Hơn 68 năm tù cho băng nhóm giết người vì “nhìn đểu”

Thứ Năm, 27/07/2023 | 16:01

(BL-KP) Trong 2 ngày 26 - 27/7, TAND tỉnh Bạc Liêu đã đưa vụ án Giết người và Cố ý gây thương tích liên quan đến 2 nhóm thanh thiếu niên, trong đó có 1 nhóm dùng dao chém người vì “nhìn đểu” ra xét xử sơ thẩm.

Có 9 bị cáo bị truy tố về 3 tội danh “Giết người” theo Điều 123; “Cố ý gây thương tích” theo Điều 134 và “Che giấu tội phạm” theo Điều 389 Bộ luật Hình sự gồm Võ Hoàng Thái (20 tuổi, Phường 8, TP. Bạc Liêu), Lai Văn Hạo (18 tuổi, xã Vĩnh Trạch, TP. Bạc Liêu), Lý Quốc Bằng (24 tuổi, Phường 2, TP. Bạc Liêu); Nguyễn Trí Thức (18 tuổi), Thái Nhật Nhân (18 tuổi), Lâm Hồng Nhung (21 tuổi), Trần Dĩ Khang (17 tuổi) cùng ngụ xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi; Trang Nhựt Đang (19 tuổi, xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi), Hồ Thị Cẫm Duyên (19 tuổi, xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình).

9 bị cáo tại phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự TAND tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: KP

Kết quả điều tra và thẩm vấn công khai tại phiên tòa đã xác định được, xuất phát từ bản tính côn đồ, xem thường tính mạng của người khác, khoảng 00 giờ ngày 02/8/2022 tại ấp Cái Tràm A1, xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi, cho rằng N.C.B và V.V.C “nhìn đểu” nhóm mình nên Võ Hoàng Thái, Lai Văn Hạo, Lý Quốc Bằng, Nguyễn Trí Thức, Thái Nhật Nhân và Lâm Hồng Nhung thống nhất đánh N.C.B và V.V.C cho bỏ tức. Được sự giúp sức của đồng bọn, Võ Hoàng Thái và Lai Văn Hạo đã dùng dao tự chế, là hung khí nguy hiểm chém liên tiếp nhiều nhát vào đầu và các bộ phận khác trên cơ thể của 2 bị hại N.C.B và V.V.C gây thương tích lần lượt là 40% và 31%. Việc các bị hại không chết được xác định là do cấp cứu kịp thời.

Ngoài ra trước đó, vào khoảng 23 giờ ngày 20/7/2022 tại khu vực Quảng trường Hùng Vương thuộc khóm 5, Phường 1, TP. Bạc Liêu, các bị cáo Lai Văn Hạo, Nguyễn Trí Thức, Trang Nhựt Đang và Trần Dĩ Khang đã vô cớ dùng dao tự chế là hung khí nguy hiểm chém L.T.T gây thương tích 27%. Ở vụ án này, các bị cáo đã nhận nhầm bị hại L.T.T là kẻ đã đánh đồng bọn của mình, nên cầm dao kéo nhau đi tìm đối tượng đánh trả thù. Trên thực tế, nạn nhân không hề quen biết cũng như mâu thuẫn với các bị cáo.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, đã xác định các bị cáo Võ Hoàng Thái, Lai Văn Hạo, Lý Quốc Bằng, Nguyễn Trí Thức, Thái Nhật Nhân và Lâm Hồng Nhung thống nhất đánh N.C.B và V.V.C nên đều là đồng phạm trong tội Giết người.

Theo đó, Thái và Hạo đã phạm tội Giết người trong trường hợp phạm tội chưa đạt; Lý Quốc Bằng là người khởi xưởng, rủ rê đồng phạm đánh các bị hại, đưa dao tự chế cho Hạo sử dụng chém V.V.C tại nhà trọ Như Ý; Nguyễn Trí Thức là người điều khiển xe chở Thái Nhật Nhân đi lấy hung khí, trực tiếp điều khiển xe chở Võ Hoàng Thái đi chém người; Thái Nhật Nhân kêu Thức chở đến nhà Lai Văn Hạo lấy hung khí để sử dụng đánh nhau và đưa hung khí cho đồng bọn; Lâm Hồng Nhung điện thoại kêu Nhân chạy xe về cho Thái có phương tiện đi tìm đánh các bị hại.

Bị cáo Hồ Thị Cẫm Duyên có hành vi chứa chấp người phạm tội, xóa dấu vết tội phạm khi cho Hạo lẫn trốn tại phòng trọ của mình và mang áo dính máu của Hạo đi ngâm giặt, cản trở việc phát hiện, điều tra xử lý người phạm tội nên bị truy tố xét xử về tội “che giấu tội phạm”.

Đối với vụ án “Cố ý gây thương tích”, 4 bị cáo Lai Văn Hạo, Nguyễn Trí Thức, Trang Nhựt Đang và Trần Dĩ Khang đều bị truy tố, xét xử vì đã vô cớ dùng hung khí nguy hiểm chém bị hại L.T.T. Có 2 bị cáo Lai Văn Hạo và Nguyễn Trí Thức cùng thực hiện hành vi tội phạm ở cả 2 vụ án trên. Vụ án cũng có đến 4 bị cáo là người chưa thành niên tại thời điểm vụ án xảy ra.

TAND tỉnh Bạc Liêu đã tuyên các bị cáo Võ Hoàng Thái 13 năm tù; Lai Văn Hạo 9 năm 6 tháng tù, Lý Quốc Bằng 8 năm tù; Nguyễn Trí Thức, Thái Nhật Nhân 7 năm tù và Lâm Hồng Nhung 5 năm tù về tội Giết người.

Các bị cáo Trang Nhựt Đang 2 năm 6 tháng tù; Trần Dĩ Khang 1 năm 9 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích; bị cáo Hồ Thị Cẫm Duyên 6 tháng tù về tội Che giấu tội phạm.

Riêng bị cáo Lai Văn Hạo 9 năm 6 tháng tù cho tội Giết người và 2 năm 6 tháng tù cho tội Cố ý gây thương tích, tổng hợp hình phạt là 12 năm tù; bị cáo Nguyễn Trí Thức 7 năm 6 tháng tù cho tội Giết người và 2 năm tù cho tội Cố ý gây thương tích, tổng hợp hình phạt là 9 năm 6 tháng tù.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.