Nông Nghiệp - Nông Dân - Nông Thôn
Ngành Nông nghiệp Bạc Liêu: Những thành tựu nổi bật qua 28 năm
Trong suốt 28 năm qua, ngành Nông nghiệp Bạc Liêu đã có bước phát triển vượt bậc, trở thành một trong những địa phương đi đầu trong chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững, gắn với ứng dụng công nghệ cao. Từ một tỉnh thuần nông, Bạc Liêu đã từng bước cụ thể hóa khát vọng trở thành “thủ phủ” ngành tôm của cả nước.
Lãnh đạo tỉnh tham quan mô hình sản xuất lúa chất lượng cao trên địa bàn huyện Hồng Dân.
NHỮNG BƯỚC CHUYỂN MÌNH MẠNH MẼ
Trước đây, nền nông nghiệp Bạc Liêu phụ thuộc chủ yếu vào cây lúa, với hình thức canh tác đơn giản, hiệu quả chưa cao. Tuy nhiên, nhờ các chính sách chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, đến nay ngành Nông nghiệp tỉnh đã chuyển mình mạnh mẽ. Theo đó, diện tích gieo trồng lúa năm 2024 đạt hơn 107.600ha, sản lượng vượt 1,2 triệu tấn, đạt 105,54% so với kế hoạch. Đặc biệt, các mô hình canh tác thông minh như lúa - tôm, lúa - cá - cua đã được áp dụng rộng rãi, tận dụng triệt để đặc điểm của vùng nước mặn, lợ. Những mô hình này không chỉ tăng hiệu quả sản xuất mà còn góp phần thích ứng với biến đổi khí hậu, cải thiện sinh kế cho người dân.
Điểm sáng nhất trong cơ cấu lại ngành Nông nghiệp của tỉnh là nuôi tôm công nghệ cao. Tận dụng lợi thế vốn có, Bạc Liêu đã đẩy mạnh mô hình nuôi tôm siêu thâm canh. Tính đến năm 2024, toàn tỉnh có 26 doanh nghiệp và gần 1.000 hộ dân tham gia trên diện tích 6.837ha, đạt năng suất trung bình 20,62 tấn/ha, sản lượng đạt 141.000 tấn/năm. Đặc biệt, việc thành lập Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu đã tạo bước ngoặt lớn. Với quy mô 418ha tại xã Hiệp Thành (TP. Bạc Liêu), nơi đây quy tụ 9 doanh nghiệp lớn, đang từng bước hình thành chuỗi sản xuất - chế biến - tiêu thụ khép kín, giúp tăng giá trị gia tăng và nâng cao vị thế ngành tôm Việt Nam trên thị trường thế giới. Không chỉ dẫn đầu về nuôi tôm, thủy sản mà còn trở thành ngành kinh tế trụ cột của tỉnh. Năm 2024, tổng sản lượng thủy sản đạt 554.726 tấn, trong đó sản lượng tôm là 313.344 tấn, chiếm hơn 56%. Bạc Liêu cũng tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ số vào nuôi trồng thủy sản như giám sát môi trường ao nuôi, hệ thống quản lý tự động, truy xuất nguồn gốc... Từ đó, nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng tốt các tiêu chuẩn quốc tế và mở rộng thị trường xuất khẩu…
Nông dân thu hoạch lúa chất lượng cao ở huyện Phước Long.
HƯỚNG TỚI XÂY DỰNG NỀN NÔNG NGHIỆP THÔNG MINH
Song hành với phát triển nông nghiệp, Bạc Liêu cũng đạt nhiều thành tựu trong xây dựng nông thôn mới (NTM). Toàn tỉnh có 49/49 xã đạt chuẩn NTM, 24 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 9 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; huyện Phước Long được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao và TP. Bạc Liêu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Hạ tầng nông thôn như điện, đường, trường, trạm được đầu tư đồng bộ, tạo điều kiện nâng cao chất lượng sống người dân. Phong trào xây dựng NTM đã thật sự làm thay đổi diện mạo nông thôn, nhiều nơi trở thành những làng quê đáng sống.
Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) cũng ghi nhận bước tiến rõ nét. Toàn tỉnh hiện có 160 sản phẩm của 79 chủ thể được cấp thẩm quyền đánh giá, công nhận sản phẩm đạt hạng OCOP 3 - 4 sao; đặc biệt có 2 sản phẩm muối hạt và muối tinh được công nhận là sản phẩm OCOP 5 sao.
Với mục tiêu phát triển nông nghiệp hiện đại và thân thiện với môi trường, Bạc Liêu đã tích cực triển khai các mô hình sản xuất tiên tiến như: “3 giảm - 3 tăng” và “1 phải - 5 giảm” trên diện tích hơn 154.000ha. Việc áp dụng mô hình sản xuất này giúp tiết kiệm chi phí, tăng năng suất và giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường. Ngoài ra, tỉnh còn ứng dụng công nghệ số vào quản lý chuỗi giá trị nông sản, dự báo thời tiết, quản lý dịch bệnh, truy xuất nguồn gốc... Từ đó xây dựng nông nghiệp thông minh, phù hợp với bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng.
Thu hoạch tôm nuôi ứng dụng công nghệ cao siêu thâm canh trong nhà kín trên địa bàn TP. Bạc Liêu. Ảnh: M.Đ
Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu - Phạm Văn Thiều khẳng định: “Từ một tỉnh thuần nông, quy mô sản xuất nhỏ, nay Bạc Liêu đã từng bước trở thành “thủ phủ” ngành tôm của cả nước”.
28 năm qua, ngành Nông nghiệp Bạc Liêu không chỉ tạo dấu ấn trong tăng trưởng kinh tế mà còn là trụ cột đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Với định hướng đúng đắn, chính sách linh hoạt và ứng dụng mạnh mẽ khoa học - công nghệ, ngành Nông nghiệp tỉnh đang sẵn sàng bước vào giai đoạn mới - hiện đại hơn, xanh hơn và bền vững hơn.
MINH ĐẠT