Phòng chống dịch COVID-19: Người dân không được chủ quan, lơ là

Thứ Sáu, 01/01/2021 | 16:37

Đeo khẩu trang nơi công cộng và các địa điểm tập trung đông người; tiếp tục tích cực triển khai các biện pháp phòng, chống... là những yêu cầu đối với mỗi người dân, địa phương, đơn vị phải nghiêm túc thực hiện trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Trước đây, khách hàng vào các siêu thị, trung tâm mua sắm đều được bảo vệ, nhân viên nhắc nhở phải đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, thậm chí cương quyết không cho vào đối với người không đeo khẩu trang. Nhưng sau khoảng thời gian dài dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát, nhiều người dân bắt đầu có dấu hiệu lơ là, chủ quan trong việc phòng chống dịch bệnh cho bản thân và cộng đồng, đặc biệt là không đeo khẩu trang nơi công cộng. Hiện nay, tại các chợ truyền thống, điểm vui chơi, giải trí công cộng, hàng quán ăn uống…, dù tập trung đông người nhưng phần lớn người dân đều không đeo khẩu trang. Có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh từng nhóm người cùng tập thể dục, ngồi ăn uống gần nhau, chuyện trò mà quên giữ khoảng cách tối thiểu, đó là sự chủ quan, không thực hiện đúng các biện pháp phòng chống dịch. Bởi, những địa điểm trên là nơi tập trung đông người, diễn ra hoạt động mua bán, trao đổi, tiếp xúc trực tiếp, khách hàng lại đến từ nhiều khu vực khác nhau, thanh toán chủ yếu bằng tiền mặt cho nên tiềm ẩn nguy cơ cao lây lan dịch bệnh.

Trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng nhiều người vẫn không mang khẩu trang khi ra đường. Ảnh: C.L

“Khi nào thông báo có dịch, thực hiện giãn cách xã hội thì tính, chứ ngồi bán hàng mà đeo khẩu trang kín mít suốt ngày nóng nực, bực bội chịu sao thấu”, một tiểu thương ở chợ Phường 3 (TP. Bạc Liêu) giãi bày. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, việc nâng cao ý thức phòng chống dịch đối với tiểu thương cũng như khách hàng là điều hết sức cần thiết. Người dân cần thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch, tiếp tục thực hiện quy tắc “5K” theo khuyến cáo của Bộ Y tế, trong đó vấn đề đeo khẩu trang là hết sức quan trọng.

Đối với chính quyền địa phương, ngành chức năng, thiết nghĩ cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để người dân không được chủ quan, lơ là và phải đeo khẩu trang khi ra đường, hoặc khi đến nơi công cộng, khi tham gia giao thông và những nơi tập trung đông người… Đồng thời, cần thực hiện triệt để, có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh, kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm. Qua đó, góp phần ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, bảo đảm sức khỏe cho người dân và sự an toàn của cộng đồng.

Song Nguyên

Nhằm yêu cầu người dân thực hiện tốt hơn nữa các biện pháp bảo vệ cá nhân trong phòng chống dịch COVID-19, Chính phủ đã ban hành Nghị định 117 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 12 (Nghị định 117), những người không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân (hay nói cách khác là không đeo khẩu trang y tế) sẽ bị phạt tiền từ 1 - 3 triệu đồng. Do đó, để thực hiện tốt các quy định của Nhà nước trong công tác phòng chống dịch COVID-19, ngành Y tế yêu cầu người dân thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà; rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn. Hạn chế tụ tập đông người tại nơi công cộng. Đồng thời, tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan, địa phương quản lý chặt chẽ nguy cơ dịch bệnh xâm nhập từ các trường hợp nhập cảnh vào địa bàn tỉnh nhằm quyết liệt ngăn chặn các nguồn lây bệnh, kịp thời phát hiện, xử lý triệt để các ổ dịch (nếu có).

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.