Nông Nghiệp - Nông Dân - Nông Thôn
Hướng đến sản xuất nông nghiệp phát thải thấp
Triển khai Đề án “Phát triển bền vững 1 triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long được Chính phủ phê duyệt và triển khai”, Bạc Liêu đã bắt tay thực hiện ngay với hơn 40.000ha, giúp hạt gạo của tỉnh có cơ hội vươn xa hơn.
Mô hình luân canh tôm - lúa được đánh giá là thân thiện với môi trường, giảm phát thải khí nhà kính. Ảnh: C.L
Hiện nay, quy trình sản xuất nông nghiệp hiện đại hướng đến giảm phát thải trong sản xuất đã và đang được nhiều tỉnh, thành trong cả nước áp dụng và hướng dẫn nông dân áp dụng. Quy trình này không chỉ phát triển nông nghiệp theo hướng thân thiện với môi trường mà còn xây dựng nên một thương hiệu lúa gạo chất lượng, tạo tiền đề hướng đến xuất khẩu và xa hơn là bán các tín chỉ các-bon, giúp nông dân nâng cao thu nhập. Ông Hà Văn Thắng (xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình) chia sẻ: “Thực hiện canh tác lúa theo quy trình mới tôi thấy khá hay và dễ áp dụng. Trước mắt, thấy có doanh nghiệp, ngành chuyên môn luôn đồng hành, hỗ trợ là nông dân chúng tôi đã yên tâm phần nào khi vào vụ mới. Hy vọng, với đề án này, chất lượng lúa, gạo Bạc Liêu mình nói riêng, cả nước nói chung sẽ không ngừng được nâng cao về chất lượng, sản lượng, tạo thu nhập ổn định cho nông dân”.
Dự kiến trong năm 2025, Bạc Liêu sẽ triển khai thực hiện 20.000ha lúa phát thải thấp cho các địa phương sản xuất lúa tiêu biểu của tỉnh. Bước đầu làm nền tảng để xây dựng và gia tăng diện tích sản xuất lúa phát thải thấp, tiến tới việc sản xuất nông nghiệp gắn với bán tín chỉ các-bon.
Ông Phạm Văn Mười - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, cho biết: “Có thể nói, thời gian qua, phương pháp sản xuất thân thiện với môi trường cùng với việc sử dụng phổ biến lúa chất lượng cao làm gạo thơm ngon hơn, đảm bảo an toàn sức khỏe hơn cho người tiêu dùng đã giúp lúa gạo Bạc Liêu nói riêng, lúa gạo gạo Việt Nam nói chung đang ngày càng có giá trị trên thị trường. Với khuynh hướng sản xuất xanh, xây dựng thương hiệu gạo phát thải thấp trong tương lai, với hy vọng giá trị hạt gạo có thể tăng gần gấp đôi hiện tại, sẽ mở ra cơ hội làm giàu rất lớn cho nông dân và sự phát triển đột phá cho ngành hàng lúa gạo”.
Song Nguyên
- Kỷ niệm 10 năm thành lập Quỹ Khuyến học Võ Văn Kiệt tỉnh Bạc Liêu
- Nghị quyết 68: Vận hội mới cho kinh tế tư nhân bứt phá
- Những bài học “soi lối” cho báo chí cách mạng phát triển đúng hướng
- Bế mạc Giải vô địch cầu lông các CLB tỉnh Bạc Liêu năm 2025
- Luật BHXH 2024: Người từ 75 tuổi được hưởng trợ cấp hưu trí