Thủ tục đất đai sau khi thực hiện chính quyền 2 cấp
Việc sáp nhập hoặc xóa bỏ đơn vị hành chính cấp huyện về nguyên tắc không làm thay đổi bản chất các thủ tục hành chính (TTHC) về đất đai, nhưng nó liên quan đến việc điều chỉnh về thẩm quyền giải quyết và thời gian xử lý hồ sơ. Đây cũng là vấn đề mà người dân, doanh nghiệp, các tổ chức quan tâm.
Người dân thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: K.P
Theo quy định, UBND cấp xã, phường, thị trấn vẫn tiếp tục đảm nhiệm tiếp nhận và giải quyết các TTHC thường ngày như đăng ký hộ tịch, chứng thực, thủ tục đất đai, xây dựng và đăng ký kinh doanh hộ cá thể. Còn cấp tỉnh chịu trách nhiệm đối với các nội dung mang tính chiến lược, liên ngành như quy hoạch, đầu tư phát triển.
Người dân vẫn có thể thực hiện các thủ tục như trước tại các cơ quan thay thế như Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai, UBND cấp xã hoặc các đơn vị chức năng được phân công. Việc chuyển giao chức năng giữa các cơ quan sau sắp xếp hành chính góp phần đảm bảo tính liên tục trong công tác quản lý, đồng thời nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC, tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp. Bên cạnh đó, người dân được khuyến khích ưu tiên sử dụng dịch vụ công trực tuyến và các trung tâm hành chính công hiện đại để tiết kiệm thời gian, chi phí, đồng thời nâng cao mức độ thuận tiện trong thực hiện thủ tục.
Cũng liên quan đến vấn đề này, hầu hết người dân khi được hỏi đều bày tỏ sự ủng hộ đối với sự vận hành của chính quyền 2 cấp sắp tới, nhất là chính quyền cơ sở cấp xã. Người dân hy vọng, chính quyền cấp xã mới phải thật sự gần dân, thấu hiểu đặc thù địa bàn, mạnh dạn giải quyết ngay tại cơ sở, giảm bớt các thủ tục rườm rà. Nhất là phải bố trí con người quản lý, vận hành bộ máy thật hiệu quả, đủ sức đảm đương các nhiệm vụ mới.
Liên quan đến giấy tờ cá nhân sau sắp xếp đơn vị hành chính, theo quy định, các loại giấy tờ đã được cấp hợp lệ trước khi sắp xếp vẫn được tiếp tục sử dụng đến hết thời hạn hoặc đến khi được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc thu hồi bởi cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận chức năng. Như vậy, người dân không bắt buộc phải thay đổi thông tin trên giấy tờ nếu còn hiệu lực. Tuy nhiên, về lâu dài, cơ quan chức năng khuyến khích người dân chủ động cập nhật thông tin theo địa giới hành chính mới để thuận tiện trong các giao dịch và thủ tục sau này.
KIM KIM
- Thủ tướng Chính phủ - Phạm Minh Chính: Không khoan nhượng đối với các hành vi sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, thuốc giả
- Những đóng góp ý nghĩa của cấp huyện
- Tập trung mở rộng thị trường lao động theo hợp đồng ở nước ngoài
- Phát huy vai trò của thanh niên với an toàn giao thông
- Phấn đấu 100% người tham gia giao thông được truyền thông về không uống rượu bia