Tuổi thơ bị... đánh cắp

Thứ Hai, 03/06/2024 | 16:49

Trẻ em là nhóm đối tượng dễ bị tổn thương, được Nhà nước, cá nhân, các tổ chức xã hội quan tâm, bảo vệ. Thế nhưng hiện nay, bên cạnh những trẻ được gia đình bảo bọc thì vẫn còn rất nhiều em phải vào đời sớm, lao động nặng nhọc. Với các em, chuyện được đi học, được vui chơi như bao đứa trẻ khác là mơ ước quá xa vời.

Một em nhỏ mời khách mua trái cây.

NHÓI LÒNG TRẺ EM LAO ĐỘNG SỚM!

Ở độ tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, có nhiều em nhỏ đã phải nghỉ học sớm theo cha mẹ đi làm để cải thiện cuộc sống gia đình, ngày đêm vất vả mưu sinh nơi vỉa hè, góc phố, con kênh, cửa biển... Bên cạnh vấn đề nhận thức của người dân thì nghèo khó cũng là nguyên nhân chính dẫn đến tồn tại tình trạng trẻ em phải vất vả mưu sinh.

Cha mất sớm nên dù chỉ mới 11 tuổi, em Ngô Thị Thanh Thảo (khóm Kinh Tế, phường Nhà Mát, TP. Bạc Liêu) đã phải sớm mưu sinh kiếm tiền thuốc thang cho mẹ và 2 em nhỏ dại. Công việc hằng ngày của Thảo là phụ bán quán nước và bán trái cây dạo. Chuyện vui chơi, học hành với em là điều xa xỉ, mặc dù bản thân em rất thích được vui chơi, học hành như bạn bè đồng trang lứa.

Cách nhà Thảo không xa và cũng có hoàn cảnh bi đát không kém là trường hợp của hai anh em Gia Huy (17 tuổi) và Thúy Vy (15 tuổi). Cha mất sức lao động, mẹ quanh quẩn ở nhà chăm cha và hai em nhỏ nên khi mới 13 tuổi, Huy đã đi phụ hồ, còn Vy thì chạy bàn cho một quán ăn. Thù lao từ sức lao động trẻ con không được bao nhiêu, nhưng cũng đủ để gia đình sống rau cháo qua ngày.

Sinh ra trong gia đình nghèo khó, đông con, cha làm phụ hồ, mẹ giúp việc nhà, số tiền làm thuê của cha mẹ không đủ để gia đình chi tiêu mỗi ngày. Mỗi ngày sau giờ học là hai anh em Thạch Huy Tài (14 tuổi) và Thạch Thị Hiền (12 tuổi) lại đạp xe từ ấp Giáp Nước (xã Vĩnh Trạch) đến các phường trung tâm của TP. Bạc Liêu bán vé số. “Con thường đi khắp các con hẻm, quán nước, quán ăn mời mọi người mua vé số. Mỗi ngày con bán được 80 - 100 tờ. Nếu bán hết vé số thì phụ mẹ được 100.000 đồng để mua gạo, thức ăn và đóng học phí cho anh em con”, em Thạch Thị Hiền chia sẻ.

Trẻ bán vé số chờ nhận cơm từ thiện. Ảnh: T.Q

LẠM DỤNG TRẺ EM - HÀNH VI CẦN LÊN ÁN!

Vì hoàn cảnh khó khăn nên nhiều đứa trẻ buộc phải trưởng thành sớm vào đời mưu sinh. Nhưng cũng có trường hợp lợi dụng lòng thương của mọi người nên đã lạm dụng sức lao động của trẻ. Thời gian qua, bất kể ngày hay đêm, nắng hay mưa, đến các quán ăn, uống, khu giải trí ngồi không lâu là xuất hiện đội ngũ trẻ em chỉ từ 4 - 7 tuổi tìm đến rủ rê, chèo kéo mua vé số, trứng cút, trái cây, kẹo… Điều đáng nói là dù còn rất nhỏ tuổi, song các em bán khá chuyên nghiệp, có thể giở trò năn nỉ, kể lể hoàn cảnh khó khăn và nài nỉ đến khi nào khách mua mới bỏ đi. Sau khi ra khỏi quán thì có người lớn chờ sẵn bên ngoài chở đến địa điểm khác để bán tiếp. Đau lòng hơn là có nhiều em còn ẵm ngửa trên tay, có em chưa biết nói đã ngày ngày cùng mẹ rong ruổi khắp nơi để bán vé số, nhặt phế liệu. Vì lười lao động hoặc thiếu trách nhiệm, những người cha, người mẹ đang đánh mất tình “mẫu tử thiêng liêng” và sẵn sàng nhào nặn bắt những đứa trẻ ngây thơ vào đời sớm để kiếm tiền.

Bạc Liêu hiện có trên 184.000 trẻ em, trong đó có gần 5.200 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt cần được trợ giúp dưới mọi hình thức. Những năm qua, công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em đã được tăng cường, với sự quan tâm chăm lo của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức xã hội và cộng đồng, nhất là trong lĩnh vực chăm sóc y tế và giáo dục. Bên cạnh đó, vấn đề lao động trẻ em được đưa vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhằm đạt mục tiêu ngăn ngừa và giảm thiểu tình trạng trẻ em lao động sớm khi kinh tế - xã hội phát triển, đời sống các hộ gia đình được cải thiện. Mặc dù vậy, tình trạng trẻ em tham gia mưu sinh vẫn chưa thuyên giảm.

Dù tự nguyện hay bị ép buộc, các em đang dần bị tước đi các quyền và lợi ích chính đáng của mình. Một tuổi thơ bị đánh cắp và thay vào đó là chuỗi ngày lao động nặng nhọc, đầy rẫy hiểm nguy và mối nguy hại luôn chực chờ. Để bảo vệ trẻ em, giúp các em được hưởng các quyền cơ bản của trẻ, các cơ quan chức năng cần tăng cường hơn nữa công tác giải quyết việc làm, giảm nghèo tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, xử lý nghiêm các vi vi phạm pháp luật như: mua bán, chăn dắt, lạm dụng trẻ em để kiếm tiền dưới mọi hình thức.

Minh Luân

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.