Nông Nghiệp - Nông Dân - Nông Thôn
Nông dân trúng mùa, được giá vụ tôm càng xanh
Hiện nông dân các xã trong vùng chuyển đổi huyện Hồng Dân đang bước vào thu hoạch rộ vụ tôm càng xanh trên đất trồng lúa với niềm vui “trúng mùa, được giá”.
Nông dân huyện Hồng Dân thu hoạch tôm càng xanh. Ảnh: C.L
Năm nay điều kiện thời tiết khá thuận lợi nên tôm càng xanh nuôi xen canh trong đất lúa đạt hiệu quả cao. Mới đây, nhiều nông dân của 2 xã Vĩnh Lộc và Vĩnh Lộc A đã thu hoạch vụ tôm càng xanh trên đất trồng lúa, không chỉ đạt sản lượng mà tôm còn được thương lái thu mua với giá khá cao, từ 130.000 - 150.000 đồng/kg, (tôm từ 10 - 15 con/kg có giá 135.000 đồng/kg).
Ông Nông Văn Việt (xã Vĩnh Lộc) phấn khởi: “Vụ tôm càng xanh của gia đình tôi năm nay trúng mùa, trúng giá. Với hơn 2ha đất canh tác, tôi thu gần 2 tấn tôm càng xanh. Không chỉ riêng gia đình tôi mà nhiều bà con trong xóm thu hoạch tôm nuôi trước đó cũng đạt sản lượng khá cao, ai nấy đều vui mừng, phấn khởi, nhất là trước thềm năm mới như hiện nay”.
Theo đánh giá của nhiều hộ nuôi, tôm càng xanh dễ nuôi hơn các loài thủy sản khác trong điều kiện biến đổi khí hậu như hiện nay. Bởi, sau khi kết thúc vụ lúa mùa, người nuôi tôm không phụ thuộc nhiều vào nguồn nước mặn mà có thể thả nuôi ngay.
Thời gian thả nuôi từ 4,5 - 5 tháng là cho thu hoạch. Mặt khác, tôm càng xanh còn có thể nuôi kết hợp với một số loài thủy sản khác như tôm sú, tôm thẻ chân trắng. Cách nuôi này giúp bà con có nguồn thu nhập phụ và tận dụng hết nguồn thức ăn trong vuông nuôi. Ông Võ Minh Huy - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Hồng Dân, cho biết: “Những năm gần đây, mô hình nuôi tôm càng xanh kết hợp với trồng lúa và nuôi xen cánh các loại tôm, cá khác trên địa bàn huyện khá phát triển và mang lại nguồn thu nhập ổn định cho bà con. Để đảm bảo tôm nuôi phát triển tốt, đạt đầu con, có sản lượng cuối vụ, huyện cũng đã phối hợp với các địa phương nằm trong vùng chuyển đổi tổ chức các lớp hướng dẫn kỹ thuật, quản lý tốt chất lượng đầu vào con giống…, nhờ vậy mà đời sống kinh tế bà con trong vùng chuyển đổi của huyện ngày càng khấm khá hơn”.
Song Nguyên
- Đoàn công tác Bộ NN&PTNT khảo sát vùng, cơ sở nuôi tôm công nghệ cao tại Bạc Liêu
- Ngày thơ Việt Nam lần thứ 23 năm 2025 tại Bạc Liêu: Nguyên tiêu nhớ Bác
- Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bạc Liêu gặp mặt doanh nghiệp và nhà đầu tư tại TP. Hồ Chí Minh
- Cần nghiên cứu, đổi mới cơ chế hoạt động của UBND theo hướng phân cấp, phân quyền và làm việc theo chế độ thủ trưởng
- Chuyển Tạp chí Văn hóa - Văn nghệ Bạc Liêu về Báo Bạc Liêu