Nông Nghiệp - Nông Dân - Nông Thôn
Hỗ trợ đồng bào Khmer phát triển kinh tế nông hộ
Tiếp sức cho đồng bào Khmer vươn lên trên chính mảnh ruộng, vườn nhà, góp phần giảm nghèo bền vững, chính quyền địa phương các cấp ở Bạc Liêu đang triển khai nhiều giải pháp hiệu quả. Qua đó cũng hiện thực hóa Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025.
Đồng bào Khmer xã Vĩnh Trạch (TP. Bạc Liêu) chăm sóc hoa màu.
“Trao cần câu hơn trao con cá”
Để hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời cho người dân, các địa phương có đông đồng bào Khmer sinh sống, một mặt đẩy nhanh việc triển khai các chương trình, chính sách ưu tiên, mặt khác phân công các tổ chức chính trị, xã hội “đến từng ngõ, gõ từng nhà” để tìm hiểu hoàn cảnh, nguyện vọng và điều kiện của từng hộ, từ đó hỗ trợ phát triển các mô hình kinh tế phù hợp. Nhờ vậy, chỉ trong một thời gian ngắn, các mô hình kinh tế mới như: chăn nuôi, sản xuất nông nghiệp theo quy trình, kỹ thuật mới có gắn với địa chỉ tiêu thụ cụ thể, đặc biệt là chương trình phá vườn tạp, trồng cây ăn trái, hoa màu đã giúp nhiều hộ gia đình khai thác tối đa quỹ đất, tăng thêm thu nhập đáng kể. Ngoài việc thực hiện nghiêm túc các chính sách, chương trình của Đảng, Nhà nước, Bạc Liêu còn chủ động thực hiện một số chính sách đặc thù của tỉnh từ nguồn kinh phí xã hội hóa, kịp thời giải quyết khó khăn và nhu cầu về nhà ở, vốn sản xuất cho đồng bào. Ông Kim Danh (xã Vĩnh Trạch Đông, TP. Bạc Liêu) chia sẻ: “Kinh tế gia đình tôi trước đây khó khăn lắm, nhưng nhờ chính quyền địa phương hỗ trợ vốn, hướng dẫn kỹ thuật canh tác hoa màu, tìm đầu ra… mà giờ cuộc sống đã ổn định. Ngoài ra, chính quyền địa phương còn quan tâm hỗ trợ gia đình tôi 1 căn nhà để có chỗ ở ổn định. Giờ thì nhà cửa tươm tất không phải lo mưa tạt, gió lùa nữa, tôi chỉ còn việc chú tâm vào phát triển kinh tế gia đình, góp sức vào xây dựng xóm, ấp mình ngày càng văn minh, giàu đẹp”.
Kinh tế dần ổn định, nhiều nông dân Khmer cũng mạnh dạn gia nhập các tổ hợp tác, hợp tác xã (HTX) hoặc đứng ra liên kết các hộ dân trong xóm, ấp, tạo thành chuỗi sản xuất với diện tích canh tác và khối lượng nông sản đủ lớn để chủ động trong việc liên kết, tạo đầu ra ổn định, hạn chế tình trạng “được mùa, mất giá”. Ông Anh Thạch Quốc Tuấn - thành viên HTX An Hưng Phát (xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi), chia sẻ: “Tham gia kinh tế tập thể giúp cho bà con đồng bào Khmer có thêm nhiều cơ hội phát triển kinh tế gia đình cũng như tiếp cận các kỹ thuật canh tác mới. Qua đó, tạo ra lượng hàng hóa lớn, chất lượng đồng nhất, bán được giá và hơn hết là xây dựng được tinh thần tập thể, cộng đồng trách nhiệm trong sản xuất cũng như giải quyết các vấn đề phát sinh”.
Tại ấp Vĩnh Lộc (huyện Phước Long), nơi có đông đồng bào Khmer sinh sống, nông dân sử dụng máy bay phun thuốc trong canh tác lúa. Ảnh: C.L
Tạo động lực vươn lên
Đi đôi với đầu tư hạ tầng phục vụ sản xuất, các cấp, các ngành còn quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở, đất sản xuất, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, vận động đồng bào chuyển đổi cơ cấu trong sản xuất nông nghiệp, áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật, hỗ trợ vốn, giống cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện sản xuất trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trong giai đoạn 2021 - 2024, Bạc Liêu đã phân bổ 160 tỷ đồng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Nhờ các chương trình hỗ trợ đa dạng hóa sinh kế, kết hợp với việc nâng cao nhận thức về sản xuất hàng hóa, thu nhập bình quân đầu người của các hộ dân tộc Khmer trồng lúa đã tăng 20% so với năm 2021. Đồng thời, tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số nghèo đã giảm mạnh, từ 2.329 hộ năm 2021, xuống còn 808 hộ, tương ứng với tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số nghèo giảm 2,5% mỗi năm.
Có thể thấy, với phương châm “trao cần câu hơn trao con cá”, các địa phương có đông đồng bào Khmer sinh sống đã cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước phù hợp với thực tế của địa phương mình để mang lại cho đồng bào dân tộc chiếc “cần câu”, mở ra cơ hội thoát nghèo. Bởi khi được tiếp cận các chính sách, đồng bào dân tộc đã hăng say lao động sản xuất, chí thú làm ăn để phát triển kinh tế gia đình.
CHÍ LINH