Ban CHQS huyện Phước Long: Đẩy mạnh học tập và làm theo Bác để phục vụ nhân dân

Thứ Hai, 18/03/2019 | 15:39

Kết quả 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho thấy, tinh thần phục vụ nhân dân, tính tiền phong, gương mẫu ở mỗi cán bộ, sĩ quan của Ban CHQS huyện Phước Long được thể hiện rõ nét. Với ý chí tự học, tự rèn từ những việc làm nhỏ nhất đã giúp cho từng cá nhân, tập thể nơi đây hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ban CHQS huyện Phước Long tặng quà gia đình có công với cách mạng ở xã Vĩnh Phú Tây nhân dịp Tết quân dân 2019. Ảnh: T.Đ

Giải pháp trọng tâm trong học tập và làm theo Bác ở Ban CHQS huyện Phước Long là đi sâu công tác tuyên truyền miệng, tổ chức duy trì thường xuyên hàng tuần đọc mẫu chuyện về Bác gắn với thực hiện chức trách của tập thể và cá nhân, rút ra ý nghĩa thực tiễn để học tập noi theo. Đồng thời, nghe các bộ phận báo cáo tình hình công việc hàng ngày, việc nào làm xong, việc nào còn tồn đọng, từ đó đơn vị có biện pháp chỉ đạo, hướng dẫn khắc phục và giao nhiệm vụ tiếp theo, có biểu dương kịp thời. Với tập thể, cá nhân chưa hoàn thành hoặc hoàn thành chậm sẽ được lãnh đạo đơn vị mạnh dạn phê bình, nhắc nhở, định hướng, động viên thực hiện nhiệm vụ. Từ đó, phong cách, tác phong làm việc của từng cán bộ, sĩ quan được nâng lên rõ rệt, không còn tư tưởng làm việc cầm chừng.

Đảng ủy Quân sự huyện luôn chú trọng đưa các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các kế hoạch, chương trình hành động. Hàng năm, các chi bộ trực thuộc và từng đảng viên đều có kế hoạch, đăng ký các công trình, phần việc cụ thể gắn với chức trách nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, đơn vị luôn đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng đơn vị, cán bộ chủ chốt, bí thư các chi bộ trong tự giác học tập và làm theo Bác, chú trọng gắn “xây” với “chống”, kịp thời biểu dương người tốt, mạnh dạn phê phán thói hư tật xấu, không để tệ nạn xã hội xâm nhập vào đơn vị, loại bỏ tiêu cực, xây dựng đơn vị trong sạch vững mạnh.

3 năm qua, nhiều tập thể, cá nhân ở Ban CHQS huyện Phước Long đã xây dựng và thực hiện có hiệu quả nhiều mô hình thiết thực, cách làm hay. Điển hình như: mô hình “Một ít tiền lẻ, chia sẻ tình thương” nhằm hỗ trợ gia đình lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên (DQTV, DBĐV) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; Mô hình “Ngôi nhà 100 đồng” với mục đích hỗ trợ xây dựng “Nhà đồng đội” trong lực lượng vũ trang; “Chung tay vì người nghèo” (nhận đỡ đầu 12 hộ nghèo và xây dựng 2 căn nhà tình thương trị giá 50 triệu đồng/căn).

Trong 3 năm (2016 - 2018), Ban CHQS huyện đã huy động hơn 1.500 cán bộ, sĩ quan và lực lượng dân quân phối hợp với các ngành cấp huyện và các xã, thị trấn tập trung làm công tác vệ sinh môi trường, đắp lề lộ, cắt tỉa hàng rào, trồng hoa dọc các tuyến đường với chiều dài 95km. Mặt khác, các lực lượng còn phối hợp vận động nhân dân làm bàn thờ Tổ quốc nhân các ngày lễ, tết. Tổ chức sơn mới 5 cây cầu và phát quang các tuyến đường liên ấp với hơn 4.500 lượt ngày công lao động. Tổ chức tuyên truyền cho nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng trong xây dựng nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu. Cụ thể như: thực hiện Nghị quyết 03 về xây dựng huyện Phước Long xanh - sạch - đẹp; Công văn 151 về công tác bảo vệ môi trường; Chỉ thị 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng NTM nâng cao tiến tới xây dựng NTM kiểu mẫu; Công văn của Ban Thường vụ Huyện ủy về chỉ đạo trồng hoa kiểng trên các tuyến đường nông thôn…

Đặc biệt, trong chương trình Tết quân dân kết hợp Năm dân vận khéo, LLVT huyện đã phối hợp các ngành huyện và xã chăm lo cho dân thoát nghèo bằng cách xây nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đồng đội, tặng quà cho gia đình chính sách, gia đình nghèo… tổng kinh phí gần 2,4 tỷ đồng, qua đó đã xây dựng được thế trận lòng dân vững chắc. Riêng phần việc “Một ít tiền lẻ, chia sẻ tình thương”, đơn vị cũng đã hỗ trợ 9 triệu đồng cho học sinh nghèo học giỏi, tạo được ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân.

Thượng úy Trần Văn Tạo, Trợ lý dân quân - Ban CHQS huyện Phước Long, chia sẻ: Phần việc của đơn vị là “Nâng cao chất lượng tham mưu, kịp thời, hiệu quả”. Kết quả bước đầu cho thấy, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đã nâng cao tác phong làm việc nhanh nhẹn, chuẩn mực, không xảy ra hiện tượng đi trễ, về sớm; nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm thực hiện hết việc chứ không hết giờ theo phương châm “không biết thì hỏi, muốn giỏi phải học”. Đồng thời ứng dụng những kinh nghiệm hay, việc làm sáng tạo như: bố trí, sắp xếp lại tài liệu lưu trữ trong máy tính, trong tủ đựng tài liệu một cách khoa học, dễ xem và dễ tìm; nghĩ là làm, làm phải xong, phải có chất lượng.

Thiếu tá Hà Hoàng Văn, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện Phước Long, cho biết: Để giúp cán bộ, chiến sĩ phát huy tốt việc tu dưỡng, rèn luyện và làm theo Bác, một trong những phương châm đang được Ban CHQS huyện thực hiện là: “Đi đứng phải nghiêm trang, hành động phải nhanh gọn, làm việc phải hiệu quả” gắn với nhiệm vụ đi vào chiều sâu, có hiệu quả, làm cho đơn vị dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm theo và làm đến nơi, đến chốn.

TẤN ĐẠT

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.