Bạc Liêu: Chủ động ứng phó với đợt triều cường dâng kỷ lục trong 35 năm qua

Thứ Sáu, 15/12/2017 | 15:45

Đợt triều cường đầu tháng 12/2017 được ngành chức năng dự báo là đỉnh triều cao nhất trong năm 2017, nó sẽ gây ngập úng và làm ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân. Song, nhờ chủ động thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng nên người dân đã kịp thời ứng phó.

Triều cường dâng làm nhiều tuyến đường trong nội ô TP. Bạc Liêu ngập nước.

Nông dân xã Vĩnh Hưng (huyện Vĩnh Lợi) bơm nước từ đồng ruộng ra kênh để chống ngập. Ảnh: M.Đ

Không có việc thu hoạch tôm “non” 

Đợt triều cường vừa qua, đỉnh triều xuất hiện từ ngày 2 - 7/12/2017 vượt mức báo động III là 0,3m (mức báo động III tại trạm Gành Hào là +2,00m) làm ngập và ảnh hưởng trực tiếp đến một số khu vực trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố (ảnh hưởng nhiều nhất là vùng phía Nam Quốc lộ 1A). Đặc biệt, đỉnh triều xuất hiện vào lúc 3 giờ 30 phút ngày 6/12/2017 là +2,30m - đỉnh cao nhất trong năm 2017. Đồng thời, đây được xem là đỉnh triều lịch sử trong giai đoạn 35 năm qua (giai đoạn 1981 - 2016) đối với Bạc Liêu.

Riêng khu vực huyện Hòa Bình, một số điểm thuộc các xã, thị trấn bị triều cường dâng ngập cục bộ. Theo thống kê, có 11 điểm ngập do triều cường dâng ở 4 xã: Vĩnh Hậu A, Vĩnh Hậu, Vĩnh Mỹ A, Vĩnh Mỹ B.

Từ việc triều cường dâng, tin đồn xuất hiện một số nơi phải thu hoạch tôm non làm người dân hoang mang. Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, ông Mã Thanh Phương, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Hòa Bình, cho biết: “Trước khi triều cường dâng, huyện đã thông tin về thời gian, mực nước dâng… để nông dân chủ động phòng ngừa. Vì vậy, đợt triều cường vừa qua không có diện tích nuôi trồng thủy sản nào bị thiệt hại. Tin đồn về thu hoạch tôm non và cá kèo chết do triều cường là tin thất thiệt”.

Trước khi triều cường dâng, bà con ở các xã: Vĩnh Hậu, Vĩnh Hậu A, Vĩnh Mỹ A… chủ động đắp bờ bao để ngăn triều cường không tràn vào ao đầm nuôi trồng thủy sản. Còn việc tôm, cá kèo chết là do dịch bệnh đã lâu, không liên quan đến triều cường.

Thông tin rộng rãi, KỊP THỜI

Theo ông Lai Thanh Ẩn, Chánh văn phòng Ban chỉ huy (BCH) phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh: “Một tuần trước khi có đợt triều cường dâng, Văn phòng BCH PCTT&TKCN tỉnh đã đề nghị các địa phương thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng cho nhân dân biết, chủ động ứng phó. Theo báo cáo từ các địa phương, đợt triều cường vừa qua không gây thiệt hại sản xuất của người dân trong tỉnh”.

Văn phòng Thường trực BCH PCTT&TKCN tỉnh đề nghị BCH PCTT&TKCN các huyện, thị xã, thành phố theo dõi chặt chẽ các đợt triều cường dâng trong thời gian tới. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, thông báo rộng rãi các bản tin cảnh báo triều cường của Đài Khí tượng - Thủy văn và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, BCH PCTT&TKCN tỉnh để người dân chủ động sản xuất. Bên cạnh đó, phối hợp với các ngành chức năng có biện pháp nâng cấp các tuyến đường, trường, trạm, đê bao, cống, bồi trúc các bờ bao ao đầm nuôi trồng thủy sản, khu vực sản xuất lúa… để tránh thiệt hại. Sở NN&PTNT chỉ đạo Trung tâm Quản lý khai thác công trình thủy lợi triển khai nhanh các biện pháp chống ngập do triều cường, nhất là khu vực bờ bao hạ lưu các cống điều tiết nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản. Đài Khí tượng - Thủy văn Bạc Liêu tiếp tục thông báo các bản tin cảnh báo triều cường (trước 7 - 10 ngày trước khi triều cường xuất hiện) trong tháng 12/2017 và tháng 1, 2/2018 để các ngành chức năng, chính quyền địa phương và người dân kịp thời ứng phó.

Thời gian qua, Đài Khí tượng - Thủy văn Bạc Liêu đã kịp thời dự báo thời gian cũng như mức độ triều cường dâng để người dân chủ động ứng phó, tránh thiệt hại trong sản xuất…

Minh Đạt

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.