Ấp Châu Phú, xã Vĩnh Mỹ A: Xóm đạo yên bình và phát triển

Thứ Hai, 23/12/2019 | 16:12

Xóm đạo là tên gọi xưa kia của ấp Châu Phú (xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình), và nay nhiều người vẫn quen nhắc theo tên cũ. Hầu hết người dân trong ấp đều theo đạo Thiên Chúa, chăm chỉ lao động, sống theo lời răn của Chúa và quy định của pháp luật.

Giáo dân giáo xứ Vĩnh Mỹ trang trí nhà thờ đón Giáng sinh. Ảnh: N.Q

Lịch sử họ đạo Vĩnh Mỹ ghi lại: Năm 1850, có 16 hộ dân đạo Thiên Chúa vì lánh nạn giặc giã đã tìm về đây cư ngụ. Về sau, nhà nguyện, rồi nhà thờ được xây cất, lượng giáo dân tăng lên, đến nay cộng đồng giáo dân ở đây có khoảng 1.500 người, sinh hoạt theo 7 tổ. Bà con chủ yếu làm nghề nuôi tôm và nuôi cá kèo. Song, 2 năm trở lại đây, nhiều hộ phải đóng cửa nhà, rời quê đi làm ăn ngoài tỉnh vì nghề nuôi thủy sản không thuận lợi.

Dù cuộc sống chưa giàu có, song ý thức tuân thủ pháp luật, nghe theo lời răn của Chúa sống “tốt đời, đẹp đạo” của giáo dân được cấp ủy đảng, chính quyền khen ngợi. Ông Nguyễn Thanh Liêm, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Châu Phú, cho biết: “Bà con sống hòa thuận, đoàn kết, chia sẻ với nhau. Nhà nào có việc hỷ, việc tang hay thu hoạch tôm, cá đều được các hộ khác sang giúp. Con cháu nhà này học hành giỏi giang, sống tử tế, làm việc thành đạt là tấm gương cho gia đình khác học tập”.

Khi con chiên lên nhà thờ sinh hoạt tôn giáo, Linh mục Emmanuel Nguyễn Văn Ghi, cha xứ nhà thờ Vĩnh Mỹ thường xuyên nhắc nhở việc “Sống phúc âm trong lòng dân tộc”, một người Kitô hữu ngoan đạo, thiện tâm cũng phải là một công dân tốt, tránh xa tệ nạn xã hội, không làm điều xằng bậy.

Việc đạo và việc đời có nhiều nét giống nhau, luôn song hành. Chẳng hạn, giáo dân xem trọng mái ấm gia đình, “tế bào của xã hội” có yên ổn thì cộng đồng, làng xã mới thanh bình, phát triển. Khi “trai lớn cưới vợ, gái lớn lấy chồng” mà không ra chính quyền đăng ký kết hôn thì linh mục chánh xứ không làm phép (nghi thức tổ chức bí tích hôn phối, làm phép nhẫn cưới). Việc làm phép chỉ diễn ra ở lần kết hôn đầu tiên, việc ly hôn, tái hôn không được khuyến khích.

Tháng 10/2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vĩnh Mỹ A phối hợp với Công an xã thành lập mô hình Khu dân cư bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu ấp Châu Phú (gồm 30 thành viên). Hướng tới, chính quyền, đoàn thể xã sẽ bàn với Hội đồng mục vụ giáo xứ, chánh xứ họ đạo Vĩnh Mỹ thành lập Tổ giáo dân tự quản về an ninh trật tự (ANTT).

Năm 2019, Vĩnh Mỹ A là một trong 2 xã được huyện Hòa Bình đề nghị UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn về ANTT. Địa bàn xã trải rộng trên 12 ấp và có những ấp giữ vững ANTT nhiều năm liền, tiêu biểu là ấp Châu Phú.

Nguyễn Quốc

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.