Quốc phòng - An ninh
Bộ đội Biên phòng tỉnh: Xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh
Thời gian qua, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó keo sơn với đồng bào các dân tộc trên địa bàn biên giới. Không chỉ chắc tay súng, những người lính quân hàm xanh còn tích cực củng cố hệ thống chính trị cơ sở, đồng hành cùng địa phương xây dựng nông thôn mới, từ đó huy động sức mạnh tổng hợp trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh.
Đại tá Hà Văn Thanh - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh trao thưởng cho tập thể có thành tích nhân ngày hội Biên phòng toàn dân năm 2022 tại phường Nhà Mát (TP. Bạc Liêu). Ảnh: T.H
ẤM ÁP NGÀY HỘI BIÊN PHÒNG TOÀN DÂN
Ngày 3/3 hàng năm - ngày hội Biên phòng toàn dân được tổ chức ở tất cả các xã, phường, thị trấn khu vực biên giới biển nhằm tạo khí thế vui tươi, sôi nổi, biểu dương, cổ vũ động viên Nhân dân, lực lượng BĐBP trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới quốc gia. Năm nay, Đồn Biên phòng Nhà Mát phối hợp với UBND phường Nhà Mát (TP. Bạc Liêu) tổ chức ngày hội sớm nhất tỉnh.
Trong không khí ấm áp, chan hòa tình quân - dân, ông Trần Cụi - Phó Chủ tịch UBND phường Nhà Mát, cho biết: “Năm 2021, các hoạt động phá hoại của kẻ địch, phần tử xấu, những hành vi xâm phạm pháp luật được phát hiện, ngăn chặn kịp thời. Nhân dân đã cung cấp cho Đồn Biên phòng Nhà Mát và các ngành chức năng trên 30 nguồn tin có giá trị phục vụ công tác đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn. Đồn Biên phòng Nhà Mát cũng phối hợp với UBND phường tổ chức nhiều hoạt động, kịp thời động viên ngư dân yên tâm vươn khơi, khai thác thủy hải sản và khẳng định bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới biển”.
Bên cạnh việc trao thưởng cho các tập thể, cá nhân, người dân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân và xây dựng, bảo vệ an ninh biên giới biển, dịp này, đồng bào có hoàn cảnh khó khăn còn được nhận quà của bộ đội biên phòng. Những suất quà tuy không nhiều về vật chất nhưng chứa đựng tình cảm thương quý của người lính quân hàm xanh dành cho dân. “Các chú bộ đội gần dân, thương dân lắm, luôn giúp đỡ người dân, đặc biệt là những hộ dân còn khó khăn như chúng tôi”, bà Sơn Thị Dươi (khóm Kinh Tế), phường Nhà Mát bộc bạch khi đón nhận quà.
XÂY DỰNG ĐỊA BÀN BIÊN GIỚI VỮNG MẠNH
Những năm qua, BĐBP tỉnh đã tích cực, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các giải pháp hiệu quả, linh hoạt để huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Tăng cường tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các vấn đề chủ quyền, biên giới, cảnh giác trước thủ đoạn chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch. Qua đó, phát huy và khẳng định vai trò quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc, ngư trường, bến bãi và giữ gìn an ninh trật tự địa bàn biên phòng.
“Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt” - khẩu hiệu này từ lâu không chỉ có mặt ở khắp các doanh trại biên phòng mà còn được khắc trong tim những người lính. Thật sự gắn bó với Nhân dân, BĐBP luôn tiên phong chăm lo cho gia đình chính sách, thương binh, đỡ đầu hộ nghèo; góp lương, vận động quỹ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân khó khăn; đỡ đầu, nâng bước học sinh nghèo hiếu học thông qua mô hình “Con nuôi của Đồn Biên phòng”; tặng quà tết, khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo; góp ngày công xây dựng cầu - đường, tích cực trong phong trào xây dựng nông thôn mới… và nhiều hoạt động an sinh xã hội khác.
Đội ngũ đảng viên BĐBP được phân công phụ trách các hộ gia đình khu vực biên giới tích cực “ba bám, bốn cùng” với Nhân dân, vừa tuyên truyền, vận động Nhân dân, vừa trực tiếp giúp đỡ phát triển kinh tế, từng bước xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống cho Nhân dân. Ngược lại, khi phát hiện các vi phạm trên khu vực biên giới, người dân báo cho BĐBP, lực lượng chức năng kịp thời xử lý. Ở những địa bàn ven biển Bạc Liêu, ngư dân luôn ra khơi với tinh thần “mỗi ngư dân là một chiến sĩ, mỗi con tàu là một cột mốc chủ quyền”. Chuyến vươn khơi bám biển của họ giờ đây không chỉ với mục đích đơn thuần là đánh bắt hải sản, mà còn gắn với nhiệm vụ bảo vệ ngư trường, bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc.
Đại tá Hà Văn Thanh - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, khẳng định: “Đơn vị tiếp tục triển khai toàn diện các mặt công tác biên phòng, nắm chắc, dự báo sát, đúng tình hình, quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới vùng biển, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phụ trách. Nâng cao tính chủ động, tinh thần trách nhiệm, củng cố, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng địa bàn biên giới ngày càng vững mạnh”.
Thanh Hải
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới