Đời sống - Xã hội
Rộn ràng phiên biển cuối năm
Những ngày cuối năm, thời tiết khá thuận lợi cho các tàu các tàu đánh bắt vươn khơi khai thác. Xuân như về gần hơn với ngư dân khi mang về đất liền những khoang tàu đầy ắp “lộc biển” giữa thời điểm năm cũ, năm mới giao hòa.
Ngư dân phường Nhà Mát (TP. Bạc Liêu) ra khơi sớm.
Vươn khơi, bám biển
Gần nửa tháng nay, tại các khu neo trú tàu thuyền như: Cảng cá Gành Hào, cửa biển Cái Cùng, cửa biển Nhà Mát… luôn nhộn nhịp và náo nhiệt. Hàng chục tàu cá có công suất lớn vừa được sửa chữa xong đang chuẩn bị vươn khơi phiên biển cuối năm. Với ngư dân, chuyến biển cuối trong năm được ví như cái hẹn không thể bỏ lỡ. Bởi đó là thời điểm ngư dân vươn khơi với mong muốn sẽ thu được nhiều “lộc biển” và trở về đón một cái Tết cổ truyền thật tươm tất.
Tùy thuộc vào thời tiết mà chuyến biển cuối năm của ngư dân kéo dài từ 15 - 20 ngày, chủ yếu đánh bắt các loại hải sản biển có giá trị cao, như: cá thu, tôm, mực…, cung cấp cho nhu cầu tiêu dùng dịp Tết. Theo các ngư dân, tuy các mặt hàng thủy, hải sản hiện không được giá như mọi năm, nhưng bù lại sản lượng đánh bắt dồi dào nên ngư dân rất phấn chấn và kỳ vọng vào một cái Tết ấm áp, no đủ. Với kinh nghiệm hơn 20 năm gắn bó với nghề biển, ông Đặng Văn Hòa (ấp 1, thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải) chia sẻ: “Năm nay thời tiết mưa bão liên tục nên bà con ngư dân gặp nhiều khó khăn. May thay chuyến biển giáp Tết này thời tiết khá thuận nên mọi người đều hy vọng sẽ được bội thu để cùng nhau chuẩn bị đón năm mới và tiếp tục kỳ vọng vào một năm “mở cửa biển” luôn đầy ắp cá tôm”.
Ngư dân Nguyễn Thanh Cường (phường Nhà Mát, TP. Bạc Liêu) cho biết, thường vào dịp cuối năm, các chủ tàu cá chỉ ra khơi khoảng 5 - 7 ngày rồi nhanh chóng cập bến để “xuống” cá. Những năm trước, sản lượng đánh bắt khá, giá hải sản lại cao nên “bạn thuyền” có thu nhập trên 10 triệu đồng/người/chuyến biển. Còn hiện tại, giá cả sụt giảm khá nhiều so với trước nên lợi nhuận không cao, may được sản lượng đánh bắt bù lại. Bên cạnh đó, do nhu cầu tiêu dùng cuối năm tăng mạnh, sản phẩm đánh bắt chủ yếu là cá thu, cá ngừ, cá cơm, mực… có giá trị cao nên gần 20 "bạn thuyền" của tàu anh Cường vẫn được chia 6 - 7 triệu đồng/chuyến biển để mua sắm Tết...
Ngư dân Gành Hào (huyện Đông Hải) vận chuyển thủy hải sản sau chuyến biển dài ngày. Ảnh: C.L
Kỳ vọng năm mới
Những ngày này, có mặt tại cảng cá, có thể thấy nụ cười luôn thường trực trên gương mặt các chủ tàu cá. Họ vui vì chuyến biển cuối năm thuận lợi, kết quả đánh bắt khả quan, hải sản bán được giá cao hơn so với ngày thường. Đặc biệt, thời tiết tương đối thuận lợi nên sản lượng hải sản khai thác đạt khá, không khí ở các bến cá trong tỉnh nhộn nhịp, tàu thuyền nối nhau cập cảng để xuất bán hải sản phục vụ mùa Tết… Ông Nguyễn Văn Hưng, chủ ghe Hoàng Tuấn (thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải) vui vẻ nói: “Còn gì vui hơn là chuyến biển cuối năm cập bến với đầy ắp cá tôm. Hy vọng, năm mới sẽ “mưa thuận, gió hòa” để ngư dân yên tâm bám biển”.
Năm 2020, tuy phải cùng lúc đối mặt với nhiều khó khăn nhưng bằng ý chí, nghị lực của người dân xứ biển và sự đồng hành của ngành Nông nghiệp đã giúp bà con ngư dân từng bước khắc phục khó khăn, tiếp tục sống với nghề biển. Nhờ đó, sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản ước đạt 400.000 tấn, bằng 100% kế hoạch, tăng 9,59% so với cùng kỳ.
Những năm gần đây, ngư dân trên địa bàn tỉnh đã đầu tư nâng cấp, đóng mới tàu công suất lớn và trang bị ngư lưới cụ hiện đại để phục vụ đánh bắt xa bờ. Vì vậy, những chuyến vươn khơi “xuyên Tết” để đánh bắt hải sản của ngư dân đã không còn là chuyện cá biệt. Trước thềm năm mới, bà con ngư dân đang đặt nhiều kỳ sẽ có một năm đánh bắt "thuận buồm xuôi gió". Trong tiết xuân đang về, các ngư dân lại hối hả, tất bật với công việc của mình để có tiền mua sắm Tết; hoặc chuẩn bị ngư lưới cụ, ít bánh kẹo, hoa quả… để vươn khơi “xuyên Tết”. Và dù đón Tết ở nhà hay trên biển, ngư dân vẫn không ngừng hy vọng về những khoang cá tôm đầy ắp, về những chuyến biển yên bình của mùa biển mới…
Song Nguyên
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới