Đời sống - Xã hội
Tiểu thương buôn bán ế ẩm vì hàng rong bủa vây chợ
Theo phản ánh của các tiểu thương ở các chợ: Phường 1, Phường 2, Phường 3 (TP. Bạc Liêu) và các tuyến chợ huyện, xã trên địa bàn tỉnh, hiện nay tình trạng mua bán hàng rong, chợ “chồm hổm” rất bát nháo. Nhiều người mua bán hàng rong ngang nhiên tận dụng không gian phía trước, bên hông, khu vực gần chợ để mua bán khiến tiểu thương kinh doanh bên trong nhà lồng chợ rơi vào cảnh vắng khách, bán buôn ế ẩm!
Mua bán dưới lòng đường khu vực chợ Phường 2 gây mất mỹ quan đô thị, vừa không đảm bảo an toàn giao thông. Ảnh: T.Q
Chị M.L - tiểu thương trong nhà lồng chợ Phường 1 (TP. Bạc Liêu) bức xúc: “Tình trạng kinh doanh của các tiểu thương trong nhà lồng chợ thời gian gần đây rất khó khăn, buôn bán ế ẩm do người bán hàng rong và chợ “chồm hổm” tràn lan bên ngoài chợ, tiện đâu bày hàng ra đấy, từ quầy bán quần áo, đồ gia dụng đến đồ tươi sống như thịt, hải sản… Trong khi chúng tôi thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ cũng như tốn kém với rất nhiều khoản chi, từ tiền thuê mặt bằng, tiền điện, nước, phí thu gom rác thì lại không được bảo vệ quyền lợi đến nơi đến chốn”.
Tình trạng hàng rong lấn chợ dẫn đến tình trạng đường sá nhếch nhác, xô bồ, thậm chí gây ách tắc giao thông cục bộ bởi khi vắng mặt lực lượng chức năng là những người bán hàng rong bày hàng bất kỳ chỗ nào, từ vỉa hè, lòng lề đường. Do không phải trả các chi phí liên quan đến mặt bằng, hoa chi nên hàng hóa của hàng rong, chợ tự phát thường có giá rẻ hơn so với hàng hóa bán trong nhà lồng chợ. Mặt khác, họ bán ngay bên ngoài nên thu hút người mua vì khách không cần gửi xe vẫn có thể xem và chọn mua hàng thuận tiện, dễ dàng.
Trước tình trạng hàng rong, chợ tự phát mua bán bát nháo, lấn chiếm lòng lề đường, thời gian qua, các địa phương thường xuyên tổ chức thu gom, nhắc nhở, xử phạt nhiều trường hợp vi phạm, thế nhưng chỉ như “bắt cóc bỏ dĩa”, bởi sau khi bóng dáng lực lượng chức năng vừa khuất là hoạt động mua bán mất trật tự này lại tiếp diễn.
Tết Nguyên đán Tân Sửu đang đến gần, nhu cầu mua sắm của người dân sẽ tăng cao. Nhằm lập lại trật tự đô thị, tạo mỹ quan cho khu vực quanh chợ, thiết nghĩ chính quyền các địa phương cũng như Ban quản lý các chợ chỉ nên cho phép các mặt hàng nông sản phục vụ dịp lễ, tết được buôn bán xung quanh chợ trong thời gian nhất định. Những mặt hàng như: giày dép, quần áo, đồ gia dụng... hoặc các nhãn hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ thì không được bán trước cổng, xung quanh chợ nhằm bảo đảm quyền lợi, công bằng cho tiểu thương bên trong chợ nhà lồng, đồng thời hạn chế tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng tuồn vào thị trường. Qua đó cũng giúp quản lý việc thu nộp ngân sách, bảo đảm an ninh trật tự và phòng chống cháy nổ tốt hơn.
THÙY LÂM
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới
- Giá bình nóng lạnh Ariston 30l chính hãng 2025