Xây dựng nông thôn mới: Đẩy mạnh sản xuất và thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp

Thứ Sáu, 31/03/2017 | 15:34

Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV) về đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới (XDNTM) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020, các địa phương đã ban hành các nghị quyết chuyên đề gắn thực hiện tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp với XDNTM. Trong đó, ưu tiên cho phát triển sản xuất và đẩy mạnh các hình thức liên kết, đầu tư…

Nông dân xã Vĩnh Thanh (huyện Phước Long) thu hoạch rau cần nước. Ảnh: T.A

Một trong những kinh nghiệm được rút ra trong quá trình XDNTM thời gian qua là địa phương nào tập trung làm tốt công tác chỉ đạo phát triển sản xuất sẽ góp phần quan trọng trong thực hiện thắng lợi các tiêu chí khác. Điều đó đã được chứng minh từ mức thu nhập bình quân đầu người ở những xã XDNTM thuộc huyện Phước Long (38 triệu đồng/năm) và làm giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo (trên 3%/năm). Đó là nhờ vào việc đầu tư, nâng chất và mở rộng các mô hình sản xuất cho lợi nhuận từ 50 - 100 triệu đồng/ha.

Tuy nhiên, phát triển sản xuất ở các xã XDNTM trong thời gian qua vẫn thiếu bền vững, mô hình có nhiều nhưng sản xuất còn manh mún, chưa thật sự hiệu quả và khả năng cạnh tranh của nhiều mặt hàng nông, thủy sản thế mạnh vẫn chưa được phát huy. Mặc dù chính sách hỗ trợ cho phát triển nông nghiệp - nông thôn khá nhiều, nhưng mức đầu tư còn thấp nên chưa tạo động lực phát triển; hạ tầng phục vụ cho XDNTM còn yếu và thiếu; đầu ra của nhiều mặt hàng nông, thủy sản còn bấp bênh; thu nhập của nông dân chưa ổn định; sản xuất luôn phải đối mặt với nhiều rủi ro…

Do vậy, một trong những mục tiêu mà Nghị quyết số 02/NQ-TU đề ra trong XDNTM là tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý; gắn tái cơ cấu nông nghiệp và phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ với giảm nghèo bền vững. Thực hiện chỉ đạo này, nhiều địa phương đã ban hành các nghị quyết về phát triển sản xuất gắn với XDNTM. Điển hình như huyện Phước Long trong tháng 3/2017 đã ban hành Nghị quyết số 05/NQ-HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về đẩy mạnh phát triển kinh tế từ nay đến năm 2020. Trong đó đề ra mục tiêu là tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp - nông thôn gắn với tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp và XDNTM kiểu mẫu, bền vững; đồng thời phấn đấu đến năm 2020 có 7/7 xã của huyện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, bền vững.

Để thực hiện mục tiêu này và giúp nông dân đạt thu nhập 50 triệu đồng/người/năm vào năm 2020, huyện Phước Long sẽ tập trung công tác tổ chức sản xuất ở 2 vùng sinh thái và thực hiện mô hình đa cây - đa con gắn với tăng cường đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện phục vụ sản xuất và ứng dụng khoa học - công nghệ mới vào sản xuất. Cụ thể là tổ chức lại sản xuất ở các tiểu vùng để bố trí từng loại cây trồng - vật nuôi phù hợp với điều kiện thích nghi, cơ cấu mùa vụ; mở rộng diện tích cánh đồng mẫu lớn; thực hiện mô hình trồng rau sạch trong nhà kính; đầu tư trang thiết bị và phấn đấu 90% diện tích sản xuất được cơ giới hóa từ khâu làm đất, chăm sóc và thu hoạch…

Theo ông Phan Thành Đông, Phó Bí thư Huyện ủy Phước Long: “Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 05/NQ-HU, cùng với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế, huyện sẽ tập trung kêu gọi đầu tư và nâng cao chất lượng các tổ hợp tác, hợp tác xã nhằm xây dựng mối liên kết bền chặt giữa doanh nghiệp và nông dân trong sản xuất, bao tiêu sản phẩm. Đồng thời, tiếp tục đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, thực hiện tốt phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm trong xây dựng, duy tu các công trình phục vụ XDNTM”.

Cùng với huyện Phước Long, TP. Bạc Liêu và nhiều huyện, thị xã đã ban hành các nghị quyết, chỉ thị và kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-TU. Với khí thế thi đua XDNTM và tập trung tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, năm 2017 Bạc Liêu hứa hẹn sẽ tạo nên những đột phá mới cho phát triển nông nghiệp - nông thôn.

Tú Anh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.