Đời sống - Xã hội
Trẻ em “khát” sân chơi!
Theo số liệu của Cục Thống kê Bạc Liêu, dân số từ 3 tuổi đến dưới 16 tuổi tính đến ngày 31/12/2019 là 181.682 người, chiếm 20% dân số toàn tỉnh (909.746 người). Độ tuổi này, ngoài học tập ở nhà trường, các em có nhu cầu vui chơi, giải trí (VCGT) để phát triển bản thân. Song, trên địa bàn tỉnh, sân chơi cho trẻ em đang thiếu trầm trọng. Đây là vấn đề đã kéo dài nhiều thập kỷ, cần quan tâm giải quyết sớm.
Bài 1: Vắng khu vui chơi công lập, tư nhân nắm bắt cơ hội
Thiếu các khu vui chơi do Nhà nước xây dựng, quản lý, nên phụ huynh thường đưa con trẻ đến các cơ sở do tư nhân đầu tư. Hầu hết các huyện, thị xã, thành phố đều có khu VCGT do doanh nghiệp tư nhân, hộ gia đình mở, song do giá vé cao, diện tích hạn chế, số trò chơi cũng chưa nhiều, ít đổi mới nên vẫn chưa đáp ứng hết nhu cầu của trẻ em trong tỉnh.
Chân trước của một tượng khủng long bị gãy (ảnh chụp tại khu dân cư Hoàng Phát, TP. Bạc Liêu).
Trẻ tự chơi dễ bị tai nạn thương tích
Sáng Chủ nhật, anh Hiếu - chủ một trại giống thủy sản ở TT. Gành Hào (huyện Đông Hải) chở vợ và con trai út 4 tuổi lên TP. Bạc Liêu vào khu vui chơi HP Zone ở Phường 1 gặp người bạn. Nhìn hồ bơi có nhiều bạn đang tắm, nô đùa, con anh Hiếu cũng muốn tham gia. Dù cha mẹ hết lời giải thích mình sắp về, hơn nữa không mang quần áo của con theo, song bé trai vẫn không ngừng níu tay mẹ, chỉ xuống hồ.
Ở TT. Gành Hào chỉ có một khu vui chơi thiếu nhi Thỏ Trắng do tư nhân mở, nên lâu lâu anh Hiếu cũng dắt con và cháu đến giải trí. Anh Hiếu cho hay, trước dịch COVID-19 giá vé cho mỗi bé là 50.000 đồng, sau dịch, cơ sở này giảm xuống còn 40.000 đồng/vé. Vào đó, tụi nhỏ đòi ăn kem, uống nước... nên mỗi lần đi, mỗi đứa tốn gần 100.000 đồng. Vì vậy, không phải phụ huynh nào cũng có đủ điều kiện đưa con đến đây.
Ở các xã, lâu lâu cũng có đoàn lô tô về, xoay vòng các ấp ở mỗi nơi 2 - 3 hôm. Khi đó, cả một khu đất trống tối om mọi hôm sẽ sáng rực ánh đèn nhiều màu sắc, âm thanh huyên náo, có trò chơi đu quay, xe lửa, ném banh trúng thưởng,… thu hút trẻ em. Dù các món đồ chơi có hơi cũ, song bọn trẻ nơi đâu cũng chào đón chúng bằng ánh mắt háo hức, đã chơi là không muốn về. Ở các xã nằm gần, tiện đường ra thị trấn, các trẻ nhỏ còn được cha mẹ đưa ra trung tâm huyện chơi. Như ở huyện Hồng Dân, các xã có đường tỉnh đi qua thì chiều tối trẻ em tập trung về Quảng trường Hùng Vương (tức Trung tâm Văn hóa - thể thao huyện) ở TT. Ngan Dừa. Nơi đây có bố trí một số đồ chơi như thú nhún, bập bênh, máy tập thể dục...
Không đến khu vui chơi, trẻ em nông thôn hay rủ nhau đi tắm sông, leo cây, chơi trốn tìm, hoặc bày trò nấu nướng, làm nhà chòi… Chơi chán, hoặc giận nhau, chúng về nhà “ôm” điện thoại, máy tính bảng hoặc tivi. Trẻ con tự chơi đùa với nhau, thiếu sự giám sát của người lớn dễ dẫn đến tai nạn thương tích đáng tiếc; hoặc chơi những trò không phù hợp với tâm lý lứa tuổi, giới tính, ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ. Người lớn đi làm đầu tắt mặt tối, những lúc bọn trẻ không đi học thì chúng ở nhà quanh quẩn với đám bạn trong xóm, nhất là trong thời gian giãn cách xã hội phòng dịch COVID-19.
Theo số liệu thống kê, từ năm 2016 đến hết 3 tháng đầu năm 2020, toàn tỉnh có 15.361 trẻ em bị tai nạn thương tích, trong đó, ngã 1.416 trẻ, bỏng: 385, súc vật cắn, đốt: 1.762, đuối nước: 53 trẻ. Số trẻ bị tử vong do tai nạn thương tích là 24 trẻ (đều do tai nạn đuối nước). UBND tỉnh nhận định tình hình trẻ em bị tai nạn thương tích xuất phát từ nhiều nguyên nhân, bao gồm một bộ phận người lớn còn lơ là, chủ quan không thường xuyên chú ý giám sát trẻ; việc trang bị kỹ năng xử lý tình huống thoát nạn, cứu nạn cho trẻ em chưa được sâu rộng; và phong trào, hoạt động sân chơi cho trẻ còn ít, chưa phát huy hiệu quả. Một số địa phương chưa quan tâm đúng mức và bố trí riêng khu VCGT dành cho trẻ em, từ đó các em còn thiếu sân chơi.
Trẻ em tắm ở kênh Vĩnh Hậu (phường Nhà Mát, TP. Bạc Liêu). Ảnh: N.Q
Khu VCGT tư nhân phát triển
Trên thực tế trẻ em tỉnh nhà “khát” sân chơi từ nhiều năm qua, kể cả thành thị lẫn nông thôn. Tại TP. Bạc Liêu, phần lớn diện tích đất công viên văn hóa Trần Huỳnh đã giao cho doanh nghiệp Vingroup đầu tư dự án tổ hợp nhà phố thương mại Vincom shophouse Bạc Liêu. Dù biết rằng phần đất còn lại sẽ được Vingroup cải tạo làm khu VCGT hiện đại, nhưng nhiều người vẫn nuối tiếc. Dự án công viên văn hóa Trần Huỳnh có từ sau khi tỉnh nhà được tái lập (năm 1997), nằm ngay nội ô TX. Bạc Liêu (nay là TP. Bạc Liêu), điều đó cho thấy sự quan tâm của lãnh đạo các cấp đối với việc nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân, trong đó có thế hệ thiếu niên, nhi đồng.
Vắng các khu vui chơi công lập (cả trong nhà và ngoài trời), thì đây là cơ hội kinh doanh tốt của doanh nghiệp tư nhân, hộ gia đình, cá nhân. Ở hầu hết các địa phương đều có tư nhân đầu tư, kinh doanh lĩnh vực VCGT dành cho trẻ em, tập trung nhiều ở TP. Bạc Liêu. Tại trung tâm tỉnh lỵ, có thể kể ra các khu vui chơi: Thỏ Ngọc (nay đã ngừng hoạt động), Bé Và Bạn, HP Zone, Doraemon, Sony Kids. Cuối năm 2018, anh Hồ Hải Đăng (khu Địa ốc, Phường 1) đã thuê mặt bằng trên đường Trần Phú nối dài để tạo lập khu vui chơi Sony Kids. Việc “làm nghề tay trái” này bắt nguồn từ nhu cầu vui chơi của 2 người con của vợ chồng anh, và mong muốn của rất đông trẻ em khác. Anh cho hay thời điểm đó, từ ngã ba Xa Cảng lên đến vòng xoay ngã năm, vô tới khu dân cư Địa ốc không có khu vui chơi, nên khi Sony Kids mở cửa, các bé vào chơi rất đông.
Ở một số khu dân cư mới trên địa bàn thành phố, chủ đầu tư cũng lắp đặt, xây dựng không gian thư giãn, tập thể dục cho người lớn và trẻ con. Đầu tư mạnh cho hoạt động này là khu đô thị Hoàng Phát, ấn tượng nhất là công viên khủng long. Công viên rộng 1.000m2 thu hút nhiều hộ gia đình đến đây vui chơi lúc chiều tối. Được xây dựng với kinh phí gần 900 triệu đồng, tạo hình hơn 20 con khủng long, khu vui chơi này giúp trẻ con thỏa thích phiêu lưu trong “thế giới tiền sử”, nô đùa với các khủng long. Rõ ràng nơi đây là không gian giáo dục tình yêu thiên nhiên tốt cho trẻ, những bức tượng khủng long nhiều màu sắc, đa dạng về loài sẽ giúp trí tưởng tượng của các cháu thêm phát triển.
Rất tiếc chưa đầy nửa năm kể từ khi đi vào hoạt động, nhiều tượng khủng long đã bị hư hỏng. Màu sơn bị phai mờ, nhiều bộ phận của tượng bị gãy, nứt (đuôi, chân trước). Hành vi leo trèo, đu bám lên tượng khủng long của cả người lớn và các em thiếu nhi đã khiến các khủng long “bị thương khó hồi phục”. Việc không ít phụ huynh cho trẻ leo trèo lên thân khủng long, ngoài chuyện có thể gây nguy hiểm cho bé, mà còn không dạy cho con em mình ý thức bảo vệ tài sản chung, tình yêu thiên nhiên.
Nguyễn Quốc
Tiến sĩ tâm lý học Lâm Thị Sang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh:
Vui chơi, giải trí (VCGT) là nhu cầu không thể thiếu của con người, riêng trẻ em là một đối tượng đặc biệt. VCGT là một trong những hoạt động chủ đạo phát triển của trẻ. Nếu không có hoặc VCGT không đúng thì trẻ phát triển lệch lạc, không đủ điều kiện phát triển toàn diện, sa đà vào phương tiện công nghệ, máy móc. VCGT đúng, đủ cho trẻ là vô cùng cần thiết để phát triển thể chất và tinh thần, hạn chế tai nạn thương tích, nhất là tai nạn giao thông đối với trẻ. Về thể chất, trẻ sẽ phát triển cân đối, không béo phì hoặc còi cọc. Về tinh thần, trẻ giao tiếp tốt, tự tin, lanh lợi, biết yêu thích thiên nhiên…
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới
- Đồ chơi Ecoiffier chính hãng