Đời sống - Xã hội
TP. Bạc Liêu: Cải tạo các tuyến kênh, rạch nội ô
Hệ thống sông ngòi chằng chịt là nét đặc trưng vùng Đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có TP. Bạc Liêu. Tuy nhiên, nhiều năm qua, do quá trình đô thị hóa, các tuyến sông, rạch bị lấn chiếm xây dựng nhà ở, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng cảnh quan đô thị.
Các công nhân dọn rác để chuẩn bị nạo vét đoạn kênh thông với tuyến kênh nằm trên đường Nguyễn Chí Thanh (nối dài). Ảnh: C.L
Người dân TP. Bạc Liêu trước nay vốn đã quen với hình ảnh dọc theo tuyến kênh nằm ở đường Nguyễn Chí Thanh (nối dài, Phường 1) kênh hở nối giữa Phường 2 và Phường 5, rạch Ông Bổn (Phường 5)… nhiều căn nhà được xây dựng lấn chiếm ra lòng kênh khiến cho các con kênh, rạch không còn tác dụng giao thông thủy, dòng chảy bị thu hẹp, nước kênh đen ngòm, cỏ mọc um tùm, rác thải vương vãi khắp nơi. Mỗi khi trời mưa lớn gặp lúc triều cường dâng cao thì lượng rác thải cũng theo dòng nước mà tràn lên bờ, bốc mùi hôi thối, gây ảnh hưởng đến đời sống thường nhật và đi lại của người dân. Ông Trần Thanh Dân (nhà gần tuyến kênh trên đường Nguyễn Chí Thanh, Phường 1, TP. Bạc Liêu) chia sẻ: “Tuyến kênh này mấy năm nay ô nhiễm nặng lắm, một phần là do dòng chảy bị tắc nghẽn, một phần nữa là do người dân vứt rác, xả chất thải của gia súc trực tiếp ra kênh. Người dân có nhà nằm cạnh tuyến kênh này luôn đóng chặt cửa sau do nước kênh hầu như quanh năm chỉ có màu đen và luôn bốc mùi hôi lắm”. Tương tự, tuyến kênh hở nối giữa Phường 2 và Phường 5 có tổng chiều dài trên 1.100m, đóng vai trò điều hòa không khí cho khu vực dân cư trên địa bàn. Tuy nhiên thời gian qua, tuyến kênh này thường xuyên ô nhiễm, nguyên nhân do các hộ dân sinh sống 2 bên tuyến kênh thải nước sinh hoạt, thậm chí là đổ rác sinh hoạt vào lòng kênh, gây tắc nghẽn dòng chảy.
Để trả lại màu xanh vốn có cho các dòng kênh, rạch và góp phần xây dựng cảnh quan môi trường đô thị trong lành, hiện TP. Bạc Liêu đang tiến hành sên vét, vớt lượng lớn rác thải tồn đọng ở các tuyến kênh, rạch. Tuy chỉ mới triển khai thực hiện được một thời gian ngắn nhưng đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ cư dân thành phố, nhất là những hộ dân sống dọc theo các tuyến kênh, rạch này. Cô Trần Thị Ba (khóm 3, Phường 5) ghi nhận: “Lúc trước đi ngang tuyến kênh hở này hôi lắm. Giờ nhờ chính quyền địa phương nhiều lần ra quân dọn dẹp vệ sinh, nạo vét bùn thải nên tình trạng ô nhiễm cũng giảm đi rất nhiều. Hy vọng mọi người cũng sẽ ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường để giữ màu xanh cho dòng kênh”. Không chỉ có tuyến kênh hở mà tuyến kênh nằm dọc theo tuyến đường Nguyễn Chí Thanh (nối dài, Phường 1) cũng đang được nạo vét cẩn thận để khơi thông dòng chảy, với hy vọng phục hồi lại hệ sinh thái vốn có cho tuyến kênh này. “Tuyến kênh được nạo vét, khơi thông dòng chảy khiến cho người dân sống trong khu vực này mừng lắm. Hy vọng qua lần nạo vét này, chúng tôi lại được thấy một dòng kênh có sự sống chứ không phải dòng nước đen, bốc mùi như trước”, ông Trần Thanh Dân phấn khởi nói.
Khôi Nguyên
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới