Heo hơi tăng giá: Người chăn nuôi phấn khởi

Thứ Sáu, 21/07/2017 | 16:20

Sau một thời gian rớt giá thảm hại, gần đây giá heo hơi lại tăng đột biến. Heo hơi tăng giá làm người chăn nuôi phấn khởi, nhiều hộ đã cho xuất đàn, người thì tiếp tục chờ giá lên cao hơn mới bán.

Hộ chăn nuôi huyện Hòa Bình chăm sóc đàn heo. Ảnh: M.Đ

Trước đây, giá heo hơi từ 2,1 - 2,3 triệu đồng/100kg, nay thương lái thu mua từ 4 - 4,2 triệu đồng/100kg, tăng gần gấp đôi so với đầu năm 2017. Bà Nguyễn Thị Hương (phường 2, TP. Bạc Liêu) bày tỏ: “Sau một thời gian giá heo hơi sụt giảm, người chăn nuôi thua lỗ nặng, nhiều hộ không nuôi heo nữa. Nay giá heo tăng, tôi mới bán 5 con heo (khoảng 550kg) hơn 22 triệu đồng. Tôi và các hộ chăn nuôi rất mừng vì giá heo tăng”.

Theo ngành chức năng, nguyên nhân giá heo hơi tăng là do số heo đến lứa, quá lứa đã được bán từ chủ trương "giải cứu" đàn heo của Chính phủ và lượng heo nái chất lượng kém được loại thải. Đồng thời, thịt heo được xuất bán nước ngoài nên cũng có yếu tố làm giá heo tăng.

Trước tình hình heo tăng giá, nhiều hộ chăn nuôi có đàn heo tới lứa thì cho xuất chuồng ngay. Song, cũng có không ít hộ thấy giá heo tăng và cộng với tin đồn là giá heo sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới nên không bán. Tuy nhiên, theo ghi nhận của chúng tôi, giá heo hơi trên địa bàn tỉnh tăng nhưng không đồng đều, mỗi nơi mỗi giá. Theo khảo sát, vào ngày 18/7, giá heo ở TP. Bạc Liêu từ 4 - 4,2 triệu đồng/100kg, nhưng tại thị trấn Hòa Bình (huyện Hòa Bình) giá heo hơi chỉ ở mức 3,5 - 3,8 triệu đồng/100kg; một số xã vùng sâu thuộc các huyện Hồng Dân, Phước Long, Vĩnh Lợi giá heo hơi chỉ ở mức 2,8 - 3 triệu đồng/100kg, thậm chí một số nơi giá còn thấp hơn do người dân chưa nắm bắt giá cả thị trường.

Theo ông Trương Phước Thông, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh: “Chúng tôi khuyến cáo bà con nếu thấy giá heo cao, có lãi thì nên xuất bán. Tin đồn giá heo sẽ ở mức 4,5 - 4,7 triệu đồng/100kg là ảo, chúng tôi chưa ghi nhận nơi nào mua giá cao như vậy. Mặt khác, các hộ chăn nuôi sau khi bán heo xong cũng không nên tái đàn vì hiện nay, giá heo giống cũng tăng khoảng 1 triệu đồng/con (tăng gấp 2,5 - 3 lần so với trước)”.

Theo ngành chức năng, số lượng heo trong tỉnh còn khá lớn - hơn 240.000 con. Do vậy, các hộ chăn nuôi cần thận trọng, không nên thấy giá heo tăng mà tái đàn. Điều đáng quan tâm hiện nay là tiêm phòng vắc-xin đầy đủ, chăm sóc tốt đàn heo, heo đến lứa thì xuất chuồng ngay.

Minh Đạt

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.