Quyết tâm vượt khó, thực hiện tốt công tác giảm nghèo

Thứ Tư, 10/11/2021 | 17:46

Ngay từ đầu năm 2021 - năm đầu của giai đoạn 5 năm (2021 - 2025) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) về giảm nghèo bền vững, Sở LĐ-TB&XH đã tích cực tham mưu cho UBND tỉnh, Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng kế hoạch, tập trung nhiều giải pháp thực hiện công tác giảm nghèo.

.................................................................................................................................................................................................................................

Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Văn Thiều vừa ký ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững năm 2022 và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025. Theo đó, mục tiêu tổng quát trong Kế hoạch là thực hiện giảm nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo; hỗ trợ hộ nghèo vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản nhằm không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống cho hộ nghèo.

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu tặng học bổng cho sinh viên nghèo Trường đại học Bạc Liêu (ảnh chụp trước thời điểm xảy ra dịch COVID-19).

Không để ai bị bỏ lại phía sau

Nếu căn cứ theo Nghị định 07 ngày 27/1/2021 của Chính phủ về Quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025, thì năm 2021, vẫn thực hiện chuẩn nghèo theo Quyết định 59. Từ đó, Bạc Liêu phấn đấu giảm 100 hộ nghèo và 1.500 hộ cận nghèo trong năm nay. Để hoàn thành mục tiêu này, Sở LĐ-TB&XH đã cùng với các ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn các địa phương rà soát nhu cầu học nghề của người lao động, đặc biệt là người lao động thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo để tư vấn, định hướng đào tạo đối với những nghề phù hợp với nhu cầu của người dân và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhằm tiến đến giảm nghèo bền vững.

Bên cạnh đó, các ngành, địa phương còn tập trung thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ và tăng cường đầu tư tín dụng cho hộ nghèo. Cụ thể như từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã vận động, triển khai xây dựng được 477 căn nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo với kinh phí hơn 14,2 tỷ đồng, trích từ nguồn Quỹ Vì người nghèo - An sinh xã hội của các địa phương và sự đóng góp, hỗ trợ của các doanh nghiệp, mạnh thường quân, các nhà hảo tâm trong, ngoài tỉnh.

Phát huy truyền thống và tinh thần tương thân tương ái, tỉnh đã phân công 70 ban, ngành nhận giúp đỡ 375 hộ nghèo, cận nghèo với số tiền hỗ trợ là 1,5 tỷ đồng. Các huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn và doanh nghiệp cũng nhận giúp đỡ 2.275 hộ nghèo, cận nghèo… Đến nay, các đơn vị, địa phương đã nhận giúp đỡ hơn 2.650 hộ nghèo, cận nghèo với số tiền hỗ trợ 7,3 tỷ đồng. Ngoài ra, trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, các đơn vị, địa phương còn vận động hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho các hộ nghèo, cận nghèo an tâm ở nhà phòng chống dịch COVID-19, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Khám chữa bệnh cho bệnh nhân nghèo tại Trung tâm Y tế TP. Bạc Liêu. Ảnh: L.D

Chăm lo tốt cho hộ nghèo, cận nghèo

Công tác khám, chữa bệnh cho người nghèo, cận nghèo thời gian qua cũng được đặc biệt quan tâm, thể hiện qua việc 100% đối tượng hộ nghèo, cận nghèo đều được hỗ trợ mua bảo hiểm y tế (BHYT). Cụ thể, có 2.330 đối tượng thuộc diện hộ nghèo được cấp thẻ BHYT; cấp 17.220 thẻ BHYT cho đối tượng thuộc diện hộ cận nghèo và 166.384 thẻ BHYT cho người sinh sống trên địa bàn các xã, ấp đặc biệt khó khăn, xã bãi ngang ven biển, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số… Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết 11 của HĐND tỉnh, từ đầu năm đến nay, tỉnh đã hỗ trợ mua thẻ BHYT cho 2.016 người thuộc diện hộ vừa mới thoát nghèo. Thông qua đó, đã góp phần tạo điều kiện cho người nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và người dân đang sinh sống tại các xã đặc biệt khó khăn, Chương trình 135 được chăm sóc sức khỏe tốt hơn.

Ngoài ra, ngành Giáo dục và các địa phương còn thực hiện tốt chính sách hỗ trợ về giáo dục - đào tạo thông qua hỗ trợ chi phí học tập, miễn giảm học phí cho học sinh nghèo với tổng số tiền 5,1 tỷ đồng. Trong đó, hỗ trợ học phí 9.399 em, với số tiền 2,29 tỷ đồng và hỗ trợ chi phí học tập cho 3.939 em, với số tiền 2,87 tỷ đồng.

Tuy dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp và tác động trực tiếp đến công tác giảm nghèo, nhưng với sự nỗ lực cao của cả hệ thống chính trị và sự phấn đấu của các hộ nghèo, cận nghèo, Bạc Liêu quyết tâm thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo, chống tái nghèo trong năm 2021 và những năm tiếp theo.

Trần Yến (Sở LĐ-TB&XH)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.