Thay đổi các biện pháp phòng, chống dịch: Người dân vui mừng, cuộc sống bình thường dần trở lại

Thứ Hai, 06/09/2021 | 15:04

Sau khi TP. Bạc Liêu được dỡ phong tỏa, còn TX. Giá Rai và 5 huyện khác giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, người dân trong tỉnh bắt đầu tính đến việc thả tôm giống, dần mở cửa các cơ sở sản xuất - kinh doanh đúng theo quy định của UBND tỉnh.

Người dân TP. Bạc Liêu đến giao dịch tại Ngân hàng sáng 6/9.

Sáng 6/9/2021, tại TP. Bạc Liêu, tiếng loa nhắc người dân đi lấy mẫu, xét nghiệm tầm soát SARS-CoV-2 lần thứ 4 vang lên khắp các khu dân cư, tuyến đường, con hẻm. Lần xét nghiệm này khác 3 lần trước, 6 phường thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 từ ngày 6/9 sẽ thực hiện xét nghiệm theo phương pháp RT-PCR mẫu gộp; còn phường Nhà Mát và 3 xã: Hiệp Thành, Vĩnh Trạch và Vĩnh Trạch Đông thử nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 mẫu gộp (đại diện hộ gia đình một người có nguy cơ cao). Công việc này sẽ kết thúc vào ngày 9/9.

Việc thực hiện xét nghiệm trên khiến cán bộ và Nhân dân phấn khởi, bởi tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố đã được cải thiện tích cực sau 2 tuần phong tỏa, tận dụng “thời gian vàng” đó để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, tiến hành điều trị, và truy vết F1 đưa đi cách ly y tế tập trung. Dù các phường nội ô vẫn thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch theo Chỉ thị 16, nhưng một số cơ sở sản xuất thực phẩm đã được hoạt động, phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân.

Còn tại xã Vĩnh Trạch, nơi giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, trong sáng 6/9, Công an xã xin ý kiến Công an TP. Bạc Liêu về việc cấp giấy đi đường cho công dân để người có nhu cầu cần thiết được đi vào các phường nội ô. Cùng với đó, một số quán nước giải khát, quán ăn cũng rục rịch mở cửa phục vụ khách hàng. Ông Triệu Minh Tứ - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Trạch, cho biết: “Người dân phấn khởi, chuẩn bị mua tôm giống về thả lại. Các hoạt động kinh tế - xã hội khác đang dần trở lại trạng thái bình thường mới”.

Tại các địa phương khác, việc thay đổi biện pháp phòng, chống dịch từ Chỉ thị 16 sang Chỉ thị 15 khiến mọi người vui mừng, dự tính các kế hoạch sản xuất - kinh doanh. Ông Đinh Văn Oanh (ấp Cầu Đỏ, xã Vĩnh Lộc, huyện Hồng Dân) chia sẻ: “Bữa nay đại lý sẽ giao cho tôi 90 lít dầu để chạy máy. Vào 20/8 âm lịch tới, nhà tôi xuống giống một chục công lúa trên đất nuôi tôm”. Sau khi thu hoạch tôm càng xanh, đầu ra nông sản gặp khó do quy định hạn chế đi lại nên ông bỏ ao tôm từ đó đến nay, không tái sản xuất. Còn anh Đinh Văn Thép (con trai ông Oanh) bày tỏ: “Mừng lắm chớ, nhưng tôi chưa vội đi hớt tóc. Dù dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, song cẩn thận vẫn không thừa”.

Xã Hưng Thành (huyện Vĩnh Lợi) vẫn duy trì kiểm soát người ra vào chợ Gia Hội từ ngày 6/9. Ảnh: N.Q

Là một thợ hớt tóc, anh Nhơn (ấp Gia Hội, xã Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi) từng “mừng hụt” sẽ được mở tiệm trở lại vào sáng 23/8, giờ đây niềm mong mỏi của anh và gia đình đã thành hiện thực. Thu nhập từ nghề hớt tóc và nuôi tôm là sinh kế của gia đình, song do dịch bệnh, anh phải nghỉ một thời gian, còn giá tôm thì sụt chưa từng thấy, có lúc chỉ còn 60.000 đồng/kg (loại 50 con). Cho nên, được mở tiệm hoạt động trở lại sẽ giúp gia đình anh bớt khó khăn, có thêm điều kiện chuẩn bị cho con bước vào năm học mới.

Nỗ lực phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh đã đem lại kết quả tích cực, từng bước đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới. Nới lỏng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với từng địa bàn, từng huyện sẽ giúp “sức khỏe” kinh tế - xã hội sớm phục hồi, tất cả vì cuộc sống ấm no, an toàn của Nhân dân.

NGHĨA LẬP

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.