Vụ lúa hè thu: Cần xuống giống đúng lịch thời vụ

Thứ Sáu, 01/06/2018 | 16:50

Hiện nay, nông dân trong tỉnh đang cải tạo đồng ruộng để xuống giống vụ lúa hè thu năm 2018. Ngành chức khuyến cáo: bà con cần xuống giống đúng lịch thời vụ để né đợt rầy nâu mang mầm bệnh vàng lùn - lùn xoắn lá (VL-LXL) phá hại lúa hè thu.

 Nông dân cày ải để xuống giống lúa hè thu.

 Phun thuốc phòng trừ rầy nâu phá hại lúa. Ảnh: M.Đ

Đến thời điểm này, nông dân trong tỉnh đã thu hoạch dứt điểm 48.372ha lúa đông xuân, năng suất bình quân 7,37 tấn/ha; sản lượng 356.643 tấn. Sau khi thu hoạch lúa đông xuân, bà con xuống giống vụ hè thu. Đến nay, nông dân huyện Hồng Dân và một phần huyện Phước Long đã xuống giống dứt điểm vụ lúa hè thu.

Theo lịch thời vụ của Sở NN&PTNT, vụ lúa hè thu chính vụ năm 2018 được chia làm 2 đợt. Đợt 1, khuyến cáo xuống giống đến đầu tháng 5/2018, áp dụng cho các vùng thuộc huyện Vĩnh Lợi, huyện Hòa Bình, một phần huyện Phước Long và TX. Giá Rai. Đợt 2, xuống giống đến cuối tháng 5/2018, áp dụng cho các vùng thuộc huyện Vĩnh Lợi; một phần thị trấn Hòa Bình, xã Vĩnh Mỹ B (huyện Hòa Bình); xã Phong Tân, Láng Tròn và phường 1 (TX. Giá Rai); các phường: 1, 7, 8 (TP. Bạc Liêu).

Vào thời điểm này, nông dân trong tỉnh mới xuống giống hơn 20.000ha lúa hè thu. Các giống lúa chủ lực được ngành chức năng khuyến cáo sản xuất là OM 5451, OM 4900, OM 6976, Nàng Hoa 9, Đài thơm 8, RVT, Lộc trời 1…

Ông Trần Văn Na, Chi cục phó Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh, cho biết: “Huyện Hồng Dân có 25ha lúa hè thu đang trong giai đoạn chuẩn bị làm đòng bị VL-LXL phá hại. Bệnh VL-LXL không có thuốc đặc trị, chỉ có thể tiêu diệt vật trung gian truyền bệnh là rầy nâu”.

Nhằm giúp nông dân nắm vững kỹ thuật phòng ngừa rầy nâu, ngành chức năng đã mở 4 lớp tập huấn về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc “4 đúng” cho khoảng 200 nông dân. Đồng thời mở 15 lớp tập huấn phòng trừ bệnh VL-LXL cho khoảng 500 nông dân huyện Hồng Dân; hướng dẫn bà con cách xuống giống, chăm sóc, bảo vệ trà lúa hè thu năm 2018.

Bên cạnh đó, ngành chức năng thường xuyên theo dõi tình hình khí tượng - thủy văn và thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh trên cây lúa. Đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật. Khuyến khích nông dân áp dụng quy trình canh tác lúa “3 giảm, 3 tăng”, “1 phải, 5 giảm”; sử dụng tiết kiệm nước, quản lý rầy nâu và bệnh VL-LXL cộng đồng; sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật an toàn, có hiệu quả...

Ngành Nông nghiệp tỉnh khuyến cáo, bà con cần xuống giống đúng lịch thời vụ, né rầy để lúa sinh trưởng tốt và áp dụng bón phân theo bảng so màu lá lúa, tránh tình trạng bón thừa đạm để sâu bệnh phá hại. Nông dân từng khu vực cần thu hoạch đồng loạt để thuận tiện trong việc tiêu thụ sản phẩm.

Minh Châu

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.