Chăm sóc vụ lúa hè thu trong cao điểm mùa khô

Thứ Hai, 05/05/2025 | 15:47

Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh liên tục xuất hiện những cơn mưa, tuy nhiên, theo nhận định của các cơ quan chuyên môn thì đây chỉ là mưa trái mùa, tình hình thời tiết hiện tại vẫn trong cao điểm mùa khô 2025. Do đó, để chủ động bảo vệ mùa vụ, nhất là diện tích lúa hè thu vừa được gieo sạ, ngành chức năng khuyến cáo nông dân cần chú ý chăm sóc, bổ sung nguồn nước, quản lý dịch hại đầu vụ để lúa phát triển ổn định.

Nông dân TX. Giá Rai bón phân cho lúa hè thu. Ảnh: C.L

Chủ động bảo vệ vụ mùa

Những năm gần đây, nhờ hệ thống thủy lợi ngày càng khép kín, đồng bộ cùng với việc các tuyến kênh xáng, kênh nội đồng… thường xuyên được nạo vét, khơi thông dòng chảy đảm bảo lưu thông nguồn nước cũng như tích trữ nước nên việc xuống giống vụ lúa hè thu không còn gặp nhiều khó khăn như trước. Tuy nhiên, điều kiện thời tiết ngày càng cực đoan, khó đoán, nhất là tình hình nắng nóng vào những tháng mùa khô thường tăng lên theo từng năm lại gây ra không ít khó khăn cho việc cải tạo, gieo sạ vụ lúa này.

Theo khuyến cáo thời vụ của ngành Nông nghiệp, vụ lúa hè thu 2025, trên địa bàn tỉnh chia thành 2 đợt xuống giống. Trong đó đợt 1 từ ngày 15 - 30/5, thu hoạch từ ngày 20/8 - 5/9. Đợt 2 thời gian xuống giống từ ngày 30/5 - 15/6, thu hoạch từ ngày 5 - 20/9. Hiện nay, các địa phương nằm trong vùng đủ điều kiện xuống giống đợt 1 đang tích cực hỗ trợ nông dân cải tạo đất, kịp thời xuống giống đúng theo lịch thời vụ.

Ghi nhận tại các địa phương, vụ lúa hè thu năm nay, nông dân trong tỉnh chú trọng sử dụng các giống lúa chất lượng cao như OM18, OM5451, ít sử dụng các giống lúa thơm do dễ nhiễm sâu bệnh hại. Theo nhiều nông dân, thời tiết từ đầu vụ đến nay vừa có nắng nóng vừa có mưa trái mùa, nên nguy cơ xuất hiện nhiều bệnh hại trên lúa. Vừa phun thuốc hỗ trợ cho lúa phát triển, vừa phòng trị bệnh đầu vụ, ông Nguyễn Văn Long (xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long), cho biết: “Đầu mùa mà mưa như hiện tại là lúa dễ bị nhiễm nhiều sâu,  bệnh lắm. Vì vậy, tôi thường xuyên ra thăm đồng, đồng thời chủ động phòng, trị một số loại sâu bệnh thường phát sinh ngay đầu vụ để tránh trường hợp bị động, không cứu kịp lúa phải sạ dặm, cấy tỉa vào giữa vụ”.

Theo ngành chuyên môn, tình hình diễn biến thời tiết khí hậu nắng nóng khô hạn phức tạp nên rất thuận lợi cho sâu,  bệnh hại lúa giai đoạn mạ. Vì vậy, nông dân cần thăm đồng thường xuyên, kiểm tra kỹ đồng ruộng để có biện pháp quản lý hiệu quả, đặc biệt đối với bệnh hại. Trong khi đó, diện tích nhiễm lúa cỏ có chiều hướng tăng nhanh qua các vụ lúa, do đó nông dân cần làm đất thật kỹ trước khi xuống giống để tránh thiệt hại đến năng suất lúa.

Để sản xuất thắng lợi

Nhằm hạn chế tình trạng sâu, bệnh gây hại lúa, ngành Nông nghiệp tỉnh khuyến cáo nông dân tăng cường các biện pháp phòng trừ dịch hại, ứng dụng các biện pháp kỹ thuật trong canh tác như “1 phải - 5 giảm”; “3 giảm - 3 tăng”, bón phân theo màu lá lúa và nguyên tắc “4 đúng”; đồng thời, chủ động nắm tình hình phát sinh của sâu, bệnh để có biện pháp phòng trừ kịp thời, không để lây lan ra diện rộng.

Bên cạnh đó, để giúp nông dân yên tâm sản xuất, ngay từ đầu vụ, ngành Nông nghiệp các địa phương trong tỉnh cũng đã chủ động liên kết, tạo điều kiện cho các công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã phối hợp với nông dân cung cấp vật tư, máy móc, trang thiết bị nhằm giảm chi phí sản xuất. Cùng với đó, công tác kiểm tra, vận hành các trạm bơm cũng được các địa phương đặc biệt quan tâm, giúp lưu thông nguồn nước cũng như sẵn sàng phương án tiêu úng, thoát ngập khi mùa mưa đến. “Vụ lúa hè thu 2025 này toàn huyện xuống giống hơn 9.200ha. Để giúp bà con chủ động các phương án bảo vệ mùa vụ, Phòng đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn của Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức tuyên truyền, tập huấn và chuyển giao các tiến bộ khoa học - kỹ thuật, nhất là vấn đề canh tác lúa theo hướng bền vững đến nông dân. Đến nay thông qua những kết quả đạt được, Chi cục tiếp tục tuyên truyền vận động, hướng dẫn nông dân áp dụng các giải pháp tiến bộ kỹ thuật đã được tập huấn vào thực tiễn sản xuất, giúp vụ lúa hè thu đạt hiệu quả cao”, ông Nguyễn Tấn Dững -  Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Hồng Dân, cho biết.

Mặc dù tình hình sản xuất năm nay dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn do thời tiết, dịch bệnh nhưng với sự hỗ trợ từ ngành chuyên môn, sự tích cực chăm sóc từ nông dân, tin tưởng vụ lúa hè thu sẽ đạt hiệu quả cao, giúp nâng cao lợi nhuận cho nông dân.

Chí Linh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.