch COVID-19, ngành Y tế chúng tôi rất hoan nghênh khi được lực lượng quân đội, công an huy động gần như toàn lực lượng hỗ trợ, tham gia phòng, chống dịch (PCD) tại các khu cách ly tập trung, khu thu dung điều trị COVID-19, làm nhiệm vụ tại các chốt chặn PCD, vận chuyển vắc-xin, vật tư, trang thiết bị y tế, tiêm chủng… Các lực lượng hỗ trợ đã làm việc không quản ngại khó khăn, gian khổ, chấp nhận các rủi ro trong lúc làm nhiệm vụ và cùng với lực lượng tại chỗ phối hợp chặt chẽ, triển khai đồng bộ các biện pháp PCD.
Đặc biệt, ngành Y tế được sự hỗ trợ từ Công an tỉnh luôn có kế hoạch, phương án đảm bảo ANTT trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, để chủ động kiểm soát tình hình, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Ngành Y tế đã phát hiện nhiều trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật, xuyên tạc chủ trương, chính sách PCD của Đảng, Nhà nước, báo cáo và phối hợp với các cơ quan chức năng ra quyết định xử phạt hành chính một số đối tượng với số tiền 45 triệu đồng. Chúng tôi cũng phát hiện, báo cáo, đề xuất Bộ Chỉ huy tiền phương, Công an và UBND tỉnh chỉ đạo xử lý 16 hội, nhóm Zalo kêu gọi người dân các tỉnh miền Tây Nam Bộ tập trung kéo về quê gây quá tải toàn diện cho tỉnh…
Ông Bùi Minh Túy - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH: Nhiều vụ gây mất an ninh, trật tự do người nghiện ma túy gây ra
Qua theo dõi của Sở LĐ-TB&XH cho thấy, nghiện ma túy (MT) là nguyên nhân của mọi nguyên nhân dẫn đến phát sinh tội phạm hình sự. Từ người nghiện MT dẫn đến hệ luỵ gây mất ANTT, làm gia tăng tội phạm. Phần lớn người nghiện MT thường bất chấp pháp luật, chỉ cần có tiền để sử dụng MT là được. Từ đó dễ dẫn đến phạm tội trộm cắp, lừa đảo, cướp của, giết người, mua bán, tàng trữ trái phép chất MT… Một số người nghiện MT đá bị ảo giác, hoang tưởng, dẫn đến các hành vi gây rối trật tự công cộng, đánh người gây thương tích, thậm chí xảy ra án mạng. Trong khi đó, công tác cai nghiện MT tại gia đình, cộng đồng chưa được quan tâm đúng mức; hoạt động tư vấn điều trị nghiện MT kết quả còn hạn chế; công tác hỗ trợ, giúp đỡ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng vẫn còn là vấn đề nan giải, khó khăn và phức tạp. Tôi cho rằng, công tác này rất cần sự tham gia tích cực từ nhiều phía mới mang lại thành công.
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới