Phòng, chống ma túy: Phải tiến hành “từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở”

Thứ Sáu, 17/03/2023 | 15:40

Thủ tướng Chính phủ - Phạm Minh Chính nhận định, ma túy là hiểm họa của nhân loại, là vấn đề toàn cầu nên công tác phòng, chống ma túy phải có cách tiếp cận toàn cầu, đồng thời đây cũng là vấn đề toàn dân nên phải huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, của các tầng lớp nhân dân. Công tác này luôn phải đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của các cấp ủy đảng, sự quản lý của chính quyền các cấp và phải tiến hành “từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở”.

Quang cảnh lễ mít-tinh hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2022. Ảnh: T.H

Quyết liệt đấu tranh phòng, chống ma túy

Tại “Hội nghị trực tuyến toàn quốc về phòng, chống ma túy” do Bộ Công an tổ chức ngày 10/3 vừa qua, lãnh đạo Bộ Công an cho biết, gần đây tội phạm đang gia tăng thẩm lậu ma túy vào khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Ma túy chủ yếu từ nước ngoài được mua bán, vận chuyển trái phép với số lượng ngày càng lớn về Việt Nam hoặc tiếp tục vận chuyển đi nước thứ ba. Nhất là xuất hiện nhiều dạng ma túy mới, núp bóng, ngụy trang dưới nhiều dạng như sản phẩm đồ uống, thực phẩm, thuốc lá thế hệ mới… Việc sử dụng ma túy tổng hợp trong thanh thiếu niên tăng nhanh; tình trạng người sử dụng chất ma túy trái phép, người nghiện ma túy ở ngoài xã hội, không được theo dõi, quản lý đã gây ra nhiều vụ phạm pháp hình sự làm bị thương, chết người.

Từ đó, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy chú trọng vào các tuyến, địa bàn trọng điểm. Các lực lượng chuyên trách đã phối hợp, hiệp đồng hiệu quả, phát hiện, triệt phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn, hoạt động liên tuyến, liên tỉnh, xuyên quốc gia. Công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm ma túy được tiến hành kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật. Tình trạng tái trồng cây có chứa chất ma túy cơ bản được ngăn chặn.

Năm 2022, Công an cả nước đã phát hiện, bắt giữ 26.967 vụ, 41.308 đối tượng phạm tội về ma túy; thu giữ 809kg heroin, 6,1 tấn ma túy tổng hợp, 867kg cần sa và trên 1 tấn ma túy khác; triệt xóa 417 điểm, 43 tụ điểm phức tạp về ma túy; đấu tranh 1.563 vụ lợi dụng cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự và dịch vụ nhạy cảm để sử dụng ma túy. Bên cạnh đó, công tác rà soát, thống kê, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy; lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc được quan tâm, chỉ đạo và thực hiện thống nhất, đồng bộ trên phạm vi toàn quốc.

Không “khoán trắng” cho lực lượng công an

Phát biểu tại hội nghị này, Thủ tướng Chính phủ - Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Tệ nạn ma túy đã và đang trở thành hiểm họa lớn của nhân loại. Đảng, Nhà nước ta rất quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành và triển khai thực hiện nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới, trong đó, Quốc hội đã thông qua Luật Phòng, chống ma túy, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2022.

Các bộ, ngành và địa phương đã triển khai nghiêm túc Luật Phòng, chống ma túy, đạt kết quả quan trọng. Qua đó, nhận thức và hành động về công tác phòng, chống ma túy tiếp tục chuyển biến tích cực; hệ thống thể chế, cơ chế, chính sách về phòng, chống ma túy ngày càng được hoàn thiện. Các lực lượng phòng, chống ma túy tích cực bám sát địa bàn, nắm tình hình đối tượng; chủ động mở nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp có hiệu quả tội phạm ma túy trên các tuyến, địa bàn trọng điểm… Tuy nhiên, một số địa phương, nhất là ở cơ sở, cấp ủy, chính quyền chưa huy động được sức mạnh tổng hợp trong công tác phòng, chống, kiểm soát ma túy; thiếu cơ chế vận hành, thiếu sự kiểm tra, đôn đốc, giám sát trong phòng, chống ma túy; sự phối hợp giữa các cấp, ngành, cơ quan còn thiếu chặt chẽ, còn tình trạng “khoán trắng” cho lực lượng Công an; công tác quản lý sau cai nghiện, mô hình giúp người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng còn hạn chế…

Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, lực lượng Công an là nòng cốt trong công tác phòng, chống ma túy nhưng không vì vậy mà “khoán trắng” cho công an. Các bộ, ngành, địa phương phải căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn để lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh phòng, chống ma túy từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở. UBND các tỉnh, thành phố ưu tiên, bố trí kinh phí sửa chữa, nâng cấp hoặc xây mới cơ sở cai nghiện ma túy công lập đáp ứng yêu cầu; tăng cường quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và quản lý sau cai nghiện; xây dựng xã, phường, thị trấn không có ma túy.

Thanh Hải

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.