Tăng cường quản lý thị trường hàng hóa trong mùa dịch

Thứ Sáu, 02/07/2021 | 16:12

Đợt dịch COVID-19 tái bùng phát lần thứ 4 đã tác động không nhỏ đến phát triển kinh tế - xã hội, cũng như tình hình cung ứng, giá cả hàng hóa trên thị trường. Lực lượng quản lý thị trường (QLTT) đã triển khai các giải pháp nhằm điều tiết ổn định giá cả hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu và sản phẩm phục vụ phòng chống dịch, đảm bảo cung cầu trên thị trường.

Tập trung kiểm tra nhóm mặt hàng thiết yếu

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Công thương, Tổng cục QLTT và UBND tỉnh về kiểm soát thị trường và công tác phòng chống dịch COVID-19, thời gian qua, Cục QLTT tỉnh đã ban hành các công văn hướng dẫn, chỉ đạo các đội QLTT trực thuộc phối hợp với lực lượng chức năng, chính quyền các địa phương trong tỉnh tập trung theo dõi diễn biến thị trường hàng hóa. Trong đó tập trung kiểm soát những mặt hàng thiết yếu, sản phẩm phục vụ công tác phòng chống dịch, như: dung dịch sát khuẩn tay, khẩu trang y tế, thực phẩm chức năng… Phối hợp với các ngành, lực lượng chức năng có liên quan tiến hành kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh tại chợ đầu mối, các khâu lưu thông, cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm… để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh nhập lậu, không rõ nguồn gốc. Cùng với đó, ra quân đồng loạt kiểm tra các siêu thị, cơ sở kinh doanh, phân phối các mặt hàng thiết yếu, các sản phẩm phục vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19, kinh doanh dược, trang thiết bị, vật tư y tế về việc thực hiện niêm yết giá và bán hàng theo đúng giá niêm yết trên sản phẩm, không được đầu cơ, găm hàng gây khan hiếm hàng hóa.

Song song đó, Cục QLTT tỉnh cũng tích cực chỉ đạo các phòng chuyên môn, các đội QLTT thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, thiếu trách nhiệm trong công tác này. Đồng thời duy trì công tác trực, bố trí lực lượng trực kể cả những ngày nghỉ, kiểm tra bình ổn giá cả lương thực, thực phẩm, vật tư y tế... đảm bảo cung cấp đầy đủ cho người dân.

Theo Cục QLTT tỉnh, từ đầu năm đến nay, lực lượng QLTT toàn tỉnh đã tiến hành kiểm tra 184 lượt cơ sở sản xuất - kinh doanh, qua đó phát hiện và xử lý 70 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách nhà nước gần 500 triệu đồng.

Cục Quản lý thị trường tỉnh tiêu hủy hàng hóa vi phạm. Ảnh: T.Q

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật 

Cùng với công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát thị trường, ngay từ đầu năm 2021, Cục QLTT tỉnh đã xây dựng và triển khai kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đơn vị sản xuất - kinh doanh. Trong quá trình kiểm tra, kiểm soát thị trường, lực lượng QLTT chú trọng kết hợp tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong kinh doanh thương mại, dịch vụ, nhất là đối với những lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ cao mất vệ sinh an toàn thực phẩm, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng, như: xăng, dầu; giết mổ, vận chuyển, buôn bán gia súc, gia cầm; thuốc tân dược, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm… Trong 6 tháng qua, đã có 631 tổ chức, cá nhân sản xuất - kinh doanh ký cam kết không sản xuất - kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ; kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm sở hữu trí tuệ và vi phạm an toàn thực phẩm… Nhờ đó, nhận thức về pháp luật của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã từng bước được nâng cao. Thị trường cơ bản ổn định, hàng hóa đa dạng, phong phú, lưu thông thuận tiện; các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng được hạn chế đáng kể.

Để nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi lợi dụng tình hình dịch bệnh, thời gian tới, Cục QLTT phối hợp chặt chẽ với các ngành, lực lượng chức năng, thành viên Ban chỉ đạo 389 tỉnh tăng cường công tác trao đổi thông tin, cảnh báo, nắm tình hình, đối tượng, mặt hàng trọng điểm, phương thức, thủ đoạn chủ yếu và mới của các đối tượng, để có phương án, kế hoạch đấu tranh xử lý hiệu quả. Ký quy chế phối hợp với các xã, phường, thị trấn trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tăng cường giám sát địa bàn, tuần tra, kiểm tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm. Ngoài ra, đơn vị còn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh không vận chuyển, tiếp tay tiêu thụ hàng hóa trái pháp luật; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý nghiêm các hành vi vận chuyển, kinh doanh, buôn bán trái pháp luật, đặc biệt là các hành vi buôn bán, kinh doanh trên không gian mạng và hoạt động thương mại điện tử…

Minh Luân

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.