Phổ biến, giáo dục pháp luật cho người nghiện ma túy giai đoạn 2018 - 2021: Đa dạng hình thức, hiệu quả thiết thực

Thứ Sáu, 30/07/2021 | 14:47

Đánh giá của Sở LĐ-TB&XH, giai đoạn 2018 - 2021, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả nhất cho học viên (HV) tại Cơ sở cai nghiện ma túy (MT) là thông qua hệ thống loa truyền thanh, báo, đài, tư vấn nhóm, nói chuyện chuyên đề, tủ sách pháp luật... Từ đó đã kịp thời phổ biến, giáo dục các chính sách, pháp luật cho HV đảm bảo tính thường xuyên, liên tục.

Một buổi phổ biến, giáo dục pháp luật tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh. Ảnh: T.Đ

NỘI DUNG BÁM SÁT ĐỐI TƯỢNG

Ông Bùi Minh Túy - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH, cho biết: Do đối tượng nghiện MT nằm ở cộng đồng xã hội nên nội dung phổ biến tập trung nhiều vào các quy định pháp luật về phòng, chống MT; các chế độ, chính sách về cai nghiện MT, quản lý sau cai nghiện; tác hại của MT đối với sức khỏe con người; kỹ năng phòng ngừa tái nghiện và các chính sách hỗ trợ, giúp đỡ người sau cai nghiện MT tái hòa nhập cộng đồng. Đồng thời phổ biến, giáo dục cho HV về các nội quy, quy chế tại Cơ sở cai nghiện MT. Đối với những HV cá biệt (có dấu hiệu gây rối, đánh nhau...) thì Cơ sở cai nghiện MT phân công cán bộ trực tiếp tư vấn nhóm nhằm phổ biến quy định pháp luật về xử lý hành chính, hình sự có liên quan đến hành vi vi phạm của HV tại Cơ sở cai nghiện MT để nâng cao nhận thức, không vi phạm.

Ở giai đoạn đầu khi mới vào Cơ sở cai nghiện MT, HV được phổ biến nội quy, quy chế, các chế độ, chính sách, quy định pháp luật về cai nghiện MT. Khi HV sắp hết hạn cai nghiện thì được phổ biến về quyền lợi, chế độ, chính sách được thụ hưởng khi trở về tái hòa nhập cộng đồng, như: được chính quyền địa phương giới thiệu vay vốn phát triển sản xuất, xây dựng mô hình chăn nuôi, trồng trọt, mua bán nhỏ, dạy nghề, tạo việc làm... Từ đó đã tác động cho HV tại Cơ sở cai nghiện MT và gia đình HV hiểu rõ hơn các quy định pháp luật về cai nghiện MT để an tâm chữa trị, cai nghiện, không để xảy ra tình trạng gây rối, bỏ trốn khỏi Cơ sở cai nghiện. Ngoài ra, Sở LĐ-TB&XH còn đẩy mạnh các hoạt động truyền thông phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội cho các đối tượng tệ nạn xã hội và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. Qua đó, góp phần cho công tác phòng ngừa, đấu tranh bài trừ tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

ĐA DẠNG HÌNH THỨC

Giai đoạn 2018 - 2021, Cơ sở cai nghiện MT tỉnh đã tiếp nhận 1.269 HV. Hàng ngày, Cơ sở này thực hiện truyền thông qua hệ thống loa truyền thanh 2 lần/ngày; chế độ đọc sách, báo cho HV 2 lần/ngày (sáng, chiều), mỗi lần 60 phút; chế độ xem đài vào mỗi tối hàng ngày.

Nhân các ngày lễ lớn (2/9, 30/4), tết, hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống MT hàng năm..., Cơ sở cai nghiện MT tổ chức giao lưu văn nghệ, thi hái hoa dân chủ tìm hiểu pháp luật về phòng, chống MT, cai nghiện MT. Kết quả có 12 cuộc với hơn 3.300 lượt HV tham dự. Mặt khác, Cơ sở cai nghiện MT còn tổ chức buổi tư vấn nhóm có hơn 1.000 lượt HV tham dự, nhằm giáo dục hành vi, nhân cách, hướng nghiệp, đồng thời phổ biến pháp luật cho HV cai nghiện MT.

Sở LĐ-TB&XH đã xây dựng Tủ sách pháp luật tại Cơ sở cai nghiện MT. Tủ sách được trang bị khá đầy đủ văn bản pháp luật về phòng, chống MT và cai nghiện MT, như: Luật Phòng, chống MT; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống MT; Luật Xử lý vi phạm hành chính; các nghị định của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính, giáo dục tại xã, phường, thị trấn; biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức đóng góp, chế độ miễn, giảm và hỗ trợ HV cai nghiện MT bắt buộc tại Cơ sở cai nghiện MT, tại cộng đồng; chế độ miễn cho HV cai nghiện tự nguyện tại Cơ sở cai nghiện MT công lập trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.... HV được đăng ký mượn sách pháp luật về xem và trả lại Tủ sách theo định kỳ hàng tuần. Thời gian qua, có 4.700 lượt HV đến đọc sách pháp luật.

Trong các buổi nói chuyện chuyên đề về tác hại của MT, Cơ sở cai nghiện MT đã lồng ghép phổ biến nhiều chính sách, pháp luật có liên quan. Trong 4 năm, Cơ sở cai nghiện MT đã tổ chức được 82 cuộc nói chuyện chuyên đề về vấn đề này với gần 10.400 lượt HV tham dự.

Ngoài ra, Sở LĐ-TB&XH còn lắp đặp 39 pa-nô tại các khu quản lý HV, phát hơn 2.500 tờ rơi cho HV tại Cơ sở cai nghiện MT tỉnh. Bên cạnh đó, tiếp chuyển phát thanh 60 buổi về các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 với tổng thời lượng hơn 800 phút.

Theo ông Bùi Minh Túy - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH, thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục duy trì các hình thức phổ biến pháp luật mang lại hiệu quả nêu trên. Đồng thời chỉ đạo Phòng phòng, chống tệ nạn xã hội phối hợp với các địa phương tăng cường công tác truyền thông về phòng, chống tệ nạn xã hội (MT, mại dâm, mua bán người) ở các điểm trường, khu dân cư, nhằm góp phần ngăn ngừa tệ nạn xã hội và tội phạm.

TẤN ĐẠT

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.