Chăm sóc rừng phòng hộ để phát triển mô hình tôm - rừng

Thứ Sáu, 10/03/2017 | 15:56

Thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ và phát triển rừng năm 2017, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đang triển khai công tác tỉa thưa tại khu vực rừng phòng hộ ven biển. Đây là việc làm mang nhiều lợi ích thiết thực nhằm nuôi dưỡng, làm giàu rừng, góp phần cải thiện, nâng cao hiệu quả mô hình tôm - cua - rừng kết hợp.

Cán bộ Chi cục Kiểm lâm tỉnh kiểm tra tình hình tỉa thưa của hộ nhận khoán tại xã Vĩnh Hậu A (huyện Hòa Bình). Ảnh: H.T

Tham gia đợt tỉa thưa có 31 hộ nhận khoán đất rừng thuộc xã Vĩnh Hậu A (huyện Hòa Bình), với tổng diện tích được khảo sát là hơn 133ha. Hiện nay, rừng phòng hộ khu vực này đã phát triển rậm rạp, không ít loài cây (chủ yếu là đước) già cỗi, lá cây rụng nhiều làm ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng của rừng và năng suất tôm, cua nuôi dưới tán rừng. Với mật độ bình quân là 4.270 cây/ha, quá trình cạnh tranh không gian dinh dưỡng của rừng đang diễn ra quyết liệt. Do đó, rừng cần được chặt, tỉa để tạo điều kiện phát triển thuận lợi hơn, nâng cao chất lượng nuôi trồng thủy sản.

Cùng với lực lượng do Chi cục Kiểm lâm tỉnh thành lập, các hộ nhận khoán sẽ trực tiếp tham gia chặt nuôi dưỡng rừng. Các công đoạn kỹ thuật được thực hiện gồm: bài cây, chặt cây, tận thu lâm sản, vệ sinh rừng...

Sau quá trình tỉa thưa, những chà nhánh, cành ngọn, chang gốc bị loại bỏ đều được vận chuyển ra ngoài để tránh gây ô nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng đến rừng và sự sống của các loài thủy sản dưới tán rừng.

Một lợi ích khác thuộc về các hộ nhận khoán là việc phân chia lợi nhuận tỉa thưa. Theo Quyết định số 178/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về quyền hưởng lợi, nghĩa vụ của hộ nhận khoán rừng, mỗi hộ tham gia chặt nuôi dưỡng rừng sẽ được nhận 70% lợi nhuận từ khối lượng củi khai thác trên phần đất rừng được giao. Ông Phạm Văn Cương (ấp 15, xã Vĩnh Hậu A) chia sẻ: “Tỉa cây, nuôi dưỡng rừng là giải pháp phù hợp với tình hình phát triển rừng, đáp ứng nguyện vọng của các hộ nhận khoán hiện nay. Không chỉ có thêm thu nhập từ lâm sản khai thác, việc làm này còn góp phần nâng cao nhận thức người dân về vai trò, tầm quan trọng của rừng. Từ đó, chung tay với lực lượng kiểm lâm làm tốt công tác quản lý, chăm sóc và bảo vệ rừng”.

TRỊNH HỮU

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.