Sẻ chia gánh nặng cùng người nghèo

Thứ Hai, 07/03/2022 | 16:25

Từ ngày 1/7/2021, theo Quyết định số 861 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực III, II, I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn (2021 - 2025), tỉnh có 49/49 xã không thuộc đối tượng được Ngân sách nhà nước hỗ trợ cấp bảo hiểm y tế (BHYT) miễn  phí. Việc này không chỉ khiến tỷ lệ bao phủ BHYT của tỉnh bị giảm thấp, mà còn tác động đến quá trình xây dựng nông thôn mới của nhiều địa phương.

Tấm thẻ nghĩa tình

Đối tượng thụ hưởng chính sách về BHYT bị giảm đi có tác động rất lớn đến việc bảo đảm an sinh xã hội, nhất là vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số. Do đó, các địa phương trong tỉnh hiện đang tăng cường nhiều giải pháp nhằm kêu gọi, vận động người dân tự nguyện tham gia mua BHYT, đồng thời tranh thủ mọi mối quan hệ vận động mạnh thường quân, doanh nghiệp, các ban ngành chung tay hỗ trợ chính quyền địa phương chăm lo BHYT cho người dân.

Hai vợ chồng bà Thạch Thị Xuyên (SN 1957, ấp Biển Đông B, xã Vĩnh Trạch Đông, TP. Bạc Liêu) sống chủ yếu bằng nghề làm thuê. Vài năm trở lại đây, chồng bà đau ốm liên miên nên không lao động nặng được, cuộc sống chủ yếu dựa vào tiền bán bánh dạo của bà. Vì vậy, được xã vận động mạnh thường quân tặng BHYT sau khi không còn được cấp BHYT như trước đây, bà vui mừng khôn xiết. Bà Xuyên chia sẻ: “Gia cảnh tôi khốn khó lại thường xuyên đau ốm. Mỗi khi bệnh phát nặng, tôi chỉ ra tiệm thuốc tây mua vài liều về uống cho qua cơn đau chứ không có tiền đi bệnh viện. Nay có BHYT, tôi có điều kiện đến bệnh viện để khám định kỳ, điều trị bệnh huyết áp và xương khớp!”.

Xã Vĩnh Trạch Đông là một trong những địa phương có đồng bào Khmer sinh sống đông nhất tỉnh với tỷ lệ trên 70% dân số toàn xã. Bà Phan Thanh Thảo - Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Trạch Đông, cho biết: “Theo kế hoạch trên giao và tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao thì tỷ lệ bao phủ BHYT toàn xã phải đạt 98%, thế nhưng hiện số người dân tham gia BHYT của xã chỉ mới có 8.156 người, đạt gần 52%, xã cần phải phát triển thêm 4.085 người tham gia BHYT. Số người chưa tham gia BHYT đều có hoàn cảnh khó khăn, nhiều trường hợp muốn mua BHYT nhưng không đủ khả năng để tham gia. Do đó, để giúp người dân tiếp tục có được tấm thẻ BHYT phòng khi đau ốm, bằng tất cả khả năng, xã sẽ tranh thủ mọi nguồn lực xã hội ủng hộ kinh phí mua thẻ BHYT tặng người nghèo”.

Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương chi nhánh Bạc Liêu tặng thẻ BHYT cho người dân xã Vĩnh Trạch Đông. Ảnh: T.Q 

Chung tay chăm lo BHYT cho dân nghèo

Cùng với việc thực hiện tốt các chế độ, chính sách của Nhà nước cho người nghèo thì việc các tổ chức, cá nhân hỗ trợ đối tượng thuộc hộ cận nghèo mua thẻ BHYT thời gian qua đã góp phần rất lớn đảm bảo chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Ông Lê Danh Đấu - Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh, chia sẻ: “BHYT được xem là “cứu cánh” cho người bệnh, nhất là người nghèo mỗi khi có đau ốm phải nằm viện điều trị, đặc biệt là các bệnh nặng phải điều trị lâu dài. Nhằm chia sẻ khó khăn với người dân, trong quý I/2022, đơn vị phối hợp Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương chi nhánh Bạc Liêu trao tặng 420 thẻ BHYT cho người dân trên địa bàn toàn tỉnh. Thời gian tới, BHXH tỉnh tiếp tục vận động, kết nối với các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm mua tặng thẻ BHYT để người dân có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận với việc khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe tại các cơ sở y tế”.

Với việc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nhiều địa phương gặp phải thách thức mới khi một số chính sách hỗ trợ cho người dân bị cắt giảm. Vì vậy, sự đồng hành, hỗ trợ của các cơ quan ban ngành, doanh nghiệp, mạnh thường quân thông qua những tấm thẻ BHYT nghĩa tình sẽ góp phần giúp cho người nghèo nâng cao chất lượng cuộc sống, đồng thời đẩy nhanh lộ trình tiến tới BHYT toàn dân.

Minh Luân

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.