Vì sự an toàn, sức khỏe của người lao động

Thứ Tư, 25/05/2022 | 16:44

Hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2022 với chủ đề: “Tăng cường các biện pháp giảm thiếu rủi ro về ATVSLĐ, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19”, Sở LĐ-TB&XH đã triển khai nhiều hoạt động, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền về ATVSLĐ trong doanh nghiệp (DN), cơ sở sản xuất - kinh doanh và người lao động (NLĐ). Qua đó góp phần nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về bảo hộ lao động, bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe cho NLĐ.

Lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH và Bảo hiểm xã hội tỉnh thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân bị tử vong ở xã Long Điền Đông (huyện Đông Hải).

ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN

Với mục tiêu chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp; nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về bảo hộ lao động, đảm bảo an toàn tính mạng cho NLĐ, tài sản của Nhà nước, tài sản của DN, của tổ chức, góp phần vào sự phát triển bền vững của tỉnh, thời gian qua Sở LĐ-TB&XH đã đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền với nhiều hình thức như: tăng cường hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, phát hành các ấn phẩm sổ tay an toàn lao động, các tờ rơi, pa-nô, áp-phích, hình ảnh về kiến thức, kỹ năng thực hiện công tác ATVSLĐ. Đồng thời tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật cải thiện điều kiện làm việc, áp dụng mô hình quản lý ATVSLĐ, cải thiện điều kiện lao động, phòng ngừa tai nạn lao động (TNLĐ), phòng, chống bệnh nghề nghiệp, tiến tới thực hiện tốt công tác ATVSLĐ và xây dựng văn hóa an toàn lao động trong DN vừa và nhỏ.

Mới đây, Sở LĐ-TB&XH phối hợp với Bảo hiểm xã hội, Sở Y tế, Liên đoàn Lao động tỉnh thành lập đoàn kiểm tra liên ngành làm việc với 6 DN trên địa bàn tỉnh về việc thực hiện các quy định của Nhà nước về ATVSLĐ; việc chấp hành pháp luật lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2022. Thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục hoạt động kiểm tra tập trung vào các ngành nghề, lĩnh vực có nguy cơ rủi ro cao về TNLĐ, bệnh nghề nghiệp như: Sử dụng nồi hơi, thiết bị nâng, hàn, cắt kim loại, lĩnh vực xây dựng, điện...; kiểm tra công tác huấn luyện ATVSLĐ trong các DN, cơ sở sản xuất - kinh doanh. Đồng thời, Sở cũng chỉ đạo các Phòng LĐ-TB&XH cấp huyện triển khai các lớp huấn luyện cho cán bộ quản lý, người sử dụng lao động và NLĐ những kiến thức cơ bản về ATVSLĐ và các chế độ chính sách bảo hộ lao động, tư vấn lắp đặt an toàn hệ thống điện và an toàn sử dụng hóa chất. Ngoài ra còn phối hợp với Báo Bạc Liêu, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh thực hiện chuyên trang, chuyên đề tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống TNLĐ, bệnh nghề nghiệp liên quan đến lao động và việc triển khai mở rộng áp dụng hệ thống quản lý, các mô hình thí điểm, hỗ trợ, tư vấn về ATVSLĐ.

Lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH và Bảo hiểm xã hội tỉnh trao quà cho một trường hợp bị TNLĐ (phường Láng Tròn, TX. Giá Rai). Ảnh: T.T

KỊP THỜI HỖ TRỢ NẠN NHÂN BỊ TAI NẠN LAO ĐỘNG

Thực hiện các hoạt động thiết thực trong Tháng hành động về ATVSLĐ, ngày 24/5/2022, Sở LĐ-TB&XH phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức đoàn đến thăm hỏi, tặng quà cho 5 gia đình có người bị TNLĐ. Mỗi người một hoàn cảnh, song có một điểm chung là sau khi bị TNLĐ, các gia đình đều gặp khó khăn bởi người bị tai nạn thường là lao động chính trong gia đình. Đơn cử như trường hợp của anh Đ.U.M (33 tuổi, ngụ xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải), trước đây làm công nhân ở tỉnh Bình Dương, do dịch COVID-19 nên về quê và tìm việc làm thuê gần nhà. Vào ngày 7/5/2022, trong lúc đang làm việc trên vuông tôm, anh M. đã bị điện giật gây tử vong. Anh M. là lao động chính trong nhà khi phải nuôi cha mẹ già hơn 70 tuổi, gia đình lại thuộc diện hộ nghèo lâu năm ở địa phương vì không có đất sản xuất.

Theo lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH, việc thăm, tặng quà nạn nhân bị TNLĐ là một trong nhiều hoạt động thiết thực trong Thánh hành động về ATVSLĐ. Mỗi nạn nhân, hay gia đình nạn nhân đều được nhận một phần quà hiện vật và tiền mặt trị giá 2 triệu đồng. Đồng thời, đoàn cũng hỗ trợ các gia đình nạn nhân làm thủ tục để hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm xã hội. Cụ thể như hỗ trợ gia đình nạn nhân T.T.A (ngụ thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải). T.T.A là nhân viên y tế bị tử vong trên đường làm nhiệm vụ dập dịch COVID-19 ở xã Long Điền Tây. Hay trường hợp anh T.H.H (công nhân Công ty TNHH MTV Thủy sản Châu Bá Thảo, ngụ phường Láng Tròn, TX. Giá Rai) bị tai nạn, mất 47% khả năng lao động… Các trường hợp này đều là những lao động được ký hợp đồng, được đóng BHYT, BHXH đầy đủ. Do đó, mỗi lao động sau khi bị rủi ro đều nhận được đầy đủ các trợ cấp, chính sách theo quy định.

Ngược lại, với các trường hợp không được chủ DN ký hợp đồng, đóng bảo hiểm theo quy định thì khi rủi ro lại mất rất nhiều nguồn trợ cấp, như trường hợp của T.V.Q (ngụ xã Long Điền Đông A, huyện Đông Hải). Với trường hợp này, đoàn cũng tranh thủ tuyên truyền với gia đình, địa phương về Luật Lao động hiện nay để họ hiểu và có những kiến nghị với chủ DN, với ngành chức năng…

Bảo đảm tốt ATVSLĐ sẽ góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất - kinh doanh, bảo vệ sức khỏe và tính mạng NLĐ, vì sự phát triển bền vững, vì thế Tháng hành động về ATVSLĐ là dịp để các cấp, các ngành đẩy mạnh triển khai các hoạt động, nhất là công tác tuyên truyền nhằm thay đổi nhận thức, hành động về ATVSLĐ. Tuy nhiên, bên cạnh sự nỗ lực của các cấp, các ngành, thì mỗi DN, cơ sở sản xuất - kinh doanh, NLĐ cũng cần nêu cao ý thức, chấp hành nghiêm quy định về ATVSLĐ, vì sự phát triển của DN và sức khỏe, an toàn của chính NLĐ.

HOÀNG UYÊN

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.