Quốc phòng - An ninh
Bảo đảm an toàn tuyệt đối ở Kho vũ khí, đạn
Với nhiệm vụ là tiếp nhận, bảo quản, bảo dưỡng vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT) để cấp phát cho các đơn vị lực lượng vũ trang huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu, nên công việc thường ngày của cán bộ, nhân viên Kho Vũ khí, đạn (Phòng Kỹ thuật - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) mang tính đặc thù riêng biệt. Công việc thầm lặng, đối mặt với nguy hiểm, nhưng cán bộ, nhân viên đơn vị luôn vững vàng tư tưởng, nêu cao trách nhiệm, đoàn kết hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều - Phó Tư lệnh Quân khu 9 kiểm tra công tác kỹ thuật tại Đại đội Kho vũ khí, đạn. Ảnh: Văn Đông
Chuyện ở Đại đội Kho vũ khí, đạn
Đại đội Kho vũ khí, đạn được giao nhiệm vụ bảo quản, bảo dưỡng, niêm cất lượng lớn vũ khí, đạn dược phục vụ nhiệm vụ thường xuyên, huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh. Vì vậy mà công tác đảm bảo an toàn Kho luôn luôn được đặt lên hàng đầu.
Tháng 3/2022, qua kiểm tra thực tế, Quân khu 9 (Bộ Quốc phòng) đánh giá công tác đảm bảo kỹ thuật được Đại đội thực hiện tốt. Đại úy Nguyễn Quốc Nam - Đại đội trưởng Đại đội, cho biết: “Đơn vị tập trung tuyên truyền, giáo dục mục đích, ý nghĩa bảo đảm an toàn Kho đến toàn thể cán bộ, nhân viên. Tổ chức chặt chẽ hoạt động tuần tra, canh gác, tuyệt đối không lơ là, mất cảnh giác trong mọi tình huống. Thường xuyên tổ chức luyện tập thuần thục các phương án phòng, chống cháy nổ, chiến đấu tại chỗ, cứu sập công trình… Mỗi cán bộ, chiến sĩ được yêu cầu phải nắm chắc tính năng, tác dụng của từng loại VKTBKT mà đơn vị quản lý. Trong quá trình tiếp xúc với VKTBKT, tuyệt đối chấp hành nghiêm quy tắc an toàn và quy trình kỹ thuật”.
Công việc đặc biệt đòi hỏi những người lính giữ kho phải chi li, kỹ lưỡng trong từng khâu, từng nhiệm vụ, nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện tốt cuộc vận động “Quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”. Trong đó, trọng tâm là nâng cao chất lượng công tác phân lô loại, bảo quản, bảo dưỡng, niêm cất VKTBKT, đảm bảo đúng quy trình công nghệ, hằng năm hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch. Mùa nắng, người lính lo thông gió bên trong, phát quang chống cháy bên ngoài. Mùa mưa, họ tất bật chống dột, ẩm mốc, mối mọt, củng cố hệ thống chống sét, thoát nước... để bảo quản tốt nhất quân khí của lực lượng cũng như loại trừ lập tức những nguy cơ gây mất an toàn cho Kho.
Được giao nhiệm vụ hằng ngày kiểm tra sổ sách, đăng ký thống kê từng lô đạn dược, thông gió, kiểm tra nhiệt độ, độ ẩm, vệ sinh các nhà kho để đảm bảo an toàn việc cất chứa đạn dược, Đại úy Bùi Thanh Tùng chia sẻ: “Vũ khí là mồ hôi nước mắt của đồng bào, là xương máu của bộ đội, vì vậy người lính giữ kho phải quý trọng, phải tiết kiệm, sử dụng hợp lý. Bằng tinh thần đoàn kết và trách nhiệm, chúng tôi luôn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, đảm bảo tốt VKTBKT cho lực lượng vũ trang tỉnh trong mọi tình huống”.
Xây dựng vành đai an toàn
Những năm qua, được cấp trên quan tâm, các nhà kho tại Đại đội Kho vũ khí, đạn đã được xây dựng và đạt tiêu chuẩn “Kho 5 nội dung”. Đặc biệt, dự án nâng cấp, sửa chữa, mở rộng Kho vũ khí, đạn giai đoạn 2020 - 2024 do UBND tỉnh quyết định đầu tư là điều kiện quan trọng để đơn vị hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ.
Suốt chặng đường xây dựng và phát triển, các thế hệ cán bộ, nhân viên Kho vũ khí, đạn luôn phát huy tinh thần chủ động khắc phục khó khăn, chung sức xây dựng kho mẫu mực, chính quy, an toàn. Đảng ủy - Ban Chủ nhiệm Phòng Kỹ thuật và Chỉ huy Kho đã triển khai nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, trong đó đưa an toàn lên mục tiêu quan trọng. Vì vậy, bên cạnh công tác bảo quản, bảo dưỡng VKTBKT thì xây dựng vành đai an toàn luôn được quan tâm.
Những năm qua, đơn vị tăng cường quan hệ, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể địa phương. Xây dựng, thắt chặt tình đoàn kết quân dân, dựa vào chính quyền và Nhân dân để bảo vệ an toàn Kho, đồng thời tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân.
Với sự cẩn trọng, trách nhiệm của Đại đội Kho vũ khí, đạn, công tác huấn luyện chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh luôn được đảm bảo. Tập thể Đại đội và nhiều cán bộ, nhân viên được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khen thưởng do hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo an toàn Kho, một số cá nhân đoạt giải Nhì, Ba tại các hội thi “Thủ kho giỏi”.
Thanh Hải
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới