Thực hiện bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên: Vì sự phát triển của​ các mầm xanh

Thứ Sáu, 09/09/2022 | 15:08

Phải khẳng định rằng, việc thực hiện tốt bảo hiểm y tế (BHYT) cho học sinh, sinh viên (HS-SV) sẽ mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Đây không chỉ là giải pháp tài chính quan trọng để giúp các gia đình phòng ngừa rủi ro nếu chẳng may con em bị bệnh tật, mà còn góp phần chăm sóc sức khỏe ban đầu (CSSKBĐ) khi các em đang ngồi trên nghế nhà trường.

NHIỀU LỢI ÍCH

Năm học qua, với việc tích cực phối - kết hợp của ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) với ngành Giáo dục và các địa phương nên công tác vận động HS-SV tham gia BHYT đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Tổng số tiền thu BHYT từ HS-SV năm học 2021 - 2022 trên 72.730 triệu đồng. Trong đó, HS-SV tự đóng 70%, ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng 30%. Tổng kinh phí được trích CSSKBĐ cho các trường là 6.248 triệu đồng (để các trường thực hiện CSSKBĐ cho HS-SV từ việc hướng dẫn về vệ sinh cá nhân, vệ sinh dinh dưỡng, vệ sinh môi trường, phòng chống bệnh tật, kiểm tra sức khỏe định kỳ, thực hiện sơ cứu tai nạn, ốm đau đột xuất, đưa HS-SV đi khám và hưởng các chế độ, quyền lợi BHYT theo quy định…).

Đặc biệt, công tác chi khám chữa bệnh (KCB) bằng thẻ BHYT cho HS-SV được thực hiện tốt. Tổng số chi KCB bằng BHYT của HS-SV trong năm học 2021 - 2022 trên 67.570 lượt người, với số tiền 20.334 triệu đồng (trong đó Quỹ BHYT thanh toán 17.314 triệu đồng, bệnh nhân thanh toán 3.020 triệu đồng).

Trong năm học 2021 - 2022, Quỹ BHYT đã thanh toán một số trường hợp cho HS-SV được KCB với chi phí điều trị lớn trên một lượt KCB và điều trị. Qua đó, giúp các gia đình giảm được gánh nặng tài chính và có điều kiện điều trị bệnh, nhất là các bệnh hiểm nghèo cần chi phí điều trị cao. Như trường hợp em Lâm Hưng Khang (học sinh Trường tiểu học Phùng Ngọc Liêm - TP. Bạc Liêu) được Quỹ BHYT chi trả số tiền 532 triệu đồng; em Võ Tấn Phát (học sinh Trường tiểu học Lê Văn Tám - TP. Bạc Liêu) được Quỹ BHYT chi trả số tiền 228 triệu đồng; em Nguyễn Quốc Tiến (học sinh Trường THCS Võ Thị Sáu - TP. Bạc Liêu) được Quỹ BHYT chi trả số tiền 184 triệu đồng; em Trần Thị Ngọc Quý (học sinh Trường THPT Nguyễn Trung Trực - TX. Giá Rai) được Quỹ BHYT chi trả số tiền 162 triệu đồng; em Trần Thị Trà My (học sinh Trường tiểu học Phan Bội Châu - huyện Vĩnh Lợi) được Quỹ BHYT chi trả số tiền 114 triệu đồng…

Từ những trường hợp cụ thể trên cho thấy, việc tích cực tham gia BHYT cho HS-SV thật sự rất quan trọng và mang lại nhiều ý nghĩa. Làm tốt công tác này, không chỉ thể hiện tính nhân văn, chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng theo tinh thần “mình vì mọi người, mọi người vì mình”, mà còn góp phần chăm sóc, bảo vệ các mầm xanh của tương lai.

Báo Bạc Liêu vận động nhà tài trợ tặng thẻ BHYT cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Đông Hải. Ảnh: Ngọc Trung

ĐƯA CHỈ TIÊU BHYT VÀO THI ĐUA

Theo BHXH tỉnh, để công tác BHYT cho HS-SV năm học 2022 - 2023 đạt mục tiêu 100% HS-SV đều tham gia BHYT theo đúng lộ trình giai đoạn 2022 - 2025 như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh; các sở, ban ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các trường học trên địa bàn tỉnh cùng phối hợp thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp cơ bản sau:

Cấp ủy, chính quyền các địa phương tăng cường chỉ đạo công tác BHYT cho HS-SV; quán triệt các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về thực hiện chính sách BHYT cho HS-SV và lộ trình tiến tới BHYT toàn dân.

Chỉ đạo các phòng giáo dục - đào tạo và hiệu trưởng các trường trực thuộc xác định trách nhiệm của nhà trường trong việc phối hợp thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT, giao chỉ tiêu nhiệm vụ cho từng giáo viên chủ nhiệm, phải phổ biến rõ tới phụ huynh HS-SV về nghĩa vụ tham gia BHYT là quy định bắt buộc đã được luật hóa. Đồng thời, chỉ đạo các trường phối hợp với cơ quan BHXH thống kê đầy đủ HS-SV đã tham gia BHYT ở các nhóm đối tượng khác và phối hợp với Hội Cha mẹ học sinh để vận động tham gia.

Ngoài ra, khuyến khích các trường có kế hoạch vận động Hội Cha mẹ học sinh, mạnh thường quân đóng góp hỗ trợ, tặng thẻ BHYT cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện mua thẻ BHYT.

Nhà trường phân công cán bộ theo dõi danh sách học sinh, khi gần hết hạn BHYT HS-SV sẽ liên hệ trực tiếp nhà trường để nhắc nhở, đôn đốc thu tiếp tục nhằm tránh mất quyền lợi tham gia 5 năm liên tục cho các em. Quan tâm củng cố và hoàn thiện bộ phận y tế học đường, sử dụng kinh phí CSSKBĐ đúng quy định và có hiệu quả.

Bên cạnh đó, đẩy manh công tác truyền thông phát triển BHYT cho HS-SV theo hướng linh hoạt với nhiều hình thức (gửi tin nhắn qua điện thoại, ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số, mạng xã hội, tuyên truyền bằng hình ảnh trực quan...) để nâng cao nhận thức của các cơ quan, tổ chức liên quan, các cơ sở giáo dục, thầy cô giáo, HS-SV cùng các bậc phụ huynh… để tất cả mọi người trong xã hội hiểu rằng việc thực hiện chính sách BHYT không chỉ là trách nhiệm đối với cá nhân, mà còn là trách nhiệm đối với cộng đồng và toàn xã hội.

Song song đó, cơ quan BHXH thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, làm tốt công tác thu và chi trả, tạo mọi điều kiện thuận lợi và bảo đảm quyền lợi của các đối tượng tham gia BHYT theo quy định của pháp luật. Phối hợp với ngành Y tế đảm bảo quyền lợi KCB cho người có thẻ BHYT.

Sở Y tế tiếp tục chỉ đạo các cơ sở KCB trong tỉnh tăng cường chất lượng KCB bằng BHYT, nâng cao tinh thần, thái độ, lương tâm và trách nhiệm trong phục vụ, xây dựng được niềm tin trong nhân dân; thực hiện có hiệu quả kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý KCB và thanh toán BHYT…

Đặc biệt, kiến nghị Sở GD-KH&CN ban hành văn bản chỉ đạo công tác thu BHYT cho HS-SV năm học 2022 - 2023 và giao chỉ tiêu tham gia BHYT cụ thể cho các trường THPT và đưa chỉ tiêu về tỷ lệ tham gia BHYT là một trong các tiêu chí đánh giá thi đua của các trường THPT và các đơn vị trực thuộc…

NGỌC TRUNG

Năm học 2021 - 2022 có 97 trường đạt thành tích 100% học sinh tham gia BHYT được Giám đốc BHXH tỉnh tặng giấy khen (gồm: 5 trường trên địa bàn TP. Bạc Liêu, 23 trường trên địa bàn huyện Hòa Bình, 22 trường trên địa bàn huyện Vĩnh Lợi, 28 trường trên địa bàn TX. Giá Rai, 17 trường trên địa bàn huyện Đông Hải, 2 trường trên địa bàn huyện Phước Long) và có 6 trường 2 năm liền đạt tỷ lệ 100% học sinh tham gia BHYT năm học 2020 - 2021 và năm học 2021 - 2022 đề nghị tặng bằng khen của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam (gồm: Trường tiểu học Lê Lợi - TP. Bạc Liêu, Trường THPT Chuyên Bạc Liêu - TP. Bạc Liêu, Trường tiểu học Vĩnh Bình B - huyện Hòa Bình, Trường tiểu học Lê Quý Đôn - huyện Vĩnh Lợi, Trường THPT Điền Hải - huyện Đông Hải, Trường tiểu học Hộ Phòng A - TX. Giá Rai).

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.