Giáo dục - Học Đường

Thí điểm giáo dục chất lượng cao - 12 năm tìm hướng đi bền vững

Thứ Sáu, 16/05/2025 | 14:54

Nhằm phát hiện, bồi dưỡng học sinh (HS) có tố chất thông minh và nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn, thời gian qua, Sở GD-ĐT Bạc Liêu đã phối hợp với các sở, ngành liên quan thí điểm mô hình trường, lớp chất lượng cao (CLC) ở bậc tiểu học và THCS. Sau 12 năm triển khai, mô hình bước đầu mang lại nhiều kết quả tích cực, góp phần xây dựng đội ngũ HS giỏi, tạo nguồn nhân lực chất lượng. Chủ trương này nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của các giáo viên, phụ huynh và HS trong tỉnh.

Các thí sinh tham gia kỳ kiểm tra khảo sát năng lực học tập dự tuyển vào lớp 6 chất lượng cao. Ảnh: Đ.K.C

Từ chủ trương đúng đến chặng đường dài

Khởi động từ năm học 2012 - 2013, mô hình lớp CLC được xem là bước đi tiên phong trong nỗ lực đổi mới giáo dục của tỉnh Bạc Liêu. Với mục tiêu hình thành môi trường học tập tiên tiến, tạo điều kiện phát triển toàn diện cho HS khá, giỏi, mô hình này đã được thí điểm tại một số trường tiểu học và THCS ở TP. Bạc Liêu, sau đó từng bước mở rộng ra các địa phương khác.

Điểm nổi bật của loại hình giáo dục này là việc tổ chức tuyển sinh đầu vào một cách bài bản thông qua kỳ kiểm tra năng lực HS lớp 2 và lớp 5. Sau khi tuyển chọn, các em được học trong môi trường có sĩ số phù hợp, được tiếp cận chương trình giáo dục nâng cao với các tài liệu riêng, tăng cường các môn mũi nhọn như Toán, Tiếng Việt, Ngoại ngữ, Khoa học… Đội ngũ giáo viên được phân công giảng dạy cũng là những người có trình độ chuyên môn vững vàng, nhiều kinh nghiệm và tâm huyết với nghề.

Theo đó, qua 12 năm triển khai (2012 - 2025), toàn tỉnh đã có 3.640 HS tiểu học, THCS tham gia loại hình lớp CLC. Ngoài chương trình chính khóa theo khung của Bộ GD-ĐT, các em HS còn học thêm tài liệu giáo dục theo chủ đề nâng cao ở một số môn học do Sở GD-ĐT biên soạn. Giai đoạn này, toàn tỉnh đã tuyển chọn 45 giáo viên tiểu học và 66 giáo viên THCS tham gia giảng dạy các lớp CLC. Đồng thời, tỉnh đã đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị dạy học, chi trả chế độ, chính sách cho giáo viên với tổng kinh phí hơn 46,3 tỷ đồng. Nhờ vậy, chất lượng giáo dục mũi nhọn từng bước được nâng lên theo từng năm học ở các lớp CLC.

Ông Dương Hồng Tân - Phó Giám đốc Phụ trách Sở GD-ĐT, nhìn nhận: “Bên cạnh những chuyển biến tích cực, thực tế triển khai cũng bộc lộ không ít khó khăn. Việc mở rộng lớp CLC ra các huyện gặp nhiều rào cản, từ điều kiện cơ sở vật chất đến chất lượng giáo viên. Một số nơi chưa tuyển đủ HS theo chỉ tiêu đề ra, hoặc chưa có sự đồng thuận cao của phụ huynh do lo ngại áp lực học tập cho con em mình. Ngoài ra, dù yêu cầu chuyên môn đối với giáo viên dạy lớp CLC cao hơn hẳn lớp thường, nhưng chính sách đãi ngộ và chế độ hỗ trợ chưa tương xứng. Đây là yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc và khiến không ít giáo viên còn e ngại khi được phân công giảng dạy lớp này…”.

Giáo dục mũi nhọn khởi sắc

Không chỉ tạo dựng một môi trường học tập năng động, lớp CLC ở Bạc Liêu còn đang dần chứng tỏ vai trò đầu tàu trong nâng cao chất lượng giáo dục đại trà lẫn giáo dục mũi nhọn. Minh chứng rõ nét là kết quả học tập và rèn luyện của HS được ghi nhận sự tiến bộ rõ rệt qua từng năm.

Ở cấp tiểu học, việc áp dụng phương pháp dạy học phát triển phẩm chất và năng lực theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đã giúp HS tiếp cận nội dung nâng cao một cách nhẹ nhàng nhưng hiệu quả. Hơn 96% HS lớp 3, 4, 5 đạt điểm cao trong các môn chủ lực như Toán, Tiếng Việt; toàn bộ HS được đánh giá đạt mức Tốt ở tất cả các năng lực và phẩm chất theo yêu cầu chương trình.

Ở bậc THCS, đặc biệt là Trường THPT Chuyên Bạc Liêu (TP. Bạc Liêu) và một số trường tại trung tâm các huyện, thị xã, kết quả học tập của HS lớp CLC luôn vượt xa mặt bằng chung. Hằng năm, trên 99% HS đạt học lực từ loại Khá trở lên, 100% đạt hạnh kiểm Tốt. Các kỳ thi HS giỏi cấp thành phố và cấp tỉnh cũng ghi nhận hàng trăm giải thưởng mỗi năm, trong đó có rất nhiều giải Nhất, Nhì.

Điểm sáng rõ nét nhất là kết quả tuyển sinh vào Trường THPT Chuyên Bạc Liêu. Từ các lớp CLC THCS, tỷ lệ HS trúng tuyển lớp 10 Chuyên đạt trên 90% mỗi năm - một con số ấn tượng, khẳng định chất lượng đầu ra thực chất. Riêng năm học 2024 - 2025, ngoài các môn chuyên truyền thống, đã có thêm HS trúng tuyển chuyên Tin học và Lịch sử, cho thấy sự đa dạng hóa năng lực HS được nuôi dưỡng từ sớm.

Tại các địa phương như: Giá Rai, Vĩnh Lợi, Hòa Bình, dù còn một số khó khăn, nhưng các trường vẫn duy trì chất lượng giáo dục đáng khích lệ. Kết quả thi HS giỏi cấp tỉnh và tuyển sinh vào lớp chuyên vẫn có mặt nhiều HS từ các huyện - minh chứng cho tiềm năng không nhỏ từ mô hình lớp CLC nếu được đầu tư đồng bộ.

Kể từ năm học 2025 - 2026, vì nhiều lý do khách quan, Bạc Liêu sẽ dừng triển khai loại hình giáo dục CLC đối với tiểu học. Riêng cấp THCS, Hiệu trưởng các trường sẽ tham gia triển khai hoạt động giảng dạy tài liệu nâng cao cấp THCS.

Nhìn tổng thể, mô hình lớp CLC đã và đang tạo ra một môi trường giáo dục với chất lượng vượt trội - nơi hội tụ những HS xuất sắc, được dẫn dắt bởi giáo viên tâm huyết và chương trình phù hợp. Tuy còn không ít khó khăn về đội ngũ và chính sách hỗ trợ, nhưng hiệu quả đã phần nào khẳng định hướng đi đúng đắn trong nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn, góp phần hình thành lực lượng HS nòng cốt cho các kỳ thi quan trọng và bồi đắp nguồn nhân lực chất lượng cho tỉnh trong tương lai.

Kim Trúc

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.