Trẻ em “khát” sân chơi!

Thứ Sáu, 24/07/2020 | 16:24

>> Bài 1: Vắng khu vui chơi công lập, tư nhân nắm bắt cơ hội

Bài cuối: Đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của trẻ em - Không ai ngoài cuộc

Để đáp ứng nhu cầu VCGT của trẻ em, giải pháp cần thiết là khai thác các thiết chế văn hóa ở nông thôn tốt hơn, phù hợp với các em; chính quyền và đoàn thể các cấp nên phối hợp tạo sân chơi; còn UBND tỉnh thì khuyến khích các thành phần xã hội đầu tư vào lĩnh vực này.

Lớp Học kỳ trong quân đội do Tỉnh đoàn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Sở GD-KH&CN phối hợp tổ chức.

Tổ chức hoạt động thiết chế văn hóa - thể thao hiệu quả

Năm 2018, xã Ninh Hòa (huyện Hồng Dân) được đầu tư xây dựng Trung tâm văn hóa - thể thao (VH-TT) để góp phần đưa xã đạt chuẩn NTM ngay trong năm. Nhưng thật sự thiết chế này giống một hội trường hơn, bởi không gian trong đó phần lớn dành để sắp xếp bàn ghế hội nghị. Hoạt động hướng về trẻ em mỗi năm chỉ diễn ra trong dịp tết Trung thu dành cho con cán bộ, công chức, người lao động của xã. Ông Nguyễn Ngọc Tửng, Chủ tịch UBND xã Ninh Hòa cho biết, công chức văn hóa xã quản lý luôn Trung tâm VH-TT, hơn nữa, đường sá mới được đầu tư, học sinh học 2 buổi nên gặp khó khăn khi tập trung trẻ em vui chơi.

Từ năm 2016 đến nay, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, Sở VH-TT-TT&DL phối hợp xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa với số vốn hơn 539 tỷ đồng. Ở xã thì xây dựng Trung tâm VH-TT, còn ở ấp thì có Nhà văn hóa - khu thể thao. Trước đó, trong giai đoạn 2000 - 2015, Trung ương đầu tư cho Bạc Liêu 5 điểm trung tâm VH-TT, mỗi năm đầu tư 2 tỷ đồng cho 4 cấp (từ tỉnh đến ấp), chủ yếu là trang bị dàn âm thanh, còn trang thiết bị khác, địa phương tự chủ, cân đối. Hiện các trang thiết bị đó đa số đã xuống cấp. Sang năm 2020, chương trình này bắt đầu có lại, Bộ TT-TT đã đầu tư cho xã Hưng Thành, ấp Bàu Sen (xã Châu Thới), ấp Sóc Đồn (xã Hưng Hội), cùng thuộc huyện Vĩnh Lợi.

Theo ông Bùi Thanh Toàn, Phó Giám đốc Sở VH-TT-TT&DL, nhìn chung thiết chế VH-TT cấp xã và ấp hoạt động chưa hiệu quả. Nhiều thiết chế xây dựng xa khu dân cư, các điều kiện vật chất như sân bóng đá, khu VCGT chưa có; việc bố trí người chưa phù hợp; hầu hết cơ quan chủ quản không xây dựng kế hoạch hoạt động và kinh phí Nhà nước cấp không đủ... là những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. Thường trực UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở VH-TT-TT&DL rà soát số lượng và hoạt động tất cả thiết chế văn hóa, đồng thời phối hợp với Sở LĐ-TB&XH đề xuất mua sắm trang thiết bị cấp cho thiết chế văn hóa ở nông thôn, giúp trẻ em được sử dụng, khai thác cơ sở vật chất. Năm 2020, Ban chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh phấn đấu tỷ lệ ấp có công trình văn hóa - khu thể thao đạt 100% theo chỉ tiêu Nhà nước giao, tổ chức hoạt động tại các thiết chế VH-TT cơ sở có hiệu quả.

Trẻ em tập gói bánh chưng tại Vincom Plaza Bạc Liêu trong dịp tết Nguyên đán. Ảnh: N.Q

Cùng tạo sân chơi cho trẻ

Hơn một năm qua, mỗi buổi chiều, trẻ em khu nhà ở Hữu Nghị (ấp Biển Đông B, xã Vĩnh Trạch Đông, TP. Bạc Liêu) lại ra vui đùa cùng với những chiếc vỏ xe ô tô cũ. “Vòng đời thứ hai” của vỏ xe hóa thành xích đu, cầu trượt, bập bênh, giá trồng hoa… với nhiều màu sắc, hình khối tạo hứng thú cho bọn trẻ. Sân chơi này được Trung ương Đoàn phối hợp với chính quyền các cấp, nhà tài trợ bàn giao cho xã vào ngày 31/5/2019, giúp trẻ em miền biển giải tỏa phần nào “cơn khát” sân chơi.

Cùng mục đích này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề ra chỉ tiêu trọng tâm nhiệm kỳ “Xây dựng mới tại mỗi xã, phường, thị trấn ít nhất một điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh, thiếu nhi”, để các em tránh xa các trò chơi nguy hiểm, độc hại. Từ năm 2018 đến nay, Hội đồng Đội các huyện, thị xã, thành phố đã thiết lập 6 khu vui chơi (TP. Bạc Liêu có 3 khu, còn lại là ở huyện Hồng Dân, huyện Vĩnh Lợi và TX. Giá Rai), 9 sân chơi cho thiếu nhi tại các huyện còn lại. Tùy theo tình hình thực tế Hội đồng Đội cấp xã tập hợp các em không có điều kiện đến trường, với nhiều hình thức: câu lạc bộ sở thích, câu lạc bộ trẻ em vượt khó, câu lạc bộ vì trẻ thơ…

Anh Nguyễn Hoàng Thoại, Phó Bí thư Tỉnh đoàn cho biết, thực hiện nhiệm vụ của tổ chức Đoàn, đơn vị đã tập trung triển khai việc trang bị cho thiếu nhi các kỹ năng thực hành xã hội, đặc biệt là kỹ năng tự bảo vệ mình và bạn bè. Đó là các chương trình “Học làm người có ích”, “Trải nghiệm cuộc sống” do Nhà thiếu nhi Phùng Ngọc Liêm thường xuyên mở. Liên tiếp nhiều năm qua, mỗi dịp hè, tỉnh đều mở lớp Học kỳ trong quân đội, riêng năm 2019 mở 2 lớp cho 216 trẻ, còn hè 2020, không mở lớp do thời gian nghỉ hè ngắn.

Bên cạnh đó, các cơ sở thể dục - thể thao công lập và tư nhân còn mở các lớp đào tạo bóng đá, dạy bơi, huấn luyện võ thuật, nhảy hiện đại… cho các em, nhất là dịp hè. Toàn tỉnh hiện có 26 cơ sở thể thao tổ chức hoạt động bơi lặn, trong mùa hè có trên 500 trẻ của các gia đình tại địa phương tham gia các lớp học bơi, có sự hướng dẫn của giáo viên thể dục - thể thao được đào tạo về bơi, nguồn kinh phí chủ yếu do phụ huynh hỗ trợ. Đến nay, đã có hàng chục ngàn trẻ em độ tuổi tiểu học, THCS biết bơi và có kỹ năng an toàn trong môi trường nước.

Trong những năm qua, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, cùng các tổ chức, cá nhân, gia đình và toàn xã hội. Người lớn tạo mọi điều kiện tốt nhất để trẻ em vui chơi và phát triển trong một môi trường an toàn, lành mạnh. Trong bối cảnh nguồn ngân sách còn eo hẹp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Lâm Thị Sang cho biết, tỉnh có chủ trương ưu đãi, khuyến khích, tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân đầu tư vào lĩnh vực VCGT, đáp ứng nhu cầu giải trí của người dân, trong đó có trẻ em.

Nguyễn Quốc

Từ năm 2018, tỉnh hỗ trợ kinh phí duy trì các hoạt động nghiệp vụ (trong đó có hoạt động vui chơi, giải trí (VCGT) phục vụ trẻ em) và phục vụ nhiệm vụ chính trị đối với Trung tâm VH-TT xã 20 triệu đồng/năm, Nhà văn hóa - khu thể thao ấp 5 triệu đồng/năm. Ngoài nguồn ngân sách, các ngành, địa phương còn thực hiện các biện pháp huy động các nguồn lực xã hội hóa để cùng đóng góp thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của thiết chế.

Về nhân lực, Nghị quyết 02 ngày 6/3/2020 của HĐND tỉnh về việc quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp và mức khoán kinh phí đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và khóm, ấp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu có quy định chức danh quản lý thiết chế văn hóa cấp xã. Đây là điều kiện thuận lợi để sắp xếp, bố trí con người phục vụ hoạt động Trung tâm VH-TT.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.