Đời sống - Xã hội
Sức sống mới ở vùng nông thôn mới
Ở nhiều vùng quê thuần nông, cách đây không lâu vẫn còn cầu khỉ, đường đất “nắng bụi, mưa lầy”, nhiều cụm, khóm dân cư nhà cửa thưa thớt, xập xệ... nay đã trải dài những con đường giao thông nông thôn được bê-tông hóa, nhà ngói và biệt thự vườn thi nhau mọc lên. Cuộc sống đổi thay ngày càng tươi đẹp hơn, người nông dân cũng thêm gắn bó với quê hương, thêm yêu mảnh đất của mình.
Một góc Trung tâm hành chính xã Ninh Quới A (huyện Hồng Dân) nhìn từ trên cao.
Khi lòng dân đồng thuận
Ninh Quới A là xã cửa ngõ của huyện Hồng Dân, bộ mặt làng quê một thời là những con đường bê-tông nhỏ, những căn nhà lá lụp xụp nằm nép mình bên kênh chạy dài. Qua hơn 10 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), diện mạo nơi đây chuyển mình rõ nét. Cơ sở hạ tầng được đầu tư khá hoàn thiện, chạy dọc theo các tuyến đường bê-tông được mở rộng là hoa thơm, hàng rào cây xanh, những ngôi nhà xây dựng khang trang, bề thế, tạo nên ấn tượng về một vùng quê giàu đẹp.
Những thành quả đạt được hôm nay là sự nỗ lực không ngừng của chính quyền và nhân dân trong xã. Từ sự khơi dậy sức dân cùng chung tay thực hiện có hiệu quả phong trào xây dựng NTM, Ninh Quới A đã có những bước chuyển đáng tự hào. Vào tháng 2/2023 vừa qua, xã Ninh Quới A được công nhận đạt chuẩn đô thị loại V đầu tiên của huyện Hồng Dân. Ông Trần Minh Á (xã Ninh Quới A, huyện Hồng Dân) chia sẻ: “Tôi cũng như nhiều bà con trong xã rất tự hào về những gì mà quê hương mình đã đạt được hôm nay. Bởi, nó không chỉ thể hiện qua những công trình hiện hữu làm thay đổi diện mạo nông thôn mà còn giúp cho người dân chúng tôi có thêm động lực để tăng gia sản xuất, đóng góp nhiều hơn nữa vào công cuộc xây dựng quê hương”.
Xã Ninh Thạnh Lợi A của huyện Hồng Dân cũng có một thời là địa phương xa xôi, cách trở; cái nghèo nàn, lạc hậu cứ luôn đeo bám. Trên những cánh đồng “chó ngáp”, người dân không biết trồng cây gì, nuôi con gì, sống như thế nào để đổi đời. Ninh Thạnh Lợi A hôm nay đã rất khác, giàu lên từng ngày. Trên những cánh đồng phèn mặn nay đã là cánh đồng tôm - lúa, giúp nông dân làm giàu. Thu nhập bình quân của người dân xã Ninh Thạnh Lợi A đạt trên 75 triệu đồng/người/năm, xã cũng không còn hộ nghèo.
Nâng cấp lộ giao thông nông thôn ở xã Vĩnh Phú Tây (huyện Phước Long). Ảnh: C.L
Không ngừng phấn đấu
Với phương châm “xây dựng NTM có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc”; xây dựng NTM phải gắn với công nghiệp hóa nông nghiệp, đô thị hóa nông thôn, Bạc Liêu tập trung đầu tư hạ tầng nhằm đảm bảo kết nối nông thôn - đô thị, phát triển hài hòa kinh tế, xã hội và môi trường, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa đô thị và nông thôn.
Để hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2025 có 42 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 15/49 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; phấn đấu TP. Bạc Liêu cùng huyện Phước Long hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM kiểu mẫu, nhiều giải pháp đã được đề ra. Trong đó, tỉnh đặc biệt quan tâm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng; nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Cùng với đó là hoàn thiện, nâng cao chất lượng tiêu chí NTM và tập trung thực hiện hoàn thành Bộ tiêu chí NTM nâng cao, kiểu mẫu.
Phát biểu tại hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ của Đảng bộ huyện Phước Long, Bí thư Tỉnh ủy - Lữ Văn Hùng đã nhấn mạnh: “Phải lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo trong việc đánh giá các chỉ tiêu đạt và chưa đạt trong xây dựng NTM. Có như vậy, dù gặp trở ngại, khó khăn trong việc thực hiện thì người dân cũng vẫn sát cánh, đồng lòng cùng chính quyền địa phương nỗ lực hoàn thành các mục tiêu đã đặt ra. Có như vậy mới góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn trên địa bàn tỉnh, để làng quê Bạc Liêu trở thành nơi đáng sống”.
Khôi Nguyên
- Kỷ niệm 10 năm thành lập Quỹ Khuyến học Võ Văn Kiệt tỉnh Bạc Liêu
- Nghị quyết 68: Vận hội mới cho kinh tế tư nhân bứt phá
- Những bài học “soi lối” cho báo chí cách mạng phát triển đúng hướng
- Bế mạc Giải vô địch cầu lông các CLB tỉnh Bạc Liêu năm 2025
- Luật BHXH 2024: Người từ 75 tuổi được hưởng trợ cấp hưu trí