Nông Nghiệp - Nông Dân - Nông Thôn
Nông dân được mùa, trúng giá
Mùng 6 Tết Mậu Tuất 2018 (nhằm ngày 21/2), chúng tôi về các vùng nông thôn xông đất nhà nông. Ở thị trấn Châu Hưng (huyện Vĩnh Lợi), nông dân đang thu hoạch lúa Tài nguyên trong không khí nhộn nhịp và hồ hởi. Còn bà con huyện Phước Long thì trúng mùa dưa hấu tết. Ai cũng phấn khởi vì năm nay được mùa, trúng giá.
Ông Thái Thành Ngọc (thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi) thu hoạch lúa Tài nguyên.
Thương lái đến thu mua lúa Tài nguyên của nông dân huyện Vĩnh Lợi. Ảnh: M.Đ
Ông Thái Thành Ngọc (thị trấn Châu Hưng) có 7 công lúa Tài nguyên. Vụ mùa này, ông thu hoạch hơn 6 tấn lúa, năng suất 45 giạ/công, thương lái mua tại ruộng 140.000 đồng/giạ. Ông Ngọc cho biết: “Vụ lúa Tài nguyên năm nay năng suất cao hơn vụ trước 5 - 7 giạ/công. Giá lúa cũng khá cao - 7.000 đồng/kg. Tôi ước tính lãi khoảng 4 triệu đồng/công”.
* Bà con xã Hiệp Thành (TP. Bạc Liêu) thu hoạch tôm.
* Nông dân xã Vĩnh Bình (huyện Hòa Bình) thu hoạch dưa hấu. Ảnh: M.Đ
Còn gia đình ông Lê Văn Vàng (thị trấn Châu Hưng) có 30 công lúa Tài nguyên. Với giá lúa 140.000 đồng/giạ nhưng ông Vàng không bán mà vựa lại để chờ giá cao hơn.
Đến thời điểm này, nông dân huyện Vĩnh Lợi đang thu hoạch lúa Tài nguyên, năng suất từ 40 - 45 giạ/công, cá biệt có một số nơi đạt 50 giạ/công. Được mùa, trúng giá nên nông dân huyện Vĩnh Lợi vui tết đầy đủ hơn, ấm cúng hơn so với mọi năm.
Ông Từ Minh Phúc, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lợi, cho biết: “Hiện nay, nông dân các xã Hưng Hội, Hưng Thành, Châu Hưng A, thị trấn Châu Hưng đang thu hoạch lúa Tài nguyên. Năm nay nông dân được mùa lại trúng giá nên rất phấn khởi. Các xã còn lại thì nông dân sản xuất lúa vụ 3. Lúa đang làm đòng, phát triển rất tốt, khả năng trúng vụ mùa bội thu”.
Nếu như nông dân huyện Vĩnh Lợi trúng vụ lúa Tài nguyên, thì bà con huyện Phước Long trúng đậm vụ dưa hấu tết. Nhiều hộ trồng dưa hấu ở xã Hưng Phú, Vĩnh Phú Đông lãi 10 triệu đồng/công.
Gia đình chị Trương Mỹ Sáng (xã Hưng Phú) có 7 công đất trồng dưa hấu. Trước Tết Mậu Tuất 2018, thương lái đến tận ruộng thu mua với giá dưa loại 1 (vòng tròn đạt 5 tấc trở lên) là 34.000 đồng/trái, loại 2 (vòng tròn dưới 5 tấc) giá 23.000 đồng/trái. Chị Sáng chia sẻ: “Năm nay, tôi trồng 7 công dưa hấu và thu hoạch 6.000 - 7.000 trái. Sau khi trừ các khoản chi phí tôi lãi khoảng 100 triệu đồng. Như vậy, một công dưa hấu cho lãi hơn 14 triệu đồng”.
Người nuôi tôm cũng rất mừng vì năm nay giá tôm tăng cao. Vào thời điểm trước tết, giá tôm sú loại 30 con từ 245.000 - 250.000 đồng/kg, loại 40 con là 220.0000 - 225.000 đồng/kg, tôm thẻ loại 100 con/kg cũng có giá từ 90.000 - 100.000 đồng/kg, loại 60 - 70 con/kg giá từ 150.000 - 160.000 đồng/kg. Giá tôm nguyên liệu vào những ngày đầu Xuân Mậu Tuất 2018 cũng tăng từ 5.000 - 10.000 đồng/kg. Nhiều hộ nuôi tôm trúng mùa, trúng giá nên bà con ăn tết cũng vui hơn.
Trước tết mấy ngày, chị Lê Hồng Ngoan (xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình) thu hoạch ao tôm (khoảng 1.000m2) với gần 1 tấn tôm. Với giá bán 245.000 đồng/kg, chị Ngoan lãi hơn 120 triệu đồng.
Tết Mậu Tuất 2018, nhiều nông dân trúng mùa - trúng giá nên bà con rất phấn khởi và ăn tết vui vẻ. Vừa hưởng xong cái tết, nhà nhà lại ra đồng cải tạo đất chuẩn bị vụ mùa mới với hy vọng sẽ gặt hái những vụ mùa bội thu tiếp theo.
MINH ĐẠT