Nghỉ tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 kéo dài 9 ngày

Thứ Tư, 19/01/2022 | 17:01

Ngày 10/1/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đã ký ban hành Thông báo số 02 về việc nghỉ tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 và treo cờ Tổ quốc. Lịch nghỉ tết này thống nhất theo lịch nghỉ tết của Chính phủ.

Sở Tư pháp triển khai nhiệm vụ năm 2022 Ảnh: K.P

Theo đó, tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi chung là công chức, viên chức) được nghỉ tết Nhâm Dần kéo dài 9 ngày (bao gồm 5 ngày chính thức và 4 ngày cuối tuần): Từ ngày 29/1/2022 đến hết ngày 6/2/2022 (tức là từ ngày 27 tháng Chạp năm Tân Sửu đến hết mùng 6 tháng Giêng năm Nhâm Dần).

Đối với các trường học, giao Sở GD-KH&CN hướng dẫn các cơ sở giáo dục công lập bố trí lịch dạy và học ở các cấp học cho hợp lý, đảm bảo lịch học bù cho học sinh.

Đối với cơ sở khám chữa bệnh công lập, Sở Y tế có trách nhiệm hướng dẫn cho thủ trưởng các cơ quan, đơn vị này phân công trực luân phiên 24/24 để đảm bảo việc điều trị bệnh được liên tục, đảm bảo sức khỏe cho Nhân dân và hỗ trợ lịch nghỉ bù cho hợp lý, theo đúng quy định. Riêng đối với các bệnh viện đa khoa, giao thủ trưởng đơn vị có kế hoạch bố trí lịch nghỉ hợp lý, đảm bảo đáp ứng kịp thời nhu cầu khám, điều trị bệnh nhân. Các đơn vị sản xuất - kinh doanh tùy theo thực tế hoạt động của đơn vị, lãnh đạo doanh nghiệp có kế hoạch bố trí nghỉ bù hợp lý, đúng quy định, đảm bảo được sản xuất - kinh doanh của đơn vị mình.

Trong thời gian nghỉ Tết, các cơ quan, đơn vị và địa phương phải tổ chức trực bảo vệ, tăng cường các biện pháp giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ; đồng thời, thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng quy định cụ thể việc treo cờ Tổ quốc. Theo đó, trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, hộ dân đều phải treo cờ Tổ quốc. Bắt đầu treo cờ từ 6 giờ ngày 31/1 đến 22 giờ ngày 3/2 năm 2022 (tức là từ 6 giờ ngày 29 tháng Chạp năm Tân Sửu đến 22 giờ ngày mùng 3 tháng Giêng năm Nhâm Dần).

Năm 2022, Chính phủ cũng vừa ban hành ngày nghỉ lễ Quốc khánh là từ ngày 1/9 đến hết ngày 2/9. Các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ trên phải bố trí sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm tốt công tác phục vụ tổ chức, Nhân dân và công tác phòng, chống dịch COVID-19.

PHƯỢNG LINH (Sở Tư pháp)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.