Giáo dục - Học Đường

Khôi phục chế độ tuyển thẳng đại học đối với học sinh giỏi quốc gia: Hâm nóng tinh thần cho người học và người dạy

Thứ Sáu, 30/03/2012 | 15:40

Học sinh thi môn Tiếng Anh tại kỳ thi HSGQG năm 2012. Ảnh: N.V


Bắt đầu từ năm 2012, chế độ tuyển thẳng học sinh giỏi quốc gia (HSGQG) vào đại học được khôi phục. “Sự kiện” này sẽ hâm nóng lại tinh thần cho cả người học và người dạy bồi dưỡng, giúp các trường có thể tìm lại “ánh hào quang” đã mất thời gian qua. Tuy nhiên, để công tác bồi dưỡng học sinh giỏi lấy lại được phong độ như trước đây, có nhiều việc ngành Giáo dục cần phải làm.

Học sinh có thêm động lực học tập

Kỳ thi HSGQG năm nay, Bạc Liêu có 52 thí sinh dự thi, nhưng chỉ đoạt 7 giải và giải cao nhất chỉ là giải ba. Một số trường điểm về chất lượng như THPT Giá Rai, THPT Bạc Liêu, THPT Lê Thị Riêng đều “trắng tay”, trong khi trước kia đây là những đơn vị có thành tích rất nổi trội. Ông Võ Nhật Minh Tâm, Phó Hiệu trưởng trường THPT Giá Rai, cho biết liên tục 3 năm nay, THPT Giá Rai không có HSGQG. Ngoài những nguyên nhân như: giáo viên tham gia công tác bồi dưỡng cạn nhiệt huyết, kiến thức thi đòi hỏi phải sâu rộng, khả năng tự học của học sinh còn hạn chế… thì một trong những nguyên nhân được thầy Tâm cũng như lãnh đạo các trường khác nhắc đến nhiều nhất là bãi bỏ chế độ tuyển thẳng đại học đối với HSGQG.

Năm 2007, khi bỏ chế độ tuyển thẳng, thì học sinh không còn mặn mà, thậm chí “sợ” bị chọn đi thi học sinh giỏi, mà chỉ chú tâm vào việc ôn luyện thi đại học. Kể từ đó, các trường THPT trong tỉnh phải đối mặt với thực tế là nhiều học sinh dù có thành tích học tập rất tốt nhưng lại từ chối tham gia vào đội tuyển học sinh giỏi, hoặc chỉ tham gia chiếu lệ, qua loa.

Tuy nhiên, bắt đầu từ năm nay, có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Theo ông Đỗ Thanh Hân, Phó Hiệu trưởng trường THPT Chuyên Bạc Liêu: “Trước đây, có năm, trường đoạt tới 20 giải HSGQG, trong đó có nhiều giải nhất, nhì. Thế nhưng, những năm gần đây, trung bình mỗi năm chỉ có 5 giải. Việc “lặp lại” quy chế tuyển thẳng sẽ thúc đẩy được học sinh tham gia vào kỳ thi học sinh giỏi. Khi không còn phải lo về kỳ thi đại học, các em sẽ có quỹ thời gian ôn thi học sinh giỏi nhiều hơn, chắc chắn hiệu quả sẽ cao hơn”…

Để chất lượng HSGQG nâng lên

Theo ông Võ Nhật Minh Tâm, ngoại trừ học sinh trường THPT Chuyên Bạc Liêu thì học sinh của các trường phổ thông khi tham gia vào đội tuyển học sinh giỏi phải “gánh” đồng thời chương trình bình thường và chương trình chuyên sâu, khiến cho các em bị quá tải. Vì vậy, việc ôn tập thi học sinh giỏi khó đạt hiệu quả cao.

Còn ông Nguyễn Văn Liệt, Phó Hiệu trưởng trường THPT Trần Văn Bảy thì cho rằng, việc đưa học sinh tập trung về trường THPT Chuyên Bạc Liêu để bồi dưỡng thi HSGQG không phải là biện pháp hữu hiệu. Bởi điều kiện xa nhà, xa trường sẽ không tốt đối với việc học tập của học sinh. Nhất là những người giảng dạy các em đều là những thầy cô mới, nên không thể nắm hết năng lực của học trò, còn học trò thì không quen với cách dạy mới, khiến cho chất lượng học tập không cao.

Để công tác bồi dưỡng học sinh giỏi thật sự có hiệu quả, theo lãnh đạo các trường, cùng với tác động về vật chất và tinh thần từ phía phụ huynh, lòng nhiệt huyết của thầy cô giáo, Sở GD-ĐT nên xem xét việc giảm tải chương trình cho học sinh ở các trường phổ thông, bằng cách gom những em này vào một lớp và dạy chương trình chuyên sâu như trường chuyên. Song song đó, cần có chế độ ưu tiên và hình thức khen thưởng phù hợp đối với học sinh giỏi, giáo viên dạy bồi dưỡng. Đồng thời dành một phần kinh phí giúp các trường mời chuyên gia giỏi về không chỉ để bồi dưỡng cho học sinh giỏi, mà còn tạo điều kiện cho giáo viên học tập kinh nghiệm từ các chuyên gia này.

Một vấn đề nữa được nhiều người đề xuất là nên chăng xóa bỏ việc gom học sinh về trường THPT Chuyên Bạc Liêu ôn luyện. Thay vào đó, sẽ thành lập các cụm ôn tập đối với các trường ở gần nhau. Chẳng hạn như: THPT Điền Hải, THPT Giá Rai, THPT Nguyễn Trung Trực sẽ thành lập cụm ôn thi ở Giá Rai; các trường THPT Bạc Liêu, THPT Chuyên Bạc Liêu, THPT Phan Ngọc Hiển thành lập cụm ôn tập ở TP. Bạc Liêu... Điều đó sẽ tạo điều kiện cho học sinh ôn thi đạt hiệu quả hơn.

Cẩm Huyền

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.