Tăng cường kiểm soát dịch bệnh COVID-19 ở vùng giáp ranh

Thứ Tư, 04/08/2021 | 15:43

Dịch COVID-19 hiện vẫn còn diễn biến phức tạp, đặc biệt là các tỉnh có địa phận giáp ranh với Bạc Liêu. Do đó, việc kiểm soát y tế, đảm bảo sàng lọc tất cả người và phương tiện khi di chuyển vào địa bàn tỉnh là một trong những nhiệm vụ cấp bách trong công tác phòng chống dịch COVID-19 xâm nhập vào địa bàn.

KIỂM SOÁT CHẶT NGƯỜI RA - VÀO

Ngay từ những ngày đầu của đợt dịch lần thứ 4 bùng phát và khi các tỉnh, thành có địa bàn giáp ranh với Bạc Liêu xuất hiện các ca nhiễm COVID-19 đầu tiên thì các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đã khẩn trương thành lập các chốt kiểm soát dịch bệnh trên các tuyến đường. Tại các chốt kiểm dịch thường duy trì từ 4 - 6 cán bộ thuộc các cơ quan: Y tế, Công an, Quân sự…, chia làm 2 ca trực 24/24 giờ, thực hiện nghiêm việc kiểm soát người ra - vào địa bàn phải có giấy xét nghiệm âm tính chưa quá 3 ngày bằng phương pháp RT-PCR, hoặc chưa quá 24 giờ nếu bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên. Nếu phát hiện người đi từ vùng có dịch về thì phải thực hiện cách ly tập trung theo quy định.

Trong quá trình kiểm soát tại các chốt kiểm dịch, lực lượng làm nhiệm vụ gặp không ít khó khăn do một số người dân chưa nắm rõ các quy định phòng chống dịch của tỉnh, của huyện nên đôi khi chưa hợp tác. Tuy nhiên, sau khi được đội ngũ cán bộ trực tại các chốt tuyên truyền, phân tích, giải thích rõ ràng, những đối tượng này đã hiểu và chấp hành theo quy định.

Ông Nguyễn Thanh Nhường - Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã Hưng Thành (huyện Vĩnh Lợi), cho biết: “Cùng với việc thành lập các chốt kiểm dịch tại các tuyến đường giáp ranh với tỉnh Sóc Trăng, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của xã còn chỉ đạo các ấp khẩn trương kích hoạt, kiện toàn lại các tổ giám sát và phản ứng nhanh để kịp thời nắm bắt thông tin và rà soát số người đi lao động, học tập từ các tỉnh, thành có dịch bệnh trở về để báo cáo kịp thời cho cấp ủy, chính quyền địa phương”.

Phun khử khuẩn phòng dịch COVID-19 trên cầu Gia Hội (xã Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi) - nơi tiếp giáp với địa phận tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: C.L

ĐẢM BẢO LƯU THÔNG HÀNG HÓA

Để đảm bảo hàng hóa vẫn lưu thông trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội, tại các chốt kiểm dịch ở vùng giáp ranh với các tỉnh bạn, đều thành lập các luồng ra - vào giúp người dân thuận tiện trong việc trao đổi hàng hóa. Khi có khách mua hoặc bán, cả hai sẽ không được giao dịch trực tiếp như trước mà người bán sẽ đặt hàng hóa ở một nơi đã được quy định, còn người mua sẽ vào nhận hàng và chi trả tiền mua, bán vào một chiếc hộp được bố trí sẵn. Anh Nguyễn Thành Long (xã Vĩnh Trạch Đông, TP. Bạc Liêu) chia sẻ: “Tuy việc giao thương hàng hóa có phần khó khăn, nhưng đây là việc làm nhằm đảm bảo sức khỏe cho mình và cộng đồng nên tôi vẫn vui vẻ chấp hành. Mong rằng đợt dịch này nhanh chóng được kiểm soát để người dân chúng tôi được đi lại, làm ăn thuận lợi như trước”.

Còn ở huyện Hồng Dân, kể từ khi các tỉnh giáp ranh (Sóc Trăng, Kiên Giang, Hậu Giang) phát hiện các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện đã chủ động tăng cường các biện pháp kiểm soát. Đồng thời, phát huy vai trò của các chốt kiểm dịch ở những địa bàn giáp ranh và các tổ giám sát cộng đồng thường xuyên “đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà, rà từng đối tượng” ra - vào địa phương. Ban Chỉ đạo phòng, chống  dịch COVID-19 huyện cũng phối hợp chặt chẽ với các lực lượng của chốt kiểm soát liên ngành tại xã Ninh Quới A (đoạn nằm trên tuyến Quản Lộ - Phụng Hiệp), kiểm soát y tế tất cả các trường hợp di chuyển vào địa bàn. 

“Là huyện có địa bàn tiếp giáp với các tỉnh bạn khá rộng, chính vì thế việc rà soát toàn bộ đường ngang ngõ tắt, tăng cường chốt chặn, kiểm soát để khoanh vùng dịch là biện pháp chủ động nhằm ngăn chặn nguồn lây có hiệu quả nhất, bảo vệ an toàn sức khỏe cho Nhân dân. UBND huyện cũng chỉ đạo các xã có địa bàn giáp ranh tăng cường tuyên truyền, vận động người dân chủ động phòng chống dịch bệnh, hạn chế đi lại sang các xã bạn, giao dịch hàng hóa trong dịp này. Đồng thời, tuyên truyền đến mọi người dân chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn, không tập trung đông người”, ông Nguyễn Văn Thới - Chủ tịch UBND huyện Hồng Dân, cho biết.

Chí Linh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.