Đời sống - Xã hội
Tăng cường kiểm soát và quản lý giá các mặt hàng thiết yếu
Trước sức ép từ biến động giá xăng dầu, các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống hàng ngày và hoạt động lao động sản xuất của người dân như: phân bón, sắt, thép, thức ăn chăn nuôi, gas… cũng đang có xu hướng tăng trong những ngày qua. Dù đã tính đến việc thắt chặt chi tiêu, song, đứng trước sự biến động về giá, người tiêu dùng cũng gặp không ít khó khăn.
GIÁ CẢ CÁC MẶT HÀNG THIẾT YẾU ĐỀU TĂNG
Kể từ khi tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh được kiểm soát đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa, tập trung lao động sản xuất để phần nào bù đắp lại những tổn thất, khó khăn do dịch bệnh COVID-19 gây ra. Niềm vui ấy chưa được bao lâu thì giá cả các mặt hàng thiết yếu lại tăng “phi mã”, đặc biệt là giá xăng dầu. Cụ thể, sau lần điều chỉnh giá vào ngày 11/3, xăng E5RON92 có giá 28.985 đồng/lít, xăng RON95 giá 29.824 đồng/lít; dầu diesel đã lên mức 25.268 đồng/lít, dầu hỏa có giá 23.918 đồng/lít và dầu mazut là 20.987 đồng/kg.
Giá xăng dầu lập đỉnh đã “thổi” sức nóng lên nhiều loại hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống của người dân. Chị Huỳnh Hồng Tươi (xã Hiệp Thành, TP. Bạc Liêu) chia sẻ: “Tưởng đợt dịch vừa qua là giá cả các mặt hàng thiết yếu đã tăng cao lắm rồi, nào ngờ giờ giá cả lại tiếp tục tăng nữa thì thật là khó khăn cho người dân chúng tôi quá. Bữa giờ đi chợ, mua món nào cũng thấy giá nhích lên từ vài trăm đến vài ngàn đồng/kg. Hỏi ra thì mấy chị bán hàng nói giá xăng tăng cao quá, nên đơn vị vận chuyển tăng giá lên, nếu bán giá cũ thì phải bù lỗ”.
Trong khi đó, giá các mặt hàng thiết yếu như sữa, gạo, thực phẩm công nghiệp, đồ gia dụng... cũng đều nhích lên. Theo chị Tươi, mức chi tiêu cho mỗi bữa ăn gia đình đã tăng khoảng 30.000 đồng so với trước. Trong bối cảnh thu nhập bị giảm sút do dịch COVID-19, việc giá cả leo thang khiến cuộc sống của một bộ phận người dân gặp nhiều khó khăn.
Đoàn kiểm tra liên ngành 389 tỉnh kiểm tra tại kho trung chuyển xăng dầu của Chi nhánh Công ty Cổ phần Dầu khí Mê Kông tại Bạc Liêu. Ảnh: C.L
XỬ LÝ NGHIÊM CÁC HÀNH VI VI PHẠM VỀ GIÁ
Để “hạ nhiệt” và hướng đến bình ổn giá cả các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống người dân, theo ông Lê Văn Siêng - Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh, thời gian qua đoàn kiểm tra liên ngành 389 tỉnh, trong đó nòng cốt là lực lượng QLTT đã tăng cường quản lý địa bàn, kiểm tra tình hình kinh doanh xăng dầu, các siêu thị, cửa hàng tiện lợi kinh doanh các mặt hàng thiết yếu để nắm bắt tình hình, chất lượng sản phẩm, nguồn cung và cả sự biến động về giá để có sự điều chỉnh kịp thời. Bên cạnh sự vào cuộc của ngành quản lý, các chủ cửa hàng bách hóa, cửa hàng tiện lợi và các siêu thị trên địa bàn tỉnh cũng chủ động nguồn cung, liên kết chặt chẽ với các nhà cung cấp để bình ổn giá cả các mặt hàng thiết yếu. Chị Kim Trang - chủ cửa hàng tạp hóa (Phường 1, TP. Bạc Liêu), cho biết: “Giá cả các mặt hàng thiết yếu như: gạo, dầu ăn, đường, trứng, nước rửa chén… mỗi món chỉ cần tăng lên vài trăm đồng là người tiêu dùng đã gặp khó rồi. Chính vì vậy mà tôi đã chủ động liên kết với các bên cung cấp hàng cho mình là sẽ bỏ sỉ giá ổn định, khi tăng giá phải báo trước để mình bán ra cho bà con với giá cả phù hợp nhất”.
Mới đây, tại cuộc họp với một số bộ, ngành, địa phương về công tác điều hành giá một số mặt hàng quan trọng, thiết yếu, Phó Thủ tướng Chính phủ - Lê Minh Khái, Trưởng Ban chỉ đạo điều hành giá, yêu cầu các bộ, ngành sử dụng linh hoạt, hiệu quả các công cụ, biện pháp điều tiết giá theo quy định của pháp luật về giá để kiểm soát, bình ổn thị trường. Đồng thời, theo dõi sát diễn biến cung - cầu, giá cả thị trường các mặt hàng quan trọng, thiết yếu phục vụ đời sống người dân, nhất là những mặt hàng có xu hướng tăng giá như xăng, dầu, gas, vật liệu xây dựng... Tăng cường triển khai hiệu quả và giám sát thực hiện các biện pháp kê khai giá, niêm yết giá; công khai thông tin về giá; tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giá. “Các bộ, ngành, địa phương phải theo dõi sát diễn biến thị trường, đánh giá đúng tình hình để đảm bảo đủ nguồn cung đối với từng mặt hàng cụ thể, thiết yếu. Không để xảy ra tình trạng nguồn cung không thiếu, nhưng cung cấp hàng hóa ra thị trường không kịp thời, dẫn đến giá cả biến động, dư luận phản ứng”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.
CHÍ LINH
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới
- Máy sấy electrolux 9kg giá rẻ 2025