Vụ lúa hè thu: Nông dân tăng cường phòng ngừa các loại dịch hại

Thứ Sáu, 23/06/2017 | 16:14

Đợt mưa từ ngày 16/5 - 9/6/2017 trên địa bàn tỉnh đã gây thiệt hại hơn 2.400ha lúa hè thu. Những ngày qua, tận dụng điều kiện thời tiết thuận lợi, nông dân đã tiến hành tỉa thưa, cấy dặm và sạ lại để khôi phục những diện tích lúa bị thiệt hại, tăng cường các biện pháp phòng ngừa sâu hại lúa.

Nông dân huyện Vĩnh Lợi cấy dặm lại diện tích lúa bị thiệt hại do thời tiết bất lợi. Ảnh: C.L

Theo Sở NN&PTNT, đến thời điểm này, các địa phương trong tỉnh đã hoàn thành việc xuống giống vụ lúa hè thu với diện tích gần 58.000ha. Các loại giống gieo trồng năm nay vẫn là những loại lúa cho năng suất cao như: OM 5451, OM 4900, OM 6976… Ngoài ra, còn có các giống bổ sung như: Lộc Trời 1, RVT, OM 2517... Hầu hết diện tích lúa đều phát triển tốt. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của thời tiết, một số diện tích bị nhiễm sâu bệnh như: rầy nâu, sâu đục thân, sâu cuốn lá, đạo ôn…

Nhằm giúp nông dân ổn định sản xuất, ngành Nông nghiệp tỉnh đã cử cán bộ xuống địa bàn để cùng bà con nắm bắt tình hình dịch hại, từ đó có hướng hỗ trợ cũng như điều trị, phòng tránh dịch bệnh lây lan trên diện rộng. Ông Tiền Thanh Thương (xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi) chia sẻ: “Vụ lúa hè thu năm nay, nông dân chúng tôi gặp nhiều khó khăn. Đầu vụ thì mưa dầm gây ngập úng phải sạ lại. Khi lúa mới xanh đồng thì xuất hiện dịch bệnh, nhất là rầy nâu và sâu cuốn lá. Nhờ ngành chức năng và chính quyền địa phương quan tâm giúp đỡ, hướng dẫn cách phòng trị nên hơn 1ha lúa của tôi đã phát triển tốt”.

Cũng như nhiều địa phương trong tỉnh, đợt mưa đầu vụ vừa qua làm thiệt hại hơn 1.000ha lúa ở huyện Phước Long. Với quyết tâm chia sẻ cũng như thực hiện nhiều biện pháp hỗ trợ nông dân, đến nay, ngành chức năng của huyện đã giúp bà con khắc phục xong những diện tích lúa bị thiệt hại và đang hướng dẫn bà con cách chăm sóc ruộng lúa.

Bên cạnh công tác hỗ trợ nông dân khắc phục hậu quả do thời tiết bất lợi gây ra, ngành Nông nghiệp tỉnh cũng đã lấy các mẫu bệnh phẩm trên lúa gửi đi xét nghiệm để có hướng phòng trị phù hợp. Điều đáng quan tâm là bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá có nguy cơ bùng phát. Vấn đề này cần được thông tin sớm để nông dân chủ động bảo vệ ruộng lúa của mình.

Mới đây, tại buổi sơ kết 6 tháng đầu năm của ngành Nông nghiệp tỉnh, ông Lương Ngọc Lân, Giám đốc Sở NN&PTNT, nhấn mạnh: “Các địa phương cần tập trung hỗ trợ nông dân sản xuất vụ lúa hè thu. Trước mắt, tăng cường áp dụng biện pháp phòng trừ tổng hợp (IPM); phân công cán bộ cùng bà con ra đồng để nắm sát tình hình, sẵn sàng ứng phó, xử lý khi xảy ra dịch bệnh. Cùng với đó là đẩy mạnh công tác giám sát, kiểm tra các cơ sở kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật để đảm bảo chất lượng, tránh gây thiệt hại cho nông dân”.

Chí Linh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.