Sau Tết, lao động lại xa quê

Thứ Tư, 17/02/2021 | 16:51

Kết thúc chuỗi ngày sum họp cùng gia đình trong dịp Tết, những ngày này, hàng ngàn người dân từ khắp các miền quê trong tỉnh theo những chuyến xe rời quê lên các thành phố lớn để tiếp tục cuộc mưu sinh nơi xứ người.

Nhiều lao động rời quê để tiếp tục cuộc mưu sinh nơi đất khách.​ Ảnh: C.L

Kỳ nghỉ Tết vừa kết thúc cũng là lúc hàng ngàn người lao động ở nhiều vùng quê trong tỉnh lại khăn gói kéo nhau lên các thành phố lớn để trở lại với công việc thường nhật. Dọc theo Quốc lộ 1A, tuyến Quản Lộ - Phụng Hiệp, bến xe, điểm đón khách… là từng tốp người với lỉnh kỉnh hành lý và các thức quà quê chờ xe đến đón.

Sau mấy ngày sum họp ngắn ngủi cùng gia đình, sáng mùng 4 Tết, hòa trong dòng người tấp nập rời quê để trở lại với công việc, chị Hồng Thắm (ấp Phước Thành, xã Phước Long, huyện Phước Long) cũng có mặt tại Bến xe Bạc Liêu. Ly hôn chồng, không nghề nghiệp, không đất sản xuất, cuộc sống khó khăn nên 2 năm qua, chị Thắm nén lòng gửi lại đứa con nhỏ nhờ ông bà ngoại chăm sóc để làm công nhân cho một công ty may tại TP. Hồ Chí Minh. Mỗi tháng, ngoài tiền nhà trọ, sinh hoạt ăn uống, chị Thắm chi xài hết sức tiện tặn để gửi về phụng dưỡng cha mẹ già và con nhỏ. Chị Thắm cho biết: "Mặc dù thu nhập giảm sút do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng tôi tin dịch bệnh sẽ sớm chấm dứt, công việc sẽ thuận lợi như trước để năm sau về quê đón Tết cùng gia đình được sung túc hơn".

Gánh nặng mưu sinh đã khiến không ít người phải rời quê xa xứ, phần lớn là do gia đình không có đất sản xuất, việc làm không ổn định và thu nhập bấp bênh… Tâm lý chung của những lao động xa quê là ai cũng mong có số vốn kha khá thì mới trở về để không còn sống cảnh ly hương.

Hiện nay, số lao động trong tỉnh đi làm ăn xa khá nhiều và ngày càng tăng. Nhiều gia đình có đến 2 - 4 người đi làm ăn xa, thậm chí có cả gia đình đều đi hết; trong đó có nhiều em tuổi còn nhỏ phải bỏ dở việc học đi theo cha mẹ.

Để thu hút nguồn lao động tại chỗ, hạn chế tình trạng ly hương, những năm qua, tỉnh đã có nhiều cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, nhiều doanh nghiệp vào xây dựng nhà máy, xí nghiệp sản xuất công nghiệp có hiệu quả, thu hút hàng ngàn lao động có tay nghề tại địa phương. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, nhiều lao động vẫn ra đi tìm "miền đất hứa" để tìm kiếm việc làm, nhất là đối với những lao động trẻ và lao động tự do không có tay nghề. Một cái tết nữa lại qua đi, trôi theo những chuyến xe lăn bánh là những trăn trở, phấn đấu lẫn lo toan của những người tha hương mưu sinh nơi đất khách để hướng về tương lai sung túc, đủ đầy hơn.

Thùy Lâm

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.