Bảo vệ tuyệt đối an toàn tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Thứ Tư, 19/01/2022 | 17:05

Với mục tiêu để Nhân dân đón Tết vui tươi, an toàn, công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã và đang tập trung lực lượng, phương tiện, thực hiện thành công cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), bảo vệ tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Công an tỉnh diễu hành thị uy lực lượng bảo vệ tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Ảnh: T.Đ

CHÚ TRỌNG PHÒNG NGỪA

Tết Nguyên đán luôn có ý nghĩa đặc biệt đối với Nhân dân toàn tỉnh nói chung và TP. Bạc Liêu nói riêng. Do đó, để bảo vệ an toàn dịp tết, Công an TP. Bạc Liêu đã chủ động xây dựng phương án, kế hoạch từ rất sớm. Thượng tá Phan Thành Được - Phó trưởng Công an TP. Bạc Liêu, cho biết, quan trọng hơn hết vẫn là công tác phòng ngừa và chủ động đấu tranh. Cụ thể, toàn lực lượng Công an thành phố chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động phá hoại Tết cổ truyền của dân tộc. Trong đó có tham mưu, đề xuất giải quyết hiệu quả các vụ tranh chấp, khiếu kiện phức tạp, kéo dài, không để xảy ra biểu tình, bạo loạn, bị động và các tình huống đột xuất, bất ngờ; bảo vệ tuyệt đối an toàn các cơ quan Đảng, Nhà nước, công trình kinh tế trọng điểm và các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân, làm trong sạch địa bàn thành phố; bảo vệ Nhân dân vui Xuân, đón tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 và các hoạt động lễ hội đầu năm mới.

Ở huyện Đông Hải, Thượng tá Hoàng Ngọc Đạo - Phó trưởng Công an huyện, cũng cho biết, một trong các giải pháp góp phần bảo vệ Tết của Công an huyện là rà soát, đánh giá chất lượng hoạt động của lực lượng Dân phòng và các mô hình tự phòng, tự quản về ANTT. Lực lượng công an đã tuyên truyền cá biệt cho 195 trường hợp nhằm nâng cao ý thức phòng chống tội phạm; phòng chống dịch bệnh COVID-19; phát 550 tờ rơi tuyên truyền và viết, chia sẻ nhiều tin, bài tuyên truyền về công tác phòng chống tội phạm đăng tải trên trang Zalo “Công an huyện Đông Hải”.

Toàn lực lượng Công an huyện Đông Hải thực hiện nghiêm công tác thường trực 24/24 giờ, sẵn sàng chữa cháy kịp thời. Công an huyện đã cử lực lượng đến kiểm tra các điều kiện về an toàn phòng cháy - chữa cháy tại 112 cơ sở kinh doanh, cho cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Đồng thời tuyên truyền bằng loa lưu động các quy định về phòng cháy - chữa cháy tại các điểm chợ, khu dân cư; tuyên truyền cá biệt cho 56 tiểu thương, phát 620 tờ rơi tuyên truyền về lĩnh vực này, quyết tâm không để xảy ra cháy nổ nghiêm trọng trong dịp Tết.

Riêng Công an TX. Giá Rai đã phối hợp chặt với các ban ngành, đoàn thể tổ chức tốt công tác tuyên truyền phát động Nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, tự phòng, tự quản, tự bảo vệ tài sản của mình, khi phát hiện thì kịp thời tố giác tội phạm.

ĐẤU TRANH QUYẾT LIỆT, HIỆU QUẢ

Theo thống kê của Công an TP. Bạc Liêu, thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT trong dịp Tết, lực lượng công an đã xử lý hàng trăm vụ việc vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực, giải tán và vô hiệu hóa nhiều điểm tệ nạn xã hội, như: đánh bài, đá gà, chơi bầu cua… ăn thua bằng tiền. Với tinh thần quyết liệt, sau hơn một tháng thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, Công an thành phố đã lập được nhiều thành tích đáng khích lệ, góp phần quan trọng đảm bảo ANTT ở đô thị trung tâm của tỉnh.

Địa bàn rộng, chạy dài hàng chục cây số nằm cặp Quốc lộ 1A nên TX. Giá Rai luôn tiềm ẩn yếu tố phức tạp về ANTT những ngày Tết đến Xuân về. Chính vì vậy, trong cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ tết Nguyên đán Nhâm Dần, Thượng tá Phạm Thanh Sơn - Trưởng Công an thị xã cho biết, đã qua lực lượng đưa ra ánh sáng pháp luật nhiều đối tượng vi phạm pháp luật. Đồng thời răn đe, cảm hóa, giáo dục hàng chục đối tượng có biểu hiện vi phạm pháp luật. Toàn lực lượng đang chủ động quét sạch địa bàn đón Tết, tiếp tục tập trung trấn áp các loại tội phạm về hình sự, băng nhóm nguy hiểm, nhất là tội phạm hoạt động lưu động, cướp, cướp giật trên tuyến Quốc lộ 1A và tuyến đường bộ Quản lộ - Phụng Hiệp; đánh mạnh vào đối tượng trộm cắp, các đối tượng hoạt động “tín dụng đen”, tội phạm, tệ nạn ma túy, tội phạm kinh tế và các tệ nạn xã hội. Thượng tá Sơn nhấn mạnh, nhất định không để gia tăng tội phạm hoặc tội phạm hoạt động lộng hành, gây dư luận xấu trên địa bàn. Bằng các biện pháp phòng ngừa xã hội, Công an TX. Giá Rai kiên quyết làm giảm phạm pháp hình sự, giữ vững ổn định ANTT, đảm bảo sự bình yên cho Nhân dân vui xuân, đón tết Nhâm Dần.

Để đón Tết an toàn, vui tươi, lành mạnh, bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng, mỗi gia đình, mỗi người dân cũng cần nâng cao trách nhiệm chấp hành nghiêm quy định pháp luật, nhất là công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đồng thời, đề cao cảnh giác phòng chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản, lừa đảo trên không gian mạng, phòng ngừa hỏa hoạn…      

TẤN ĐẠT

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.