Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đông Hải: Thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương

Thứ Sáu, 05/08/2022 | 16:51

Hai năm gần đây, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Đông Hải triển khai thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự trong hoàn cảnh ứng phó với dịch COVID-19, cùng lúc phải thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng khác. Song, đơn vị đã thực hiện tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ huyện vững chắc.

Sáng kiến của Ban CHQS huyện Đông Hải phục vụ tốt công tác huấn luyện dân quân biển. Ảnh: T.H

Thời gian qua, cùng với việc tích cực phối hợp với lực lượng công an, y tế huyện và chính quyền địa phương cử bộ đội thường trực, dân quân tham gia có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn, Ban CHQS huyện Đông Hải tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Đồng thời tăng cường luyện tập các phương án bảo vệ cơ quan, đơn vị, qua đó nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu, xử trí tốt các tình huống, cũng như nắm chắc tình hình ở cơ sở kịp thời, phát hiện, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp xử lý có hiệu quả các vụ việc phát sinh. Phối hợp tốt với lực lượng Công an, Biên phòng thực hiện Nghị định 03, 02 của Chính phủ về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm đã góp phần ổn định địa bàn, nhất là trong thời gian cao điểm các ngày lễ tết, các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước và địa phương.

Trung tá Lương Văn Thắng - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban CHQS huyện Đông Hải, cho biết: “Đơn vị đặc biệt quan tâm xây dựng lực lượng, thường xuyên kiện toàn ổn định tổ chức, biên chế lực lượng thường trực đúng quy định. Công tác phúc tra đăng ký, quản lý dự bị động viên được cấp ủy, chỉ huy các cấp quán triệt và thực hiện chặt chẽ. Toàn huyện đã đăng ký, quản lý lực lượng quân nhân dự bị, xếp vào biên chế các đơn vị dự bị động viên đạt 100% kế hoạch. Đối với lực lượng dân quân tự vệ, xây dựng và triển khai kế hoạch cho các xã, thị trấn tiến hành xây dựng, phát triển lực lượng dân quân tự vệ theo đúng yêu cầu nhiệm vụ trên giao, đến nay toàn huyện đã xây dựng đạt 1,7% so với dân số”.

Công tác tuyển, gọi công dân nhập ngũ hàng năm cũng được tiến hành chỉn chu từng khâu, từng bước tuyển chọn, đảm bảo số lượng quân giao về các đơn vị đều đạt yêu cầu. Nhiều năm liền Đông Hải hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân trên giao, trong đó, năm 2022 đã giao 213 công dân. Tặng quà, hỗ trợ tiền cho thanh niên lên đường nhập ngũ, khen thưởng quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương với số tiền trên 76 triệu đồng.

Bên cạnh đó, phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ trong cán bộ, chiến sĩ đơn vị diễn ra khá sôi nổi. Tham gia hội thi sáng kiến, cải tiến mô hình, học cụ do tỉnh tổ chức, Ban CHQS huyện Đông Hải từng vinh dự đoạt giải Nhì toàn đoàn, 1 giải Nhì sáng kiến và 1 giải Ba cải tiến. Tại các cuộc hội thao quân sự, báo cáo viên cấp tỉnh, cán bộ Đoàn giỏi cấp cơ sở, huyện Đông Hải cũng gặt hái được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Cùng với các mặt công tác quốc phòng, quân sự, công tác huấn luyện dã ngoại kết hợp vận động quần chúng được Ban CHQS huyện Đông Hải thực hiện thường xuyên, luân chuyển giữa các địa bàn nhằm đưa đơn vị sát với thực tế của từng địa phương, nắm chắc địa bàn hoạt động, nâng cao trình độ chỉ huy, quản lý đơn vị, duy trì kỷ luật trong điều kiện ở cùng với nhân dân. Qua công tác huấn luyện dã ngoại, vừa làm công tác vận động quần chúng đã tăng cường củng cố lòng tin của nhân dân và chính quyền địa phương, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc.

Thanh Hải

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.