Đời sống - Xã hội
Quan tâm nâng cao đời sống đồng bào Khmer
Xã Vĩnh Trạch Đông (TP. Bạc Liêu) là địa phương có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống, chiếm trên 70% dân số. Những năm qua, chính quyền xã đã tích cực thực hiện công tác chăm lo, phát triển kinh tế vùng có đông đồng bào Khmer, góp phần cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống vật chất lẫn tinh thần cho bà con.
Thu nhập chính chỉ dựa vào tiền nhổ cỏ, lặt rau, tiền công “ba cọc, ba đồng” thế nhưng gia đình 5 thành viên của bà Lý Thị Phượng (ấp Biển Đông A, xã Vĩnh Trạch Đông) lúc nào cũng sống rất tích cực và tham gia tốt các phong trào do địa phương phát động. Bà Phượng chia sẻ, để có được cuộc sống ổn định như hôm nay là do thời gian qua gia đình đã nhận được nhiều sự quan tâm thấu đáo của chính quyền về chăm sóc sức khỏe (được tặng thẻ bảo hiểm y tế); nhiều chương trình ưu đãi giáo dục (miễn giảm học phí, nhận học bổng, dụng cụ học tập…); thường xuyên được thăm hỏi, tặng quà vào những dịp lễ, tết… Sự quan tâm, hỗ trợ, động viên của chính quyền, các mạnh thường quân là động lực để gia đình bà Phượng chí thú làm ăn, không mang tư tưởng trông chờ ỷ lại, nỗ lực vươn lên xây dựng cuộc sống tiến bộ hơn.
Tặng quà cho hộ Khmer nghèo xã Vĩnh Trạch Đông.
Theo UBND xã Vĩnh Trạch Đông, ngoài thực hiện các chính sách của Nhà nước trong việc nâng cao đời sống, chính quyền địa phương còn tranh thủ mọi nguồn lực để hỗ trợ đồng bào như: phân công các chi bộ quản lý, theo dõi sâu sát các hộ nghèo, cận nghèo để kịp thời hỗ trợ; tạo mô hình sinh kế; vận động hỗ trợ quà, cất nhà tình thương cho hộ gặp khó khăn về nhà ở, tặng phương tiện sản xuất cho hộ nghèo, cận nghèo… Theo đó trong năm 2022, xã đã xây dựng được 39 căn nhà tình thương; hỗ trợ 373 thẻ bảo hiểm y tế, 27 sổ bảo hiểm xã hội, 24 cái máy lọc nước; trao tặng 3.550 suất quà cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố tiến hành trao vốn giúp đỡ 16 hộ nghèo... Những hoạt động này đã góp phần thực hiện thắng lợi công tác giảm nghèo của xã, tạo được hiệu quả tích cực góp phần đổi thay bộ mặt phum sóc và cải thiện đời sống vật chất lẫn tinh thần cho đồng bào Khmer tại địa phương. Tính đến cuối năm 2022, toàn xã chỉ còn 29 hộ nghèo và 57 hộ cận nghèo.
Để tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch giảm nghèo năm 2023 đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, cũng như chỉ tiêu trên giao, Vĩnh Trạch Đông tiếp tục làm tốt công tác giảm nghèo bền vững, nâng cao trình độ dân trí, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, hỗ trợ vốn, giống cây trồng - vật nuôi cho bà con. Cùng với đó là phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng trong tuyên truyền, vận động bà con thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, từ đó phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.
Bài và ảnh: Minh Luân
- Kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ các đơn vị xã mới thuộc huyện Hòa Bình
- Tọa đàm “Báo chí Cách mạng Cà Mau - Những chặng đường lịch sử vẻ vang”
- Ứng dụng công nghệ tìm danh tính các anh hùng, liệt sĩ
- Triển khai lấy ý kiến người dân về sửa đổi Hiến pháp trên VNeID
- Họp thành viên UBND tỉnh: Đóng góp dự thảo các tờ trình của UBND tỉnh đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh