Đời sống - Xã hội
TP. Bạc Liêu: Tái diễn tình trạng người ăn xin trên đường phố
Không khí những ngày giáp tết Nguyên đán ở TP. Bạc Liêu trở nên hối hả hơn khi người dân tranh thủ đi mua sắm tết. Ở khu vực các chợ, trên các tuyến đường, quán ăn, chốt đèn giao thông, người ăn xin lại xuất hiện khá nhiều, mặc dù các cơ quan chức năng đã tổ chức nhiều cuộc ra quân đưa họ về Trung tâm Bảo trợ xã hội.
Hình ảnh ông lão cầm nón xin tiền ở khu vực chợ đêm Bạc Liêu. Ảnh: P.V
Vào dịp cuối năm, người dân đi mua sắm hàng hóa, thực phẩm chuẩn bị đón tết Nguyên đán, nhiều người ăn xin đã xuất hiện những nơi tập trung đông người như các chợ, chùa chiền, cửa hàng ăn uống, những tuyến đường trọng điểm… để xin tiền.
Sáng 6/1, tại khu vực chợ đêm Bạc Liêu, ông lão trên 70 tuổi cầm một chiếc nón lưỡi trai đưa ra xin tiền các du khách, người qua lại. Theo lời của cụ ông này, ông xin tiền để đi mua thuốc uống. Những người quanh khu vực cho biết, đây là việc làm thường xuyên của ông, lúc thì ngồi ở khu vực chợ đêm, có khi ông đi bộ loanh quanh nhiều tuyến đường để xin.
Trước đó, tối 5/1, tại khu vực cửa hàng chuyên bán mặt hàng thực phẩm công nghệ Đào Nguyên (đường Võ Thị Sáu, Phường 3), em gái tầm 15 tuổi ẵm theo đứa bé hơn 1 tuổi đi khắp các xe máy dừng mua hàng để xin tiền. Khác với những người ăn xin hay di chuyển đổi địa điểm, hầu như bé gái này chỉ xin ở khu vực lân cận, nhắm vào những thực khách vào ăn uống hay mua sữa, tã cho con. Đáng nói, hành vi xin tiền này đã diễn ra trong nhiều năm.
Còn tại các chốt đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn thành phố, ngoài những người bán vé số hàng ngày, nay lại xuất hiện thêm một vài người ăn xin. Ở chốt đèn tín hiệu ngã 3 Xa Cảng (giao lộ Trần Phú, đường 23/8 và đường Tôn Đức Thắng), có một người phụ nữ đầu quấn khăn rằn ẵm theo trẻ sơ sinh ngồi xin tiền. Người phụ nữ này trước đây từng ở trọ trên địa bàn Phường 2, năm 2019 cũng từng ẵm một trẻ sơ sinh khác ngồi xin tiền trên các cầu Võ Thị Sáu, cầu Út Đen…
Bên cạnh những trường hợp trên, còn nhiều người ăn xin không ngồi cố định mà lang thang qua các con đường, gặp người thích hợp thì xin. Hay các đối tượng khác sử dụng hình thức xin “trá hình” bằng cách bán vé số, bán kẹo, trà… Khi có lực lượng chức năng xuất hiện thì họ đưa hàng ra mời khách mua, còn không có thì kể khổ để xin tiền.
Tình trạng người ăn xin thường xuyên xuất hiện trên địa bàn thành phố phần nào gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn, đặc biệt là mỹ quan đô thị. Chính quyền các cấp của thành phố từng quyết liệt thực hiện các biện pháp nhằm xóa hình ảnh không đẹp này, góp phần xây dựng địa bàn văn minh, thân thiện, an toàn. Trong đó đã giải tán, thu gom nhiều đối tượng vào Trung tâm Bảo trợ xã hội. UBND thành phố cũng có nhiều chỉ đạo đối với công tác này. Tuy nhiên, từng lúc từng nơi, hình ảnh những người ăn xin đã và vẫn đang xuất hiện trở lại, thậm chí đông hơn vào thời điểm giáp tết.
Điều này đặt ra yêu cầu cho các cơ quan chức năng trong việc sử dụng các giải pháp hiệu quả và duy trì thường xuyên để giải quyết triệt để tình trạng ăn xin, lợi dụng trẻ em, người già để xin tiền.
P.V
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới