Đời sống - Xã hội
Tai nạn thương tích “rình rập” trẻ em dịp hè
Hằng năm, cứ bước vào kỳ nghỉ hè là số vụ tai nạn thương tích (TNTT) ở trẻ em có chiều hướng tăng. Ngoài các vụ trẻ bị đuối nước, thì trẻ còn thường gặp các tai nạn rủi ro như: bỏng, điện giật, đứt tay chân do những vật sắc nhọn, té ngã, ngộ độc thực phẩm… Để tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra, phụ huynh cần có sự chủ động chuẩn bị, phòng ngừa, bảo vệ an toàn cho trẻ.
Bác sĩ thăm khám sức khỏe cho trẻ ăn phải thức ăn có tẩm thuốc diệt chuột. Ảnh: T.Q
Không thể lơ là!
Mới đây, ngày 27/5, trong lúc cùng 4 người bạn đến bờ sông Bạc Liêu - Cà Mau chơi ném bùn, cháu N.T.H (11 tuổi, xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình) không may trượt té và tử vong do đuối nước.
Bên cạnh tai nạn phỏng, đuối nước, thì tai nạn do ăn, uống nhầm hóa chất cũng khá phổ biến ở trẻ để lại nhiều di chứng nghiêm trọng. Trước đó, vào ngày 11/5, Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu đã tiếp nhận 4 bệnh nhi từ 5 - 9 tuổi (xã Vĩnh Trạch Đông, TP. Bạc Liêu) nhập viện trong tình trạng buồn nôn, chóng mặt. Bà L.T.T (người thân của 3 trong 4 trẻ nói trên) cho biết, cha mẹ các cháu đều đi làm ăn xa, gửi con cho bà nuôi dưỡng. Hằng ngày, bà T. buôn bán cá ở chợ để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Trưa 11/5, sau giờ học, các cháu đến nơi bà T. bán cá để chơi. Trong lúc vui đùa, các cháu đã ăn mì tôm có lẫn thuốc diệt chuột do một tiểu thương gần đó sử dụng để bẫy chuột. Khi phát hiện sự việc, gia đình lập tức đưa các cháu đến Trạm Y tế xã Vĩnh Trạch Đông cấp cứu và sau đó được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh điều trị. Nhờ được cấp cứu kịp thời, các em đã tạm ổn và đang được theo dõi, điều trị tích cực.
Tùy từng độ tuổi, từng môi trường, trẻ em có những nguy cơ gặp tai nạn khác nhau, đôi khi là chính trong ngôi nhà của mình, như: bỏng nước sôi, điện giật, cánh quạt đánh, ngã, hóc đồ vật... Bên cạnh đó tai nạn do leo trèo, tai nạn giao thông cũng chiếm một tỷ lệ đáng kể.
Chủ động phòng ngừa
Nhằm hạn chế thấp nhất tình trạng TNTT cho trẻ em, mỗi năm tỉnh đều có kế hoạch phòng, chống TNTT cho trẻ với nhiều hoạt động như: truyền thông tuyên truyền về nguyên nhân, tác hại cũng như ý nghĩa của công tác phòng, chống TNTT trẻ em như: nói chuyện chuyên đề, chiếu phim tư liệu về TNTT trẻ em, kết hợp phát tờ bướm, tờ rơi... Tăng cường các giải pháp thông tin tuyên truyền nâng cao ý thức cộng đồng chung tay xây dựng môi trường sống an toàn cho trẻ; quan tâm bố trí nguồn lực về con người, cơ sở vật chất thực hiện công tác phòng, chống TNTT, đuối nước ở trẻ em… Tổ chức kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về phòng, chống TNTT, đuối nước cho trẻ em; xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi vi phạm quyền trẻ em.
Mỗi năm, các địa phương tiến hành đánh giá, nhận định những khu vực nguy hiểm, hay xảy ra tai nạn để triển khai những biện pháp phù hợp với tình hình thực tế. Công tác xã hội hóa phòng, chống đuối nước cho trẻ em cũng nhận được sự tham gia tích cực của các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, tổ chức thực hiện. Theo đó, mỗi năm, có hàng trăm lớp dạy bơi miễn phí được tổ chức; tặng hàng ngàn áo phao cứu sinh cho học sinh tại các trường học trên toàn tỉnh... Thêm vào đó, các địa phương cũng đẩy mạnh việc đào tạo kỹ năng sống, xây dựng các mô hình “Ngôi nhà an toàn”; “Cộng đồng an toàn”; “Trường học an toàn” cho trẻ em...
TNTT xảy ra với trẻ em có thể để lại nỗi ân hận đeo đẳng đối với các bậc phụ huynh, ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý của trẻ. Do đó, để trẻ em có một mùa hè an toàn, bổ ích, mỗi gia đình cần quan tâm, giám sát, nhắc nhở con em mình về những nguy cơ có thể gây nguy hiểm, từ đó phòng tránh các vụ TNTT. Cùng với đó là sự chung tay của các cấp, ngành, đoàn thể, địa phương, trường học đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức nhiều hoạt động bổ ích, thiết thực… góp phần tạo môi trường sống an toàn cho trẻ.
Minh Luân
Để học sinh có một mùa hè an toàn, bổ ích, ngày 10/5/2025, Thủ tướng Chính phủ - Phạm Minh Chính đã ký Công điện 61/CĐ-TTg, trong đó có nội dung yêu cầu quản lý trẻ em, học sinh không để xảy ra tai nạn, thương tích, đuối nước. Theo đó, Bộ GD-ĐT đã có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, các cơ sở giáo dục thực hiện các biện pháp quản lý, giáo dục và tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường với gia đình nhằm tạo điều kiện cho trẻ em, học sinh được vui chơi, tham gia hoạt động văn hóa - nghệ thuật, rèn luyện thể chất, rèn luyện kỹ năng sống trong dịp hè.
- BIDV Bạc Liêu: Trao tặng 2 Kiosk y tế thông minh cho Bệnh viện Quân dân y tỉnh
- Giải Vô địch Vovinam miền Nam lần thứ 2 - năm 2025: Bạc Liêu đoạt 3 huy chương
- Mít tinh hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 5/6
- Bộ CHQS tỉnh: Tập huấn công tác chỉnh lý tài liệu và lập hồ sơ công việc đối với đơn vị sáp nhập, giải thể
- Giám định Dự án xây dựng tuyến đường từ cầu Tư Cổ đến chùa Linh Ứng thuộc địa bàn huyện Đông Hải