Đời sống - Xã hội
Sau mưa, triều cường dâng, giá rau xanh tăng mạnh
Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài kết hợp với triều cường dâng cao trong nhiều ngày qua dẫn đến nguồn cung nhiều loại rau củ, nhất là rau xanh bị thiếu hụt và giá rau ở nhiều chợ dân sinh tăng cao gấp 2 - 3 lần so với bình thường. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân, nhất là lao động nghèo.
Người dân mua rau xanh ở chợ cầu Xáng (Phường 1, TP. Bạc Liêu). Ảnh: T.Q
Theo ghi nhận, tại một số chợ dân sinh trên địa bàn TP. Bạc Liêu như: chợ Nông sản thực phẩm (Phường 3), chợ Phường 1, chợ Cầu Xáng, chợ Phường 2… giá các loại rau xanh, củ quả tăng mạnh, một số loại giá đã tăng gấp đôi so với tháng trước. Cụ thể, rau muống tăng từ 3.000 - 5.000 đồng/kg, các loại bầu, bí rợ, bí đao, đậu đũa… cũng tăng từ 5.000 - 10.000 đồng/kg.
Nguyên nhân rau xanh tăng giá là do các vùng sản xuất rau trong tỉnh và các tỉnh chuyên canh rau màu khác gặp mưa lớn, ngập lụt trong nhiều ngày khiến rau hư hại, nguồn cung giảm mạnh, không đủ cung cấp cho thị trường. Ngoài ra, chi phí vận chuyển các loại rau củ nhập từ các tỉnh lân cận tăng, kéo theo giá rau tăng. Cô Ngọc Phượng - tiểu thương chợ Cầu Xáng (Phường 1, TP. Bạc Liêu), cho biết: “Phần lớn rau ở đây tôi đều nhập từ các chủ vườn trong tỉnh nhưng khoảng 2 tuần nay, do ảnh hưởng của bão và mưa nhiều cộng với triều cường dâng cao khiến các vườn rau bị ngập trong nước, thiệt hại nặng. Vì thế, nguồn rau cung cấp về chợ ít hơn, giá cả cũng tăng mạnh. Nhiều loại rau xanh như cải, rau muống, rau dền, mồng tơi… khan hiếm, tôi chỉ lấy được số lượng bằng một nửa so với tháng trước”.
Giá thực phẩm, rau xanh liên tục tăng khiến người lao động nghèo lao đao vì phải cân đối chi tiêu cho bữa ăn hàng ngày. Chị Phương Anh (Phường 1, TP. Bạc Liêu) chia sẻ: “Rau cải thôi mà đã có giá từ 40.000 đồng/kg, nói chi các thực phẩm khác như cá, tôm, thịt... Mỗi lần đi chợ, tôi phải đi tới đi lui mấy lần, hỏi giá, tính toán rồi mới quyết định chọn mua món nào để tiết kiệm chi phí”.
Tình hình thời tiết hiện còn diễn biến phức tạp, triều cường sẽ còn nhiều đợt dâng cao, do đó tình trạng thiếu hụt nguồn cung rau xanh sẽ không dễ sớm khắc phục được. Trong điều kiện kinh tế khó khăn, người tiêu dùng đang thắt chặt chi tiêu, sự tăng giá của các mặt hàng thực phẩm càng gia tăng thêm khó khăn cho nhiều gia đình. Thiết nghĩ, ngành chức năng cần tăng cường kiểm soát giá cả thị trường, có các giải pháp bình ổn giá, hạn chế tình trạng tăng giá tự do hay găm hàng đẩy giá lên cao nhằm ổn định thị trường và bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng.
Thùy Lâm
- Giải Bi sắt vô địch đồng đội quốc gia năm 2025: Bạc Liêu đoạt Huy chương Đồng nội dung đồng đội kỹ thuật nam
- Xây dựng mô hình thí điểm sản xuất lúa chất lượng cao và phát thải thấp ở Hợp tác xã Hồng Phát
- Đẩy mạnh bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số
- Kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ các đơn vị xã mới thuộc huyện Hòa Bình
- Tọa đàm “Báo chí Cách mạng Cà Mau - Những chặng đường lịch sử vẻ vang”