Vụ lúa đông xuân 2017 - 2018: Nông dân phấn khởi vì được mùa - trúng giá

Thứ Sáu, 09/03/2018 | 15:52

Những năm trước, mỗi khi vào vụ lúa đông xuân (vụ 3) thì nông dân trong tỉnh đứng ngồi không yên vì lo thiếu nước ngọt. Còn năm nay, bà con rất phấn khởi vì đến thời điểm này đã thu hoạch xong lúa đông xuân sớm. Diện tích lúa còn lại đã qua giai đoạn 40 - 50 ngày tuổi và có đủ nguồn nước ngọt đến cuối vụ. Bên cạnh đó, bà con vui vì giá lúa khá cao - từ 6.000 - 6.200 đồng/kg.

 Nông dân huyện Vĩnh Lợi chủ động đắp đập trữ nước ngọt phục vụ sản xuất lúa đông xuân.

 Nông dân trong tỉnh được mùa - trúng giá vụ lúa đông xuân. Ảnh: M.Đ

Vụ lúa đông xuân 2017 - 2018, nông dân trong tỉnh xuống giống 48.372ha, đạt 102,54% kế hoạch. Song, bà con không xuống giống đồng loạt. Trong tháng 12/2017, nông dân gieo sạ 13.153ha, dự kiến thu hoạch trong tháng 3/2018, ước tính năng suất trên 7 tấn/ha. Diện tích này nằm chủ yếu ở huyện Hồng Dân và một phần huyện Phước Long. Còn diện tích gieo sạ trong tháng 1/2018 là 35.486ha, dự kiến thu hoạch trong tháng 4/2018. Diện tích này nằm chủ yếu ở các huyện: Hòa Bình, Vĩnh Lợi, một phần huyện Phước Long và TX. Giá Rai. Riêng diện tích lúa đông xuân xuống giống trong tháng 2/2018 là 3.066ha, dự kiến thu hoạch trong tháng 5/2018, chỉ tập trung ở huyện Vĩnh Lợi và Hòa Bình. Theo ngành chức năng, cơ cấu giống lúa vụ đông xuân 2017 - 2018 chủ yếu là các giống lúa thơm, lúa đặc sản và các giống lúa chất lượng cao như: Nàng Hoa 9, Đài thơm 8, RVT, OM 5451, OM 4900, OM 6976, OM 2517...

Huyện Phước Long có hơn 13.700ha lúa đông xuân đang bước vào mùa thu hoạch, năng suất hơn 7 tấn/ha. Ông Trần Văn Ân, Phó Chủ tịch UBND huyện Phước Long, cho biết: “Năm nay, mặc dù nguồn nước trên kênh rạch hơi thấp nhưng vẫn đảm bảo nước phục vụ sản xuất. Mấy ngày trước, trên địa bàn huyện xuất hiện cơn mưa kéo dài gần 3 giờ. Ngành chức năng khuyến cáo nông dân trữ nước để bảo vệ các trà lúa; đồng thời điều tiết nước mặn phục vụ nuôi tôm không xâm nhập vào vùng ngọt”.

Ở TX. Giá Rai, nông dân xuống giống hơn 7.200ha lúa đông xuân. Các trà lúa đang làm đòng, phát triển khá tốt. Tuy là địa phương cuối nguồn nước ngọt, nhưng năm nay, nguồn nước ngọt trên kênh rạch còn khá cao. Theo dự tính của Phòng NN&PTNT thị xã, người dân sẽ thu hoạch dứt điểm lúa đông xuân vào cuối tháng 4/2018. Theo ông Đỗ Minh Thắng, Chủ tịch UBND TX. Giá Rai: “Đến thời điểm này, thị xã có thể khẳng định là đảm bảo nguồn nước ngọt phục vụ các trà lúa đông xuân”.

Còn huyện Vĩnh Lợi, vụ lúa đông xuân, bà con trong huyện xuống giống gần 7.800ha. Mặc dù xã Long Thạnh, Vĩnh Hưng nằm ở khu vực cuối nguồn nước ngọt của huyện, song nông dân vẫn an tâm sản xuất vì trước tết ngành chức năng đã sên vét kênh thủy lợi, làm thủy nông nội đồng. Vì vậy, nguồn nước ngọt khá dồi dào, đảm bảo đủ tưới tiêu cho vụ lúa này.

Theo đánh giá của Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh, nhìn chung vụ lúa đông xuân 2017 - 2018 tương đối thuận lợi. Hầu hết nông dân tuân thủ quy hoạch và lịch thời vụ sản xuất. Ngành chức năng thực hiện khá tốt công tác điều tiết nước, đầu tư nạo vét hệ thống kênh mương bị bồi lắng nên đã góp phần tăng khả năng dẫn nước ngọt, giữ nước phục vụ sản xuất lúa. Bên cạnh đó, công tác nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao kỹ thuật vào sản xuất lúa được đẩy mạnh. Nông dân tích cực ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất như mô hình “3 giảm - 3 tăng”, “1 phải - 5 giảm”, IPM, mô hình quản lý dinh dưỡng, quản lý rầy nâu, cánh đồng lớn, tiết kiệm nước tưới.

Mặc dù còn những hạn chế như một số diện tích xuống giống muộn; nông dân còn sử dụng lượng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật cao so với mức khuyến cáo... Song, với những thuận lợi đang diễn ra, vụ lúa đông xuân hứa hẹn mang đến niềm vui cho người trồng lúa. Đó là bà con vừa trúng mùa vừa trúng giá.    

Minh Đạt

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.