Tiếp sức cho hộ mới thoát nghèo

Thứ Sáu, 07/07/2023 | 17:15

Những năm qua, từ nguồn vốn    ưu đãi Chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo (gọi tắt là Chương trình) đã giúp hàng ngàn lượt hộ mới thoát nghèo trên địa bàn tỉnh có thêm “điểm tựa” tài chính vững chắc để tiếp tục đầu tư trồng trọt, chăn nuôi, phát triển sản xuất, cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập bền vững, tránh tình trạng tái nghèo.

Tạo sinh kế thoát nghèo bền vững

Đây là một trong 16 chương trình tín dụng đã và đang được Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tỉnh triển khai hiệu quả. Đối tượng được vay vốn là những hộ đã từng là hộ nghèo, cận nghèo, với mức cho vay 50 triệu đồng/hộ. Năm 2019, Chương trình được nâng mức cho vay lên 100 triệu đồng/hộ. Thời hạn cho vay do Ngân hàng và hộ mới thoát nghèo thỏa thuận trên cơ sở chu kỳ sản xuất - kinh doanh và khả năng trả nợ của khách hàng, nhưng tối đa không quá 5 năm.

Sau khi được công nhận thoát nghèo vào năm 2022, đầu năm 2023 ông Lâm Thanh Phong (ấp Công Điền, xã Vĩnh Trạch, TP. Bạc Liêu) được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi từ Chương trình. “Gia đình tôi tuy có đất nhưng lại thiếu vốn để đầu tư mô hình. Năm 2023, được sự hướng dẫn của Trưởng ấp, tôi đã làm hồ sơ vay 40 triệu đồng để đầu tư mô hình nuôi tôm và trồng đậu bắp. Sau hơn 4 tháng gieo trồng, hiện đậu bắp đã cho thu hoạch mỗi ngày từ 200.000 - 400.000 đồng, hiện ao tôm cũng đang phát triển tốt, hứa hẹn mang đến nguồn thu khá”, ông Phong chia sẻ.

Từ nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh hỗ trợ hộ mới thoát nghèo, vợ chồng ông Lâm Thanh Phong (xã Vĩnh Trạch, TP. Bạc Liêu) có điều kiện vay vốn sản xuất, ổn định kinh tế gia đình. Ảnh: T.Q

Cùng chung hoàn cảnh với ông Phong, chị Trương Thị Thu Đông (khóm Nhà Mát, phường Nhà Mát, TP. Bạc Liêu) cũng từng là hộ nghèo. Nhờ sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và quyết tâm nỗ lực vươn lên nên gia đình chị Thu Đông được công nhận thoát nghèo vào năm 2022. Tuy không còn là hộ nghèo nhưng thu nhập của gia đình vẫn chưa ổn định. Thấu hiểu hoàn cảnh của chị Thu Đông, Hội LHPN phường Nhà Mát đã đề xuất, hỗ trợ gia đình vay 40 triệu đồng từ Chương trình của Ngân hàng CSXH. Có vốn, chị Đông mạnh dạn đầu tư mô hình lưới gửi, qua đó có nguồn thu ổn định, cuộc sống ngày càng đầy đủ, 3 đứa con cũng được chăm lo tốt hơn.

Phát huy hiệu quả nguồn vốn vay

Theo Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh, Chương trình đã thật sự phát huy vai trò, tác động tích cực về mặt đời sống xã hội, tạo được sức lan tỏa, nhận được sự đồng tình, hưởng ứng cao của cấp ủy, chính quyền các cấp, đặc biệt là các hộ dân. Trong 6 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh đã giải ngân chương trình tín dụng chính sách đối với hộ mới thoát nghèo đạt 118 tỷ đồng, với 3.049 lượt hộ vay vốn. Riêng TP. Bạc Liêu, doanh số cho vay 6 tháng đầu năm là 6,5 tỷ đồng, với 219 khách hàng vay.

Tuy nhiên, trước diễn biến khó lường của biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, lạm phát cao, vật giá leo thang… nên thu nhập và mức sống của hầu hết những hộ mới thoát nghèo có khá hơn trước nhưng chưa ổn định, rất dễ rơi vào tình trạng tái nghèo. Do đó, để nguồn vốn Chương trình tiếp tục phát huy hiệu quả, thời gian tới Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh tiếp tục phối hợp với chính quyền các cấp, các tổ chức hội, đoàn thể, các tổ tiết kiệm và vay vốn cần làm tốt công tác định hướng, tư vấn cho các hộ về phương án phát triển sản xuất - kinh doanh trước khi vay vốn. Đồng thời, tăng cường giám sát, giúp đỡ, đôn đốc các hộ vay vốn sử dụng vốn vay đúng mục đích, hiệu quả; nâng cao ý thức trách nhiệm trong sử dụng vốn, hoàn trả vốn vay. Tiếp tục rà soát các hộ có nhu cầu vay vốn, trên cơ sở đó đề nghị cấp trên bổ sung vốn chương trình tín dụng ưu đãi cho hộ mới thoát nghèo để các hộ vay vốn có điều kiện đầu tư vào các mô hình sản xuất - kinh doanh tạo thu nhập ổn định, góp phần vào công tác giảm nghèo bền vững của địa phương.

Minh Luân

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.