Vụ lúa trên đất tôm: Niềm vui được mùa, trúng giá

Thứ Sáu, 14/01/2022 | 17:45

Hiện nay, nông dân trong tỉnh đang thu hoạch rộ vụ lúa trên đất nuôi tôm. Vụ lúa - tôm năm nay trúng mùa, trúng giá nên bà con rất phấn khởi.

Mô hình lúa - tôm trên địa bàn TX. Giá Rai.

TRÚNG MÙA, TRÚNG GIÁ

Những ngày này, nông dân TX. Giá Rai thu hoạch rộ lúa ST24 trên đất nuôi tôm. Ai cũng phấn khởi vì lúa trúng mùa lại trúng giá. Ông Huỳnh Văn Dựng (ấp 15, xã Phong Thạnh Đông) cho biết: “Gia đình tôi vừa thu hoạch xong 15 công lúa ST24, năng suất hơn 45 giạ/công. Sau khi trừ các khoản chi phí, lợi nhuận thu được hơn 4 triệu đồng/công. Ngoài ra, dưới mương tôi thả 10.000 con tôm càng xanh, thu được gần 30 triệu đồng”.

Theo nhiều nông dân, giống lúa ST24, ST25 rất phù hợp với đồng đất Giá Rai, nên năng suất, chất lượng lúa đạt cao. Không chỉ TX. Giá Rai, mô hình lúa - tôm ở huyện Hồng Dân cũng đạt hiệu quả không kém. Vụ lúa - tôm năm nay, ngoài các giống lúa Một bụi đỏ, OM2517, OM5451, nông dân huyện Hồng Dân còn mở rộng sử dụng giống ST24, ST25 (giống lúa được chứng nhận gạo ngon nhất thế giới) với diện tích lên đến gần 10.000ha. Ngành Nông nghiệp huyện đang khuyến khích nông dân đưa vào sản xuất giống lúa này, nằm trong chiến lược xây dựng thương hiệu “Lúa thơm - tôm sạch” của tỉnh trong thời gian tới. Ông Danh Sa Rây - nông dân ấp Kosthum (xã Ninh Thạnh Lợi), cho biết toàn bộ 3ha đất ruộng của gia đình năm nay đều gieo trồng giống ST24, bởi năm trước làm thử 1ha, lúa trúng mùa lại bán được giá cao. Song song với sản xuất lúa, ông Danh Sa Rây còn thả nuôi tôm càng xanh trong ruộng lúa. Cả tôm càng xanh và lúa đều phát triển tốt, hứa hẹn sẽ có một vụ mùa bội thu.

Lúa ST24, ST25 là giống lúa hạt thon dài, vỏ màu vàng lấp lánh, hạt gạo dẻo, mềm, ngon. Theo ông Lê Văn Tính (ấp Chòm Cau, xã Ninh Thạnh Lợi, huyện Hồng Dân), tôm - lúa là mô hình sản xuất “thuận thiên” mang lại hiệu quả bền vững. Mùa nắng, sau khi thu hoạch lúa xong, nông dân cho nước mặn vào pha với nước ngọt còn lại để nuôi tôm sú, nuôi cua, nuôi cá… Khi đến mùa mưa, độ mặn giảm, nông dân cải tạo đất, trồng lúa kết hợp thả nuôi tôm càng xanh. Thực hiện hình thức canh tác này, mỗi héc-ta cho năng suất tôm nuôi từ 400 - 500kg, lúa từ 5,5 - 6 tấn, mang lại lợi nhuận khoảng 100 triệu đồng/ha.

Nông dân huyện Hồng Dân thu hoạch tôm càng xanh. Ảnh: M.Đ

NHÂN RỘNG MÔ HÌNH

Vụ lúa trên đất tôm năm 2021, nông dân trong tỉnh xuống giống gần 40.000ha. Để mở rộng diện tích gieo sạ lúa trên đất tôm, nhiều địa phương đã mạnh dạn đầu tư hàng chục tỷ đồng cho hệ thống thủy lợi, thủy nông nội đồng. TX. Giá Rai - địa phương đầu nguồn nước mặn nhưng lại cuối nguồn nước ngọt, khi thực hiện mô hình lúa - tôm đã đầu tư gần 50 tỷ đồng xây dựng hệ thống thủy lợi trữ nước ngọt. Nhờ vậy, mùa vụ 2021, thị xã đã xuống giống lúa lên đến 3.000ha, vượt kế hoạch đề ra.

Ông Đỗ Minh Thắng - Chủ tịch UBND TX. Giá Rai, cho biết: Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên mô hình sản xuất lúa - tôm trên địa bàn Giá Rai được mở rộng. Đặc biệt, giống lúa ST24, ST25 trồng trên đất tôm cho hiệu quả rất cao. Thị xã cũng có gần 200ha áp dụng mô hình kết hợp lúa - cá kèo. Với mô hình này, sau khi thu hoạch lúa xong thì thu hoạch cá kèo; sau đó tiếp tục cải tạo đất chuẩn bị cho vụ tôm. Năm 2022, thị xã phấn đấu mở rộng diện tích lúa - tôm lên 10.000ha. Song song đó, thị xã cũng đầu tư xây dựng các ô đê bao khép kín để phục vụ sản xuất lúa ST24, ST25 trên đất nuôi tôm. Đây là mô hình phát triển bền vững được thị xã khuyến khích nhân rộng trong những năm tiếp theo, từng bước hình thành các cánh đồng lúa - tôm lớn...

Bạc Liêu đã quy hoạch vùng lúa - tôm là vùng sản xuất “Lúa thơm - tôm sạch” và hướng đến sản xuất tôm - lúa hữu cơ. Để khuyến khích nông dân nhân rộng giống lúa ST24, ST25, tỉnh đã thực hiện chương trình Nhà nước hỗ trợ 50% lượng lúa giống, đồng thời làm cầu nối để doanh nghiệp và nông dân ký kết bao tiêu sản phẩm, giúp nông dân an tâm sản xuất. Bên cạnh đó, kết hợp nuôi tôm sú với tôm càng xanh nhằm tạo thêm giá trị gia tăng. Từng bước hình thành chuỗi liên kết giá trị cung ứng và bao tiêu sản phẩm vùng sản xuất tôm - lúa theo hướng bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu và hướng tới tạo dựng thương hiệu “Lúa thơm - tôm sạch”, giúp nông dân tạo ra sản phẩm chất lượng cao, an toàn, đáp ứng nhu cầu thị trường xuất khẩu…

MINH ĐẠT

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.